![]() |
| Dự án khi hoàn thành giúp mở ra cơ hội việc làm cho lao động ở địa phương còn nhiều khó khăn. |
Sáng 9/4, tại xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk, Công ty Cổ phần Đầu tư Hưng Phước (HP Corp - chủ đầu tư) đã cùng với Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Đắk Lắk (đơn vị thi công) tổ chức Lễ khởi công Công trình Kho bảo quản và sơ chế chanh dây, công suất thiết kế gần 8.000 tấn sản phẩm/năm, tổng vốn đầu tư khoảng 40 tỷ đồng.
![]() |
| Ông Thạch Dương Bình, Phó tổng giám đốc Thường trực HP Corp cảm ơn lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk và xã Ea Wer đã tạo điều kiện tốt nhất để dự án sớm được triển khai. |
Tại buổi lễ, ông Thạch Dương Bình, Phó tổng giám đốc Thường trực HP Corp cho biết: Tây Nguyên nói chung, tỉnh Đắk Lắk nói riêng là vùng đất có nhiều lợi thế về nông nghiệp, như: đất đai màu mỡ, khí hậu phù hợp, người nông dân cần cù chịu khó… nhưng trong nhiều năm qua, ngành nông nghiệp vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức. “Đầu ra” của nhiều loại nông sản thiếu ổn định, giá cả bấp bênh, trong khi công tác bảo quản và chế biến sau thu hoạch còn nhiều hạn chế. Những yếu tố này khiến giá trị nông sản chưa được khai thác tối đa, đời sống người nông dân còn gặp nhiều khó khăn. Do đó, việc khởi công xây kho bảo quản và sơ chế chanh dây được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết căn bản những tồn tại nói trên, để người dân có thể phát triển mạnh loại cây này, hạn chế tình trạng “được mùa mất giá”, từ đó giúp nông dân yên tâm sản xuất.
![]() |
| Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Ea Wer tặng hoa chúc mừng chủ đầu tư khởi công dự án. |
Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Minh Trình - Phó Chủ tịch UBND xã Ea Wer nhấn mạnh: "Không chỉ mang lại lợi ích cho ngành nông nghiệp, dự án còn có tác động tích cực đến đời sống kinh tế - xã hội tại địa phương. Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động trên địa bàn. Đặc biệt là góp phần nâng cao thu nhập cho người trồng chanh dây, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, ổn định an sinh xã hội, nhất là tại khu vực đồng bào dân tộc thiểu số. Dự án được xem là cầu nối quan trọng giữa doanh nghiệp, nông dân và thị trường, hướng tới phát triển bền vững lâu dài”.
![]() |
| Một góc vùng dự án |
Cũng theo ông Trình, việc đầu tư xây dựng kho bảo quản và sơ chế chanh dây còn thể hiện định hướng phát triển nông nghiệp hiện đại của địa phương. Dự án cũng góp phần đưa Đắk Lắk trở thành trung tâm chế biến và xuất khẩu nông sản của khu vực Tây Nguyên. Đây là bước đi quan trọng nhằm đẩy mạnh công nghiệp hóa trong nông nghiệp, hình thành hệ thống logistics nông sản chuyên nghiệp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.