Trong bối cảnh nông nghiệp Việt Nam bước vào giai đoạn chuyển đổi sâu sang mô hình tăng trưởng xanh, phát thải thấp và minh bạch hóa chuỗi giá trị, Công ty TNHH Tập đoàn Nông nghiệp sạch hữu cơ Toàn Cầu (Toàn Cầu Group) đang nổi lên như một doanh nghiệp chủ động “đi trước một bước” bằng những khoản đầu tư bài bản, cách tiếp cận hệ thống và chiến lược phát triển dài hạn gắn với chuẩn mực quốc tế.
Tại buổi lễ tổng kết hoạt động năm 2025 và họp báo chiến lược phát triển năm 2026 vào ngày 28/12/2025, Toàn Cầu Group đã phác họa rõ nét bức tranh chuyển dịch từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang xây dựng hệ sinh thái kinh tế nông nghiệp xanh, trong đó dữ liệu, công nghệ và liên kết chuỗi giữ vai trò then chốt.
Củng cố nền tảng tài chính, mở rộng chuỗi giá trị xanh
Năm 2025 được xem là năm bản lề đối với Toàn Cầu Group khi doanh nghiệp tập trung củng cố nền tảng tài chính và tổ chức sản xuất theo chuỗi. Điểm nhấn đáng chú ý là việc Tập đoàn huy động đủ nguồn vốn cho các kế hoạch trung và dài hạn, đồng thời mở rộng đầu tư tại các địa bàn trọng điểm của Đồng bằng sông Cửu Long.
![]() |
| Đề án phát triển 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp không phải khẩu hiệu, mà là “chuẩn mực quốc gia mới” cho ngành lúa gạo. |
Cụ thể, Toàn Cầu Group đã đầu tư hơn 26 tỷ đồng phát triển vùng nguyên liệu lúa tại An Giang với quy mô trên 1.400 ha; giải ngân hơn 15 tỷ đồng cho hạ tầng vùng nuôi tôm sinh thái gắn với bảo tồn rừng ngập mặn tại Cà Mau. Trong lĩnh vực chăn nuôi công nghệ cao, hợp đồng xây dựng trang trại trị giá 333 tỷ đồng đang được triển khai đúng tiến độ.
Đặc biệt, việc ký kết thỏa thuận hợp tác với MCE Europe B.V (Hà Lan) triển khai dự án tín chỉ carbon rừng ngập mặn tại Cà Mau trên diện tích gần 94.000 ha, với giá trị giai đoạn đầu 2,2 triệu USD, được đánh giá là bước ngoặt quan trọng. Đây không chỉ là dự án mang ý nghĩa kinh tế, mà còn là bước đi tiên phong trong việc thương mại hóa các giá trị môi trường, biến rừng ngập mặn vốn được xem là “lá chắn sinh thái” thành nguồn lực phát triển bền vững. Việc tham gia chuỗi tín chỉ carbon quốc tế giúp Cà Mau mở ra hướng đi mới trong bảo vệ rừng gắn với sinh kế và thu hút nguồn lực xanh từ bên ngoài.
Đồng hành Đề án 1 triệu ha lúa phát thải thấp - Làm thật, đo được
Bà Nguyễn Việt Chinh – Chủ tịch Toàn Cầu Group đã thẳng thắn nhìn nhận rằng, thị trường đang thay đổi nhanh, trong khi nhiều mô hình sản xuất vẫn manh mún, thiếu dữ liệu minh chứng. “Nếu không tổ chức lại sản xuất theo chuỗi, chuẩn hóa quy trình và số hóa dữ liệu, người chịu thiệt đầu tiên sẽ là nông dân”, bà Chinh nhấn mạnh.
Theo bà, Đề án phát triển 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp không phải khẩu hiệu, mà là “chuẩn mực quốc gia mới” cho ngành lúa gạo. Năm 2025, Toàn Cầu Group đã liên kết triển khai gần 2.800 ha lúa theo hướng này, phối hợp khoảng 25 hợp tác xã với hơn 3.000 hộ nông dân tham gia.
![]() |
| Bà Nguyễn Việt Chinh – Chủ tịch Toàn Cầu Group phát biểu tại Lễ tổng kết. |
Tổng sản lượng lúa được bao tiêu đạt khoảng 15.000–20.000 tấn, với chính sách giá minh bạch, cộng thêm 500–700 đồng/kg cho các lô hàng đáp ứng tiêu chí kỹ thuật và truy xuất. “Điều quan trọng không chỉ là giá cao hơn, mà là nông dân không bị đứt chuỗi khi thị trường biến động”, Chủ tịch Toàn Cầu Group nhấn mạnh.
Chuyển đổi số - Biến dữ liệu thành tài sản
Một trong những trụ cột chiến lược của Toàn Cầu Group là chuyển đổi số trong nông nghiệp. Năm 2025, doanh nghiệp chính thức vận hành nền tảng số Glorin – hệ sinh thái ứng dụng blockchain và AI nhằm quản lý chuỗi cung ứng lúa gạo, truy xuất nguồn gốc và giám sát rừng ngập mặn theo thời gian thực.
Đến cuối năm, khoảng 80% diện tích vùng liên kết đã được gắn mã vùng và nhật ký điện tử, đáp ứng yêu cầu quản trị và tiêu thụ. Đây được xem là nền tảng quan trọng để tiến tới các yêu cầu MRV (đo đạc – báo cáo – thẩm tra) trong các chương trình giảm phát thải và tín chỉ carbon.
“Không thể có nông nghiệp xanh nếu thiếu khoa học – công nghệ. Công nghệ ở đây không để trình diễn, mà để giảm chi phí, kiểm soát rủi ro và mở cánh cửa vào các thị trường cao cấp”, bà Nguyễn Việt Chinh khẳng định.
![]() |
| Lễ ký kết hợp đồng với các đối tác xuất khẩu nông sản trong khuôn khổ chương trình. |
Bước sang năm 2026, Toàn Cầu Group đặt mục tiêu mở rộng vùng nguyên liệu lúa chất lượng cao, phát thải thấp lên 100.000 ha, dựa trên các cụm liên kết đã có nền tảng tổ chức tốt. Doanh nghiệp cam kết bao tiêu sản phẩm, cung cấp đầu vào hữu cơ và phát triển mạng lưới khoảng 1.000 điểm bán gạo trên toàn quốc theo lộ trình. Song song đó, Tập đoàn dự kiến đầu tư 500 tỷ đồng xây dựng nhà máy chế biến lúa gạo chất lượng cao tại Cà Mau. Đồng thời, triển khai tổ hợp dự án kinh tế xanh gắn với rừng ngập mặn Cà Mau theo chủ trương đã được UBND tỉnh chấp thuận, gồm 5 dự án thành phần: tín chỉ Carbon rừng ngập mặn; nâng tầm chuỗi giá trị tôm sinh thái – rừng; phát triển du lịch sinh thái cộng đồng; chương trình OCOP từ rừng ngập mặn; và xây dựng nhà máy sản xuất sàn gỗ biến tính nhiệt, than hoạt tính phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.
Một điểm mới trong chiến lược là thí điểm mô hình “làng nông nghiệp thông minh kết hợp du lịch sinh thái” tại xã Giang Thành (An Giang), đầu tư trang trại sản xuất phân bón hữu cơ từ ấu trùng ruồi lính đen và triển khai thuốc trừ cỏ sinh học, hướng tới thay thế hoàn toàn hóa chất trong sản xuất nông nghiệp.
![]() |
| Toàn Cầu Group đặt mục tiêu mở rộng vùng nguyên liệu lúa chất lượng cao, phát thải thấp lên 100.000 ha. |
Hướng tới hệ sinh thái nông nghiệp tuần hoàn
Không dừng lại ở lúa gạo, Toàn Cầu Group định vị chiến lược dài hạn dựa trên bốn trụ cột: nông nghiệp – thủy sản – lâm nghiệp – công nghiệp sinh học. Trong đó, lâm nghiệp và rừng ngập mặn được xem là “hạ tầng sinh thái” cho tương lai carbon thấp, với lộ trình tham gia thị trường tín chỉ carbon minh bạch, hợp pháp.
“Khi Nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp và nông dân cùng đi, hạt gạo Việt Nam sẽ không chỉ là hàng hóa, mà trở thành thương hiệu và tài sản quốc gia trong kỷ nguyên tăng trưởng xanh”, Chủ tịch Toàn Cầu Group - bà Nguyễn Việt Chinh nhấn mạnh, đồng thời kêu gọi sự đồng hành của các đối tác và địa phương trong quá trình chuyển đổi.
Với những bước đi đã và đang triển khai, Toàn Cầu Group đang cho thấy một cách tiếp cận nông nghiệp mới, không chạy theo quy mô bằng mọi giá, mà lấy chất lượng, minh chứng và giá trị bền vững làm trung tâm – một hướng đi phù hợp với yêu cầu phát triển của ngành nông nghiệp Việt Nam trong giai đoạn tới.