Chiều 10/7, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP. Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Ngọc Hằng – Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP. Hồ Chí Minh – cho biết, trong 6 tháng đầu năm, thành phố ghi nhận gần 100.000 người hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tuy nhiên, đây không phải là dấu hiệu tiêu cực, bởi thị trường lao động đang dần hồi phục, với hơn 90.000 vị trí tuyển dụng dự kiến trong quý III.
Sự gia tăng nhu cầu tuyển dụng chủ yếu đến từ các lĩnh vực sử dụng nhiều lao động phổ thông như dệt may, giày da, lắp ráp điện tử… Chiếm tới 58% tổng nhu cầu tuyển dụng, các ngành này đang mở ra nhiều cơ hội cho người lao động có trình độ cơ bản, đặc biệt là sau khi lực lượng lao động từ Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu gia nhập vào TP. Hồ Chí Minh sau sáp nhập hành chính.
![]() |
TP. Hồ Chí Minh cần hơn 90.000 nhân sự trong quý III/2025 |
Đáng chú ý, tỷ lệ người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp đã giảm 20,65% so với cùng kỳ năm 2024, cho thấy sự dịch chuyển rõ nét từ nhận trợ cấp sang chủ động tìm việc hoặc học nghề. Bên cạnh đó, số người tham gia đào tạo nghề tăng 5%, phản ánh nhu cầu nâng cao tay nghề để thích ứng với yêu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp.
Để đảm bảo sự ổn định cho thị trường lao động trong giai đoạn chuyển tiếp, TP. Hồ Chí Minh đã triển khai Đề án hỗ trợ toàn diện dành cho cán bộ, viên chức và người lao động nghỉ việc sau khi sắp xếp lại bộ máy. Các chính sách hỗ trợ bao gồm giới thiệu việc làm, đào tạo chuyển nghề, vay vốn sản xuất kinh doanh, cũng như hỗ trợ mua và thuê mua nhà ở xã hội.
Song song đó, hệ thống sàn giao dịch việc làm định kỳ được mở rộng cả về quy mô và hình thức, bao gồm cả kênh truyền thống và trực tuyến, nhằm kết nối hiệu quả giữa người lao động và doanh nghiệp trong và ngoài nước. Thành phố hướng đến mục tiêu xây dựng một thị trường lao động linh hoạt, thích ứng nhanh và bao trùm, đúng với phương châm: “Không ai bị bỏ lại phía sau.”
Theo bà Nguyễn Ngọc Hằng, sau sáp nhập địa giới hành chính, TP. Hồ Chí Minh không chỉ tái cơ cấu bộ máy chính quyền mà còn đặt nền móng cho một thị trường lao động năng động và bền vững. “Mỗi công dân đều có cơ hội để làm lại và tiến xa hơn,” bà nhấn mạnh.