Thứ năm 30/07/2026 17:31
Hotline: 024.355.63.010
Nghiên cứu - Dữ liệu

TP. Hồ Chí Minh: Làm rõ phản ánh dự án ven sông và giải pháp quản lý trật tự đô thị

Họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP. Hồ Chí Minh chiều 30/7/2026 ghi nhận nhiều thông tin đáng chú ý, trong đó có phản ánh của 38 hộ dân liên quan dự án khu nhà ở tại phường An Khánh và các giải pháp lập lại trật tự đô thị tại phường Vườn Lài.

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh chiều ngày 30/7/2026 do ông Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy chủ trì, đại diện các địa phương đã thông tin về nhiều vấn đề được dư luận quan tâm.

Quang cảnh họp báo
Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: Uyển Nhi)

Dự án khu nhà ở tại phường An Khánh được khẳng định đầy đủ cơ sở pháp lý

Thông tin tại họp báo, ông Bùi Văn Biên, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường An Khánh cho biết, cơ quan chức năng đã rà soát và trả lời các nội dung khiếu nại của 38 hộ dân liên quan dự án khu nhà ở do Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức làm chủ đầu tư.

Theo đó, các ý kiến phản ánh tập trung vào ba vấn đề gồm: việc xây dựng bờ kè ven sông Sài Gòn; việc xây dựng các căn nhà ven sông bị cho là vi phạm hành lang bảo vệ sông và việc dự án làm ảnh hưởng lối đi ra đường số 38 của các hộ dân phía sau.

Đại diện phường An Khánh cho biết dự án có quy mô 64.978 m², được UBND TP.HCM giao đất theo các Quyết định số 692/QĐ-UB ngày 24/2/2004 (thu hồi, tạm giao) và 3792/QĐ-UB ngày 29/7/2004 (giao đất), đồng thời được Sở Quy hoạch - Kiến trúc chấp thuận quy hoạch tại Công văn số 3264/QHKT-ĐB2 ngày 26/10/2004.

ông Bùi Văn Biên, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường An Khánh
Ông Bùi Văn Biên, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường An Khánh thông tin tại buổi họp báo. (Ảnh: Uyển Nhi)

Đến nay, toàn bộ các lô đất thuộc dự án đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định pháp luật.

Đối với phản ánh cho rằng doanh nghiệp san lấp, lấn chiếm sông Sài Gòn để xây dựng bờ kè, cơ quan chức năng cho biết nội dung này đã được kết luận tại Thông báo số 464/TB-VP ngày 5/6/2008 của Văn phòng HĐND và UBND TP. Hồ Chí Minh.

Theo kết luận, việc xây dựng bờ kè đã được Sở Giao thông Công chính chấp thuận và UBND TP. Hồ Chí Minh cho phép thực hiện nhằm chống sạt lở, bảo đảm an toàn và chỉnh trang cảnh quan khu vực dự án. Tuyến kè được xây dựng phù hợp quy hoạch, toàn bộ diện tích đều nằm trong ranh đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với nội dung cho rằng các căn nhà ven sông vi phạm hành lang bảo vệ sông Sài Gòn, đại diện phường khẳng định việc xây dựng được thực hiện theo đúng quy hoạch đã được Sở Quy hoạch - Kiến trúc chấp thuận.

Liên quan đến phản ánh về lối đi ra đường số 38, cơ quan chức năng cho biết trước năm 2002, các hộ dân sử dụng một lối đi khác qua khu vực bờ rạch. Sau khi dự án triển khai san lấp và đầu tư hạ tầng, lối đi cũ không còn, các hộ dân chuyển sang đi qua khu đất dự án.

Để giải quyết nhu cầu đi lại, chính quyền địa phương đã nhiều lần đề xuất phương án mở tuyến đường mới rộng khoảng 4 m qua khu vực rạch đã san lấp để kết nối với đường số 38. Tuy nhiên, các hộ dân không đồng thuận với phương án này mà tiếp tục yêu cầu mở đường đi qua các lô đất thuộc dự án.

Hiện vụ việc đang được Tòa án nhân dân Khu vực 2, TP. Hồ Chí Minh thụ lý và giải quyết theo quy định pháp luật.

Phường Vườn Lài tăng cường xử lý hàng rong, đẩy nhanh công trình mở rộng đường

Cũng tại họp báo, ông Nguyễn Thế Khang - UVBTV Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường Vườn Lài cho biết, công tác quản lý trật tự đô thị và vệ sinh môi trường luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt tại khu vực Công viên số 01 Lý Thái Tổ và các tuyến đường lân cận.

Theo địa phương, ngay từ khi công viên được đưa vào sử dụng, phường đã chủ động ban hành nhiều kế hoạch và thành lập Ban Chỉ đạo nhằm kiểm soát tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh. Tuy nhiên, thời gian gần đây xuất hiện trở lại một số trường hợp bán hàng rong, chủ yếu sau giờ hành chính, phần lớn là người từ địa bàn khác đến kinh doanh lưu động nên gây khó khăn cho công tác xử lý.

ông Nguyễn Thế Khang - UVBTV Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường Vườn Lài
Ông Nguyễn Thế Khang - UVBTV Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường Vườn Lài.(Ảnh: Uyển Nhi)

Để khắc phục tình trạng trên, phường đã bố trí lực lượng thường xuyên chốt trực tại khu vực công viên vào các khung giờ cao điểm, tăng cường tuần tra, tuyên truyền và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng thời tiếp tục duy trì công tác kiểm tra thường xuyên nhằm xây dựng không gian công cộng văn minh, xanh, sạch, đẹp và an toàn.

Đối với Dự án mở rộng đường Trần Bình Trọng, UBND phường Vườn Lài cho biết công trình được khởi công từ ngày 4/5/2026, phấn đấu hoàn thành trước 2/9/2026 theo chỉ đạo của UBND TP. Hồ Chí Minh.

Theo hồ sơ thiết kế, dự án phải thi công tuyến cống hộp thoát nước tại giao lộ Lý Thái Tổ - Hùng Vương nên buộc phải rào chắn một phần mặt đường. Để hạn chế ảnh hưởng đến giao thông, Sở Xây dựng đã cấp giấy phép thi công với yêu cầu chỉ thực hiện các hạng mục ảnh hưởng trực tiếp đến lưu thông trong khung giờ từ 22 giờ đến 5 giờ sáng, đồng thời bố trí phương án tổ chức giao thông phù hợp.

Theo UBND phường Vườn Lài, đến nay tình hình giao thông khu vực cơ bản ổn định, chưa ghi nhận tình trạng ùn tắc kéo dài. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tăng cường giám sát tiến độ, bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, phấn đấu hoàn thành dự án đúng tiến độ.

Tin bài khác
Đồng Nai quán triệt cơ chế đặc thù, đẩy nhanh tháo gỡ gần 300 dự án vướng mắc đất đai

Đồng Nai quán triệt cơ chế đặc thù, đẩy nhanh tháo gỡ gần 300 dự án vướng mắc đất đai

Thành ủy Đồng Nai tổ chức hội nghị quán triệt các nghị quyết, kết luận của Trung ương về lĩnh vực đất đai, trọng tâm là Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội. Đây được xem là cơ sở quan trọng để tháo gỡ các dự án tồn đọng, khơi thông nguồn lực đất đai, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Chính phủ giao Hà Tĩnh làm cơ quan chủ quản dự án cầu Bến Thủy 3 hơn 2.500 tỷ đồng

Chính phủ giao Hà Tĩnh làm cơ quan chủ quản dự án cầu Bến Thủy 3 hơn 2.500 tỷ đồng

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã giao UBND tỉnh Hà Tĩnh làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án xây dựng tuyến đường kết nối qua cầu Bến Thủy 3 bắc qua sông Lam. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2.510 tỷ đồng, kỳ vọng tăng cường liên kết vùng giữa Nghệ An và Hà Tĩnh.
Hà Tĩnh quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt

Hà Tĩnh quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành quy định về mức giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn. Mức giá được xây dựng theo từng khu vực, loại hình dịch vụ và công nghệ xử lý, tạo cơ sở thống nhất cho công tác quản lý, cung ứng dịch vụ môi trường.
Kiểm soát thuốc lá: Kinh nghiệm quốc tế gợi mở hướng tiếp cận linh hoạt cho Việt Nam

Kiểm soát thuốc lá: Kinh nghiệm quốc tế gợi mở hướng tiếp cận linh hoạt cho Việt Nam

Nhiều quốc gia từng theo đuổi các chính sách kiểm soát thuốc lá nghiêm ngặt đang điều chỉnh cách tiếp cận theo hướng linh hoạt hơn, kết hợp mục tiêu bảo vệ sức khỏe cộng đồng với quản lý thị trường và giảm tác hại. Những kinh nghiệm này được xem là gợi mở đáng tham khảo đối với Việt Nam trong quá trình hoàn thiện chính sách quản lý các sản phẩm thuốc lá và nicotine.
Lào Cai bảo đảm nguồn cung xăng dầu, giữ nhịp sản xuất và lưu thông hàng hóa

Lào Cai bảo đảm nguồn cung xăng dầu, giữ nhịp sản xuất và lưu thông hàng hóa

Không để xảy ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung, gián đoạn bán hàng hay đầu cơ, găm hàng làm xáo trộn thị trường là yêu cầu được tỉnh Lào Cai đặt ra trong giai đoạn hiện nay. Việc siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu không chỉ bảo đảm nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng mà còn góp phần giữ ổn định chuỗi cung ứng, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, phát triển.
Lương tối thiểu tăng 7,8% từ năm 2027: Người lao động được hưởng thêm những gì?

Lương tối thiểu tăng 7,8% từ năm 2027: Người lao động được hưởng thêm những gì?

Nếu đề xuất tăng lương tối thiểu vùng bình quân 7,8% từ ngày 1/1/2027 được thông qua, nhiều khoản liên quan đến tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp thất nghiệp cũng sẽ được điều chỉnh theo quy định.
Ba nghiên cứu về hệ thống chống bó cứng phanh tăng an toàn khi lái xe

Ba nghiên cứu về hệ thống chống bó cứng phanh tăng an toàn khi lái xe

Ba nghiên cứu mới được thực hiện tại Việt Nam đã cung cấp thêm những bằng chứng khoa học về hiệu quả của hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) đối với xe mô tô, cho thấy công nghệ này có tiềm năng góp phần giảm từ 22–29% số vụ tai nạn, số người tử vong và bị thương liên quan đến xe máy.
Quảng Trị đẩy nhanh tiến độ các dự án khắc phục thiên tai và giải ngân nguồn vốn bồi thường Formosa

Quảng Trị đẩy nhanh tiến độ các dự án khắc phục thiên tai và giải ngân nguồn vốn bồi thường Formosa

Quảng Trị yêu cầu các chủ đầu tư tăng tốc triển khai, tháo gỡ vướng mắc và bảo đảm giải ngân đúng kế hoạch đối với các dự án khắc phục thiên tai cùng các dự án sử dụng nguồn vốn bồi thường của Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa.
Thái Nguyên thúc đẩy hợp tác đầu tư với doanh nghiệp Hàn Quốc trong lĩnh vực công nghệ cao

Thái Nguyên thúc đẩy hợp tác đầu tư với doanh nghiệp Hàn Quốc trong lĩnh vực công nghệ cao

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên làm việc với doanh nghiệp Hàn Quốc, mở ra cơ hội thu hút đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, dược liệu và khai thác khoáng sản theo hướng bền vững.
Lâm Đồng: Tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp triển khai dự án tại KCN Phan Thiết

Lâm Đồng: Tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp triển khai dự án tại KCN Phan Thiết

Sáng 30/7, ông Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để xem xét, giải quyết các kiến nghị của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nghi Sơn Bình Thuận trong quá trình triển khai dự án tại Khu công nghiệp Phan Thiết giai đoạn 2.
Chủ động tháo gỡ "điểm nghẽn", tạo động lực phát triển doanh nghiệp tại Quảng Trị

Chủ động tháo gỡ "điểm nghẽn", tạo động lực phát triển doanh nghiệp tại Quảng Trị

Quảng Trị làm việc với các doanh nghiệp công nghiệp trọng điểm khu vực phía Bắc địa bàn tỉnh để tháo gỡ khó khăn về nguyên liệu, lao động, tín dụng, giải phóng mặt bằng và cơ chế giá điện, tạo động lực thúc đẩy sản xuất, đầu tư.
THPT Lê Chân gieo mầm tình yêu chữ Việt qua Câu lạc bộ Thư pháp

THPT Lê Chân gieo mầm tình yêu chữ Việt qua Câu lạc bộ Thư pháp

Sự ra đời của Câu lạc bộ Thư pháp Trường THPT Lê Chân không chỉ mở ra một sân chơi nghệ thuật mới cho học sinh mà còn gửi đi thông điệp ý nghĩa về gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc trong thời đại số. Qua từng nét chữ, các em được học cách nuôi dưỡng sự kiên trì, lòng nhẫn nại và tình yêu đối với tiếng Việt, chữ Việt.
Lào Cai tìm động lực mới để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số

Lào Cai tìm động lực mới để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số

Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang được Lào Cai xác định là nền tảng tạo đột phá về năng suất, mở rộng không gian phát triển và hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030.
Doanh nghiệp Bắc Ninh tăng sức cạnh tranh nhờ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo

Doanh nghiệp Bắc Ninh tăng sức cạnh tranh nhờ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo

Không còn xem chuyển đổi số là giải pháp tình thế, nhiều doanh nghiệp tại Bắc Ninh đang đầu tư mạnh vào trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa và quản trị dữ liệu để nâng cao năng suất, giảm chi phí và đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế. Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đang trở thành nền tảng giúp doanh nghiệp tạo lợi thế cạnh tranh trong giai đoạn phát triển mới.
Lào Cai chủ động nguồn vật liệu xây dựng, giữ nhịp các công trình trọng điểm

Lào Cai chủ động nguồn vật liệu xây dựng, giữ nhịp các công trình trọng điểm

Hàng loạt dự án hạ tầng giao thông, đô thị và đầu tư công đang được triển khai, cùng với kế hoạch mở rộng tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, khiến nhu cầu vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng. Để bảo đảm tiến độ các công trình, UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các sở, ngành và địa phương chủ động cân đối nguồn cung, siết chặt quản lý hoạt động khai thác, vận chuyển, đồng thời xử lý nghiêm tình trạng đầu cơ, găm hàng và nâng giá bất hợp lý.