Ngày 10/10/2025 vừa qua, tại không gian linh thiêng của Hoàng Thành Thăng Long – Di sản văn hoá thế giới, Văn phòng UNESCO tại Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Bảo tồn Di sản Hoàng Thành Thăng Long – Hà Nội đã khai mạc chuỗi hoạt động đặc biệt tôn vinh nghệ thuật trà đạo Việt Nam. Sự kiện là một điểm nhấn trong khuôn khổ “Lễ hội văn hoá thế giới tại Hà Nội” lần đầu tiên, mang thông điệp sâu sắc về việc gìn giữ và phát huy giá trị của một “di sản văn hoá sống” trong lòng một di sản ngàn năm lịch sử – đúng như cách gọi đầy ý nghĩa: “Di sản trong lòng di sản”.
![]() |
Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Hoàng Thành Thăng Long tiếp đón Phu nhân Tổng Bí thư (Ảnh: BTC) |
Trong các ngày từ 10/10 đến 12/10/2025, UNESCO đã tổ chức ba phiên trà trang trọng dành cho lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, các đại sứ, đại diện Liên Hợp Quốc, giới nghiên cứu văn hoá cùng những trà nhân danh tiếng. Mỗi phiên trà không chỉ là hành trình thưởng thức hương vị mà còn là một câu chuyện văn hoá sâu lắng, gợi mở sự kết nối cảm xúc và đưa con người đến gần nhau hơn qua từng chén trà.
![]() |
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự và thưởng thức các vị trà tại sự kiện (Ảnh: BTC) |
Phát biểu tại sự kiện, ông Jonathan Baker – Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam – nhấn mạnh: “Di sản không chỉ là thứ để giữ gìn mà còn là chất liệu để kiến tạo tương lai. Thông qua việc uống trà, chúng ta kể những câu chuyện về bản sắc, con người và sự kết nối. UNESCO rất vui mừng khi được đồng hành cùng Việt Nam trong hành trình biến di sản thành động lực cho sáng tạo, đối thoại và phát triển. Và trà chính là đại sứ thiện chí trong sự kết nối này.”
![]() |
Ông Nguyễn Thanh Quang – Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Hoàng Thành Thăng Long tiếp các đại sứ quán các quốc gia tham dự sự kiện (Ảnh: BTC) |
Ông Nguyễn Thanh Quang – Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Hoàng Thành Thăng Long – bày tỏ mong muốn biến nghi lễ dâng trà và tiếp đãi trà thành một hoạt động văn hoá thường niên. Theo ông, nghi lễ này không chỉ thể hiện lòng thành kính với các bậc tiền nhân mà còn là cách quảng bá văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần gìn giữ truyền thống “uống nước nhớ nguồn” và thúc đẩy ngoại giao văn hoá với bạn bè quốc tế.
![]() |
Các nhà nghiên cứu văn hoá và trà nhân chia sẻ về văn hoá trà cùng các đại sứ (Ảnh: BTC) |
Sự kiện cũng đánh dấu bước khởi đầu cho quá trình xây dựng hồ sơ đề cử trà Việt vào danh sách Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại. Những phẩm trà được giới thiệu tại chương trình đều là trà Shan tuyết cổ thụ từ Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang… cùng các trà cụ thủ công mang đậm bản sắc dân tộc. Không gian thưởng trà được bài trí giản dị, tinh tế và trang trọng, nơi các trà nhân tái hiện tinh hoa trà Việt – một thực hành văn hoá lâu đời, thấm đẫm tính thiền và gắn kết giữa Thiên – Địa – Nhân.
![]() |
Trà nhân Nguyễn Thị Hiền Pha trà Tiên Thiên trong bộ trà cụ gốm sành Gia Thuỷ Ninh Bình (Ảnh: BTC) |
Theo trà nhân Nguyễn Thị Hiền – người con đất Hoa Lư xưa, việc được phụng sự những chén trà cổ thụ hơn 300 năm tuổi ở độ cao trên 1.300 m dâng lên tiên đế và khách quý là một niềm tự hào lớn lao. Nghi thức uống trà, theo cô, không chỉ vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ mà còn là phương tiện kết nối tâm hồn, gieo những “hạt giống giao hảo” cho tương lai.
Nghệ thuật trà đạo Việt Nam – kết tinh từ thiên nhiên, thời gian và tâm hồn con người – không chỉ là nét đẹp truyền thống mà còn là chất dẫn văn hoá mang thông điệp ngoại giao mạnh mẽ. Từ những chén trà giản dị, Việt Nam gửi đi thông điệp về sự chân thành, hiếu khách và tin tưởng vào tình hữu nghị bền chặt với bạn bè năm châu