Chỉ số S&P 500 chốt phiên giao dịch ngày thứ Ba (28/7) trong sắc xanh, khi đà tăng của Boeing và Coca-Cola bù đắp áp lực giảm từ nhóm cổ phiếu chip trước thềm loạt báo cáo kết quả kinh doanh quý của Apple và các doanh nghiệp công nghệ lớn trong tuần này.
![]() |
| S&P 500 tăng nhẹ trước loạt báo cáo của các ông lớn công nghệ |
Thị trường toàn cầu biến động mạnh trong tháng này, trong bối cảnh nhà đầu tư lo ngại các tập đoàn công nghệ như Alphabet, Microsoft và Amazon có thể đang chi tiêu quá lớn cho trung tâm dữ liệu AI trong cuộc đua giành lợi thế ở lĩnh vực mới nổi này.
Cổ phiếu Microsoft tăng 1,1% trước khi doanh nghiệp này công bố báo cáo vào thứ Tư (29/7), trong khi Amazon giảm 0,2% trước thời điểm công bố kết quả vào thứ Năm.
Apple tăng gần 1%, lên 340,08 USD/cổ phiếu. Trong phiên, cổ phiếu này có lúc đạt 342,89 USD, lần đầu đưa giá trị vốn hóa thị trường của công ty lên 5.000 tỷ USD. Nhà sản xuất iPhone dự kiến công bố kết quả kinh doanh vào thứ Năm, 30/7.
Nhóm sản xuất chip, vốn được hưởng lợi từ làn sóng đầu tư mạnh vào AI, tiếp tục góp phần vào đà giảm gần đây của thị trường. Chỉ số PHLX Semiconductor giảm 4,5%, thấp hơn khoảng 25% so với mức đóng cửa kỷ lục thiết lập ngày 22/6, dù vẫn tăng 56% từ đầu năm 2026.
Ở chiều ngược lại, chỉ số S&P 500 ngành chăm sóc sức khỏe tăng 2,4%, nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu tăng 2% và nhóm vật liệu tăng 1,7%. Tuy nhiên, áp lực bán ở nhóm chip khiến chỉ số công nghệ giảm 1,4%.
“Điều gì thúc đẩy dòng tiền chuyển sang các cổ phiếu ngoài lĩnh vực công nghệ? Một phần là yếu tố định giá”, GDP ổn định, thị trường lao động tiếp tục tích cực và tại nhiều khu vực, có dấu hiệu cho thấy chi tiêu tiêu dùng đang tăng tốc trở lại”, ông Ross Mayfield, chiến lược gia đầu tư tại Baird ở Louisville, Kentucky, nhận định.
Cổ phiếu Coca-Cola tăng 5% sau khi tập đoàn đồ uống này nâng dự báo doanh thu và lợi nhuận cả năm. Boeing tăng 4,8% nhờ tạo ra dòng tiền tự do dương, cho thấy kế hoạch phục hồi của hãng sản xuất máy bay đang có thêm tiến triển.
Kết phiên, S&P 500 tăng 0,21%, lên 7.428,78 điểm. Nasdaq giảm 0,22%, xuống 24.876,91 điểm, trong khi Dow Jones Industrial Average tăng 1,03%, lên 52.747,32 điểm.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự kiến công bố quyết định lãi suất vào thứ Tư. Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường đang định giá 71% khả năng Fed giữ nguyên lãi suất và 29% khả năng tăng 25 điểm cơ bản.
Mặt bằng lãi suất cao hơn có thể tiếp tục gây sức ép lên các doanh nghiệp AI, nhóm ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào nguồn vốn vay.
Trong các cổ phiếu riêng lẻ, Corning giảm mạnh 12% sau khi dự báo doanh thu quý III không đạt kỳ vọng. Ngược lại, IQVIA Holdings tăng 14% sau khi nâng dự báo lợi nhuận cả năm.
Thị trường dầu thô cũng phát đi tín hiệu tích cực hơn khi giá Brent giảm 4,8%, xuống 84,09 USD/thùng, trong bối cảnh nhà đầu tư kỳ vọng căng thẳng tại Trung Đông và Ukraine có thể hạ nhiệt khi Nhà Trắng tiếp đón Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy.
Theo LSEG I/B/E/S, các nhà phân tích dự báo lợi nhuận quý II của các doanh nghiệp trong S&P 500 tăng 39% so với cùng kỳ năm trước, trong đó nhóm cổ phiếu liên quan đến AI đóng góp phần lớn mức tăng trưởng.
Số mã tăng giá trong S&P 500 nhiều hơn số mã giảm giá với tỷ lệ 2,5:1.
S&P 500 ghi nhận 63 mức cao mới và 1 mức thấp mới, trong khi Nasdaq có 167 mức cao mới và 207 mức thấp mới.
Thanh khoản trên các sàn giao dịch Mỹ tương đương các phiên gần đây, với 17,2 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng, so với mức trung bình 17,4 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên trước đó.