Ngày 15/6, Tổng chưởng lý bang Florida (Mỹ) đã khởi kiện TikTok với cáo buộc nền tảng này vi phạm luật bang khi cho phép trẻ em dưới 14 tuổi tạo tài khoản.
![]() |
| Bang Florida (Mỹ) kiện TikTok với cáo buộc nền tảng này vi phạm luật bang khi cho phép trẻ em dưới 14 tuổi tạo tài khoản |
Trong đơn kiện nộp lên tòa án bang tại hạt St. Lucie, Tổng chưởng lý Florida James Uthmeier cáo buộc TikTok vi phạm quy định khi cho phép người dùng chưa đủ tuổi truy cập nền tảng, đồng thời cung cấp thông tin sai lệch về mức độ tiếp xúc của người dùng trẻ với các nội dung bạo lực hoặc tình dục.
Trong thông cáo, ông Uthmeier cho rằng TikTok đã đánh lừa phụ huynh và để trẻ em tiếp cận những nội dung độc hại, không phù hợp, qua đó vi phạm trực tiếp luật pháp Florida. Ông nhấn mạnh bang này sẽ không chấp nhận việc các công ty đặt lợi nhuận lên trên sự an toàn của trẻ em.
Theo nội dung đơn kiện, Florida đề nghị tòa buộc TikTok, nền tảng thuộc sở hữu của ByteDance, phải điều chỉnh hoạt động để tuân thủ luật bang, đồng thời bồi thường thiệt hại tài chính.
Phía TikTok cho biết công ty đã làm việc với văn phòng tổng chưởng lý và đã thông báo cho người dùng dưới 14 tuổi tại Florida rằng tài khoản của họ sẽ bị đình chỉ. Doanh nghiệp này cũng nói đang tiếp tục cập nhật nền tảng để đáp ứng các yêu cầu của luật bang. TikTok cho biết đang xem xét đơn kiện và sẵn sàng bảo vệ những nỗ lực của mình trong việc bảo vệ trẻ vị thành niên.
TikTok hiện đối mặt với các vụ kiện từ hơn 25 tổng chưởng lý cấp tiểu bang trên toàn nước Mỹ, với cáo buộc ứng dụng này được thiết kế theo hướng gây nghiện đối với người dùng trẻ, từ đó góp phần làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần ở trẻ em và thanh thiếu niên. Phần lớn các vụ kiện được đưa ra dựa trên luật bảo vệ người tiêu dùng của từng bang.
Không chỉ TikTok, nhiều nền tảng như Facebook, Instagram cùng các công ty mạng xã hội khác cũng đang đối mặt với hàng nghìn vụ kiện do cá nhân và các học khu khởi xướng, liên quan tác động của các nền tảng này đối với người dùng trẻ tuổi. Các doanh nghiệp phủ nhận cáo buộc và khẳng định đã triển khai nhiều biện pháp nhằm tăng cường an toàn cho thanh thiếu niên.
Trong một phiên xử đầu tiên tại Los Angeles liên quan vụ kiện của một phụ nữ trẻ cho rằng cô bị trầm cảm và lo âu sau khi nghiện các nền tảng mạng xã hội từ nhỏ, bồi thẩm đoàn đã kết luận Meta và Google có sơ suất. TikTok, cũng là bị đơn trong vụ việc này, đã đạt được thỏa thuận dàn xếp trước khi xét xử. Công ty này cũng từng dàn xếp một vụ kiện khác do một học khu ở Kentucky khởi xướng, với số tiền 8 triệu USD.
Đạo luật được viện dẫn trong vụ kiện của Florida, mang tên H.B. 3, quy định các nền tảng mạng xã hội phải cấm người dùng dưới 14 tuổi tạo tài khoản, đồng thời yêu cầu người dùng dưới 16 tuổi phải có sự đồng ý của phụ huynh trước khi đăng ký. Luật này có hiệu lực từ tháng 1.2025.
Trước đó trong năm 2025, Florida cũng đã khởi kiện Snap, công ty sở hữu Snapchat, với cáo buộc sử dụng các tính năng gây nghiện đối với trẻ em và cho phép trẻ từ 13 tuổi trở xuống mở tài khoản. Bang này cho rằng hành vi của Snap đặc biệt nghiêm trọng vì doanh nghiệp quảng bá Snapchat là an toàn cho trẻ 13 tuổi, trong khi ứng dụng vẫn có thể bị lợi dụng để tiếp cận nội dung khiêu dâm, mua bán ma túy và nhiều hoạt động gây hại khác.
Theo hồ sơ tòa án, vụ kiện chống lại Snap vẫn đang được xem xét, trong đó phía công ty cho rằng đạo luật nói trên vi phạm quyền trẻ em. Sau đó, một thẩm phán liên bang tại Florida đã chặn việc thi hành đạo luật này với nhận định luật có dấu hiệu vi hiến. Tuy nhiên, phán quyết này đã bị tạm đình chỉ, cho phép Florida tiếp tục thực thi luật trong thời gian chờ quá trình kháng cáo tại tòa phúc thẩm.