Thủ tướng Anh Keir Starmer dự kiến sử dụng bài phát biểu sáng 15/6 (giờ địa phương) để bảo vệ chủ trương siết chặt việc sử dụng mạng xã hội đối với thanh thiếu niên, cho rằng đây là bước đi cần thiết nhằm tăng cường bảo vệ trẻ em trong bối cảnh điện thoại thông minh ngày càng phổ biến. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh ông Starmer được cho là đang thúc đẩy dấu ấn chính sách của mình, giữa lúc chính trường Anh xuất hiện nhiều đồn đoán liên quan tương lai vị trí lãnh đạo Công đảng cầm quyền.
![]() |
| Thủ tướng Anh Keir Starmer |
Trước đó, ông Starmer được cho là muốn hoàn tất kế hoạch đầu tư quốc phòng vốn chờ công bố từ lâu trong tuần này. Tuy nhiên, tiến trình này bị ảnh hưởng sau khi Bộ trưởng Quốc phòng John Healey từ chức vì không đạt được nguồn tài chính như mong muốn cho kế hoạch nêu trên.
Theo kế hoạch, trong bài phát biểu sáng 15/6, ông Starmer sẽ thông báo việc cấm nhóm thanh thiếu niên nhỏ tuổi tiếp cận một số nền tảng mạng xã hội, đồng thời áp dụng các giới hạn mới đối với thời lượng sử dụng hằng ngày. Chính phủ Anh cũng dự kiến tăng cường kiểm soát đối với các chatbot hẹn hò và một số tính năng trong ứng dụng trò chơi.
Cũng theo nội dung dự kiến công bố, ông Starmer nhấn mạnh rằng việc bảo đảm an toàn cho trẻ em trên môi trường mạng là một trong những vấn đề lớn của thời đại, đồng thời khẳng định chính phủ sẽ hành động mạnh mẽ hơn để tăng cường bảo vệ trẻ em; đặc biệt, độ tuổi tối thiểu để sử dụng một số nền tảng trực tuyến cũng được dự kiến nâng từ mức phổ biến 13 tuổi lên 16 tuổi, tương tự chính sách mới tại Australia. Bên cạnh đó, phía Anh cũng muốn hạn chế tình trạng thanh thiếu niên sử dụng mạng xã hội vào đêm khuya.
Đạo luật về Phúc lợi Trẻ em và Trường học, được thông qua hồi tháng 4, trao cho chính phủ thẩm quyền ban hành các biện pháp hạn chế đối với những tính năng trực tuyến bị coi là có hại. Ông Starmer cũng cho biết tất cả trường học tại Anh sẽ phải cấm học sinh sử dụng điện thoại thông minh.
Theo thông báo của chính phủ, cuộc tham vấn về điện thoại thông minh đã nhận được 116.000 ý kiến phản hồi. Hơn 83% phụ huynh tham gia khảo sát cho rằng rủi ro từ mạng xã hội lớn hơn lợi ích, trong khi 90% số người được hỏi ủng hộ quy định giới hạn độ tuổi 16 để truy cập các nền tảng mạng xã hội.
Chiều 15/6, ông Starmer dự kiến lên đường tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tại dãy Alps của Pháp. Một số nguồn tin cho rằng đây có thể là một trong những hội nghị cấp cao cuối cùng của ông trên cương vị thủ tướng, trong trường hợp Công đảng sớm có thay đổi về lãnh đạo.
Tối 14/6, ông Starmer cho biết chuyến công tác kéo dài ba ngày tới Évian (Pháp) nhằm thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng và an ninh trên toàn nước Anh trong bối cảnh thế giới ngày càng bất ổn. Theo ông, thế giới hiện đứng trước nhiều thách thức như xung đột, sự phát triển nhanh của công nghệ và những biến động của trật tự toàn cầu. Vì vậy, Anh cần phối hợp chặt chẽ với các đối tác G7 để ứng phó và ngăn chặn các mối đe dọa, qua đó bảo đảm an toàn cho người dân trong nước.
Tuy nhiên, tại hội nghị, ông Starmer được dự báo sẽ đối mặt với các trao đổi không dễ dàng với Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan tranh cãi về chi tiêu quốc phòng của Anh, vấn đề được cho là một trong những nguyên nhân dẫn tới việc Bộ trưởng Quốc phòng John Healey từ chức. Trong thời gian qua, ông Trump nhiều lần cho rằng các nước thành viên NATO chưa chia sẻ gánh nặng tài chính tương xứng với Mỹ.
Chương trình nghị sự của các nhà lãnh đạo G7 dự kiến tập trung vào nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông, phối hợp khôi phục tự do hàng hải tại eo biển Hormuz, đồng thời thảo luận về khả năng gia tăng trừng phạt đối với Nga, hỗ trợ quân sự cho Ukraine và tăng cường bảo đảm năng lượng trong những năm tới.
Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết ông Starmer cũng sẽ đề cập tác động của các cuộc xung đột toàn cầu đối với đời sống tài chính của các hộ gia đình phương Tây.
Dù tạm thời rời tâm điểm chính trị trong nước trong ba ngày dự hội nghị, ông Starmer được cho là sẽ tiếp tục đối mặt sức ép khi trở về. Một số ý kiến trong nội bộ Công đảng kỳ vọng rằng nếu Thị trưởng Manchester Andy Burnham giành kết quả thuận lợi trong cuộc bầu cử bổ sung tại Makerfield, ông này có thể sớm thách thức vị trí lãnh đạo đảng. Trong khi đó, cựu Bộ trưởng Y tế Wes Streeting cho biết ông nhận được sự ủng hộ của 81 nghị sĩ cần thiết để tham gia cuộc đua vào vị trí lãnh đạo Công đảng, đồng thời trao đổi với các đồng nghiệp về việc cần đánh giá đầy đủ các đề xuất chính sách của ông Burnham.
Theo một đồng minh của ông Streeting, cựu bộ trưởng này sẽ là một ứng cử viên trong cuộc đua lãnh đạo, và quá trình cạnh tranh có thể tạo điều kiện để các ý tưởng chính sách được tranh luận rõ ràng hơn.
Ông Streeting cũng đã nêu một số định hướng chính sách trong bài viết đăng trên tờ Financial Times ngày 14/6, trước bài phát biểu về kinh tế dự kiến diễn ra trong tuần này, trong đó ông được cho là sẽ đề cập quan điểm ủng hộ chính sách nhập cư cởi mở hơn nhằm thu hút nhân lực chất lượng cao trên toàn cầu.