Theo phân tích từ công ty quản lý tài sản Apollo, gần 1/3 tổng số nợ tồn đọng của chính phủ Mỹ sẽ đáo hạn trong 12 tháng tới.
Một biểu đồ của Nhà kinh tế trưởng Torsten Slk chứng minh rằng tỷ lệ nợ công của Mỹ đáo hạn trong vòng một năm hoặc ít hơn đã tăng đều đặn đến mức có thể so sánh với cuộc Đại suy thoái và hiện là 31%. Xét về mặt đô la, đây là mức cao kỷ lục chưa từng thấy kể từ đầu năm 2021.
Hơn nữa, nợ công đáo hạn trong thời gian tới chiếm hơn 1/4 tổng sản phẩm quốc nội của Mỹ. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn mức đỉnh điểm vào năm 2020, khi nó chiếm tỷ trọng lớn hơn nhiều.
Tuy nhiên, theo Slk, khoản nợ đáo hạn trị giá 7,6 nghìn tỷ USD đang gây áp lực lên lãi suất của Mỹ.
Ước tính này được đưa ra khi thâm hụt liên bang đã bùng nổ trong những năm gần đây, làm tăng mạnh quỹ đạo nợ của Mỹ. Chỉ riêng trong quý này, Bộ Tài chính đã bán đấu giá 1 nghìn tỷ USD trái phiếu.
Trong một năm rưỡi qua, chi phí đi vay đã tăng vọt do chiến dịch thắt chặt mạnh mẽ của Cục Dự trữ Liên bang, làm tăng chi phí trả nợ của chính phủ.
Tính đến chiều thứ Sáu, lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm là 4,25%, trong khi lãi suất ba tháng là 5,45%.
Chương trình thắt chặt định lượng của Fed, vốn loại bỏ một lượng lớn người mua khỏi thị trường trái phiếu, cũng đã gây áp lực lên lãi suất.
Khoảng 1 nghìn tỷ USD nợ của ngân hàng trung ương đã được phép thoát ra khỏi bảng cân đối kế toán. Mặc dù thực tế là lợi suất đã tăng trong những tháng gần đây, nhưng tác động tổng thể của việc nới lỏng định lượng trên thị trường cho đến nay vẫn còn hạn chế, vì Kho bạc đã tìm được nhiều người mua từ các quỹ thị trường tiền tệ và nhà giao dịch tư nhân.
Theo một bài báo nghiên cứu do St. Louis Fed công bố vào cuối tháng 8, sự tham gia của các quỹ thị trường tiền tệ vào các cuộc đấu giá tín phiếu kho bạc gần đây đã chững lại.
Pv tổng hợp