TP HCM: Kinh tế đang dần hồi phục

10:20 15/10/2021

Tại hội nghị lần thứ 9 mở rộng của Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Phan Thị Thắng trình bày báo cáo tóm tắt tờ trình về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của TP HCM.

Theo đó, phương án bố trí nguồn vốn từ nguồn ngân sách TP HCM có thể huy động khoảng 119.410 tỉ đồng. Đối với nguồn thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn TP HCM sẽ bố trí đầu tư cho 2 dự án khép kín vành đai 2 TP HCM.

Đối với số vốn bổ sung từ các nguồn vốn huy động khác sẽ ưu tiên xem xét bố trí cho các dự án: Các dự án còn lại thuộc danh mục các dự án thực hiện 51 chương trình, đề án thành phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP HCM lần XI về 4 chương trình phát triển TP HCM (có 203 dự án, dự kiến vốn cần đầu tư là 122.512 tỉ đồng); các dự án theo đề xuất của UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức; ngoài ra bố trí vốn đầu tư cho các dự án phục vụ cho hoạt động an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội theo thứ tự ưu tiên trong từng lĩnh vực cụ thể…

Bà Thắng cho hay, dự kiến giai đoạn 2021-2025, TP HCM sẽ kêu gọi đầu tư theo phương thức đối tác công tư các dự án trọng điểm như: Cầu Cần Giờ, cầu Thủ Thiêm 4, đường trên cao - tuyến số 1, xây dựng cụm cảng trung chuyển ICD.  

Quang cảnh Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.
Quang cảnh Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.. (Ảnh: PV) 

Tại hội nghị, ông Lê Hòa Bình - Phó Chủ tịch UBND TP HCM cho biết, chính quyền các cấp của thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch khôi phục kinh tế phù hợp tình hình kiểm soát dịch tại địa phương. Ngành du lịch thành phố cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch phục hồi hoạt động trong điều kiện thích ứng an toàn với tình hình dịch Covid-19.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm, thành phố sẽ triển khai 11 chiến lược phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế trong giai đoạn mới. Tập trung triển khai nghiêm, hiệu quả Chỉ thị số 18 của UBND TP về tăng cường kiểm soát, tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Thành phố "mở cửa" từng bước thận trọng, chắc chắn, theo phương châm "An toàn là trên hết", "An toàn tới đâu mở cửa tới đó, mở cửa thì phải an toàn". Bám sát thực tiễn để xem xét áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội phù hợp.

TP HCM phối hợp chặt chẽ với các địa phương bảo đảm giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề về lưu thông hàng hóa, xuất nhập khẩu, vận tải hành khách, vận chuyển lao động, chuyên gia, người đi khám chữa bệnh, người có nhu cầu về quê, lưu thông giữa các địa phương,… từng bước đưa sinh hoạt của người dân sang trạng thái bình thường mới.

Ngoài ra, thành phố sẽ triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp (DN) phục hồi hoạt động; tiếp tục triển khai hỗ trợ đợt 3 cho đối tượng là người có hoàn cảnh thật sự khó khăn…

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hòa Bình cũng cho biết tình hình kinh tế của thành phố đang dần được cải thiện, số DN, hộ kinh doanh mở cửa trở lại có xu hướng tăng nhanh. 

DN, hộ kinh doanh ở TP.HCM mở cửa trở lại có xu hướng tăng nhanh
DN, hộ kinh doanh ở TP.HCM mở cửa trở lại có xu hướng tăng nhanh. (Ảnh: PV) 

Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên đề nghị các địa phương, ban ngành của thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, công tác phòng chống dịch vẫn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Vì thế, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; kiên trì, chủ động, nhất quán với phương châm: Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả trong giai đoạn "bình thường mới".

Về kế hoạch phục hồi kinh tế, ông Nguyễn Văn Nên cho biết, thành phố quyết tâm, quyết liệt thực hiện các giải pháp cần thiết nhằm "mở cửa" phục hồi kinh tế, biến "nguy thành cơ", quyết tâm phục hồi mạnh mẽ sau khó khăn.

Quang Đạo