Nhằm xây dựng diện mạo đô thị đồng bộ, an toàn và hiện đại, thành phố Huế đang tích cực triển khai ngầm hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại nhiều tuyến đường trọng điểm. Đây được xem là giải pháp chiến lược, góp phần xây dựng thành phố du lịch thông minh, bền vững, đồng thời tạo nền tảng để Huế nâng cao vị thế trên bản đồ đô thị di sản của khu vực và cả nước.
Dẹp “mạng nhện” trên không, kiến tạo cảnh quan đô thị mới
Không ít tuyến phố trung tâm của Huế, dù đã được nâng cấp mặt đường, vẫn tồn tại tình trạng dây cáp viễn thông và dây thuê bao giăng mắc lộn xộn. Cảnh tượng “mạng nhện” trên đầu không chỉ làm mất mỹ quan, mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là vào mùa mưa bão khi sự cố chập cháy, đứt dây hay gãy đổ cột rất dễ xảy ra. Trước thực trạng này, từ đầu tháng 5/2025, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Huế đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra tại hàng trăm tuyến đường đã và đang được chỉnh trang. Mục tiêu là kiểm soát hiện trạng, xử lý triệt để các vi phạm liên quan đến việc treo dây sai quy chuẩn, lắp đặt không đúng vị trí hoặc không sử dụng hạ tầng kỹ thuật đã có sẵn.
![]() |
TP. Huế đang trong quá trình tăng tốc chỉnh trang và ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật đô thị, xử lý dây cáp treo sai quy chuẩn, tạo nền tảng phát triển thành phố du lịch - di sản thông minh, an toàn và hiện đại. |
Theo ông Bùi Hoàng Minh – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Huế, đợt kiểm tra này không chỉ để chấn chỉnh công tác thi công, vận hành hạ tầng kỹ thuật, mà còn hướng tới việc tham mưu xây dựng kế hoạch chỉnh trang, ngầm hóa giai đoạn 2026 – 2030. “Đồng bộ hạ tầng là điều kiện tiên quyết để nâng tầm chất lượng đô thị, phục vụ phát triển du lịch và xây dựng thành phố thông minh một cách thực chất”, ông Minh nhấn mạnh.
Thiết lập kỷ cương, siết chặt tiến độ, hướng đến đô thị di sản – thông minh – đáng sống
Mới đây, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành văn bản yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc hạ ngầm, chỉnh trang hệ thống dây cáp tại hàng loạt tuyến phố như Phan Bội Châu, Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Trường Tộ, Lê Thánh Tôn, Trần Văn Kỷ, Triệu Quang Phục… trước ngày 30/6/2025. Sau thời hạn này, nếu vẫn còn dây treo nổi sai quy định, lực lượng chức năng sẽ tiến hành tháo dỡ theo đúng quy định.
Động thái này thể hiện rõ quyết tâm của chính quyền địa phương trong việc lập lại trật tự hạ tầng kỹ thuật đô thị. Không chỉ là xử lý vi phạm, mà là tái thiết không gian sống một cách văn minh, tạo điều kiện thuận lợi cho quản lý đô thị và nâng cao chất lượng sống của người dân.
Ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro từ các sự cố điện – viễn thông, mà còn mở đường cho việc tích hợp công nghệ hiện đại vào hệ thống đô thị. Từ chiếu sáng thông minh, giám sát giao thông, điều hành số đến các nền tảng dịch vụ công – tất cả đều cần một hệ thống kỹ thuật ngầm đồng bộ, an toàn và ổn định. |
TP. Huế đang từng bước chuyển mình để không chỉ là thành phố của di sản, mà còn là đô thị hiện đại, đáng sống và hấp dẫn du khách, nhà đầu tư. Hành trình đó bắt đầu từ những hành động cụ thể – như hạ ngầm từng sợi dây, chỉnh trang từng tuyến phố – góp phần kiến tạo diện mạo đô thị bền vững, thân thiện và thông minh.