Giám đốc điều hành Anthropic, ông Dario Amodei, cho rằng các nước cần “chống lại cám dỗ chia rẽ” trong quá trình triển khai những công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến. Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh Mỹ vừa ngăn công ty này xuất khẩu các mô hình mới với lý do an ninh quốc gia.
Theo những người nắm được nội dung thảo luận, ông Amodei đưa ra nhận định trên trước Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhà lãnh đạo khác trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh G7 tổ chức tại Évian-les-Bains (Pháp) vào ngày 17/6, đồng thời nhận được sự đồng tình từ ông Sam Altman, Giám đốc điều hành OpenAI.
![]() |
| CEO Anthropic Dario Amodei kêu gọi các nước G7 hợp tác trong công cuộc phát triển các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) |
Phát biểu tại hội nghị, ông Amodei cho biết ông thấu hiểu các nỗ lực của các quốc gia nhằm ngăn AI rơi vào tay các đối tượng xấu. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh các nền dân chủ cần tăng cường phối hợp trong cách tiếp cận đối với công nghệ này. Về phần mình, ông Altman cho rằng các công cụ phòng thủ an ninh mạng nên được chia sẻ với toàn bộ các quốc gia tham dự.
Ông Demis Hassabis của Google DeepMind cũng tham gia cuộc họp cùng ông Amodei và ông Altman. Theo đó, ba lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ cùng nhấn mạnh nhu cầu thúc đẩy hợp tác, trong đó có vai trò dẫn dắt của Mỹ, đối với việc phát triển các mô hình AI, đồng thời lưu ý các rủi ro liên quan đến khủng bố sinh học và an ninh mạng nếu sự phối hợp giữa các nền dân chủ bị suy giảm.
Trước đó, Mỹ đã ngăn Anthropic xuất khẩu các mô hình Mythos và Fable với lý do an ninh quốc gia, sau khi chính quyền Tổng thống Trump nhận được báo cáo cho rằng một số biện pháp bảo vệ an toàn của các mô hình này có thể bị vượt qua. Quyết định này làm dấy lên lo ngại tại châu Âu và Thung lũng Silicon rằng Washington có thể hạn chế khả năng tiếp cận các mô hình AI tiên tiến nhất đối với khách hàng ngoài Mỹ, kể cả tại những quốc gia đồng minh.
Trong khi các khách hàng châu Âu bày tỏ quan ngại về tác động đối với năng lực tiếp cận công nghệ mới, các doanh nghiệp công nghệ Mỹ cũng lo ngại nguy cơ đánh mất thị phần quốc tế nếu các biện pháp hạn chế được mở rộng.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng diễn biến liên quan Anthropic đã cho thấy rõ những rủi ro trong quan hệ công nghệ giữa Mỹ và các đồng minh G7. Ông lưu ý rằng nếu khả năng tiếp cận công nghệ có thể bị gián đoạn đột ngột, điều này không chỉ ảnh hưởng đến niềm tin giữa các đối tác mà còn có thể tác động tới chính các tập đoàn công nghệ Mỹ đang giữ vai trò dẫn đầu trong lĩnh vực AI.
Theo Tổng thống Macron, các trao đổi giữa lãnh đạo G7 - trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump - đã ghi nhận một số tín hiệu tích cực, song chưa đạt đồng thuận cuối cùng về cách thức quản lý các mô hình AI tiên tiến. Nhà lãnh đạo Pháp đồng thời kêu gọi một khuôn khổ quản lý chặt chẽ hơn và cảnh báo về nguy cơ thiếu phối hợp giữa các nền dân chủ. Ông Macron nêu rõ: “Những gì chúng ta xây dựng trong những tháng tới, theo một nghĩa nào đó, sẽ là một nền tảng để thảo luận và hợp tác giữa các nền dân chủ nhằm ứng phó với những rủi ro do trí tuệ nhân tạo đặt ra, đồng thời cùng định hình các tiêu chuẩn chung”.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng bày tỏ quan ngại về động thái gần đây của chính quyền Mỹ đối với các mô hình của Anthropic. Theo các nguồn tin, ông cho rằng các quốc gia dân chủ cần được tiếp cận các mô hình AI nhằm bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu.
Ở góc độ kỹ thuật, ông Hassabis và ông Altman nhấn mạnh nhu cầu hợp tác sâu hơn, trong đó có đề xuất thành lập một cơ quan xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật và một diễn đàn đánh giá do Mỹ dẫn dắt.
Ông Arthur Mensch, Giám đốc điều hành công ty AI Mistral của Pháp, cho biết một trong những vấn đề lớn được nêu ra là cách các quốc gia bảo đảm quyền kiểm soát đối với chuỗi cung ứng công nghệ AI của mình. Theo ông Mensch, khi chuỗi cung ứng ngày càng đan xen, câu hỏi đặt ra là liệu các đối tác có thể gián đoạn nguồn cung trong những thời điểm nhạy cảm hay không. Ông cho biết đây là mối quan tâm được nhắc đến nhiều lần, đặc biệt từ các đại biểu ngoài Mỹ.