Mỏ sắt Thạch Khê (Hà Tĩnh) sở hữu trữ lượng khổng lồ vượt 500 triệu tấn và đã nằm trong quy hoạch thăm dò, khai thác theo Quyết định 866/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
![]() |
| Mỏ Thạch Khê (Thạch Hà, Hà Tĩnh) là mỏ sắt lớn nhất Đông Nam Á, được phát hiện từ năm 1960, với trữ lượng khoảng 544 triệu tấn (Ảnh minh họa). |
Dù giới chuyên gia đánh giá cao chất lượng quặng tại đây, nguồn lực quốc gia này vẫn đang bị lãng phí do chưa thể khai thác thương mại, buộc Việt Nam phải chi lượng lớn ngoại tệ để nhập khẩu nguyên liệu.
Đứng trước bài toán này, Hòa Phát nhận định tính chất phức tạp của Thạch Khê đòi hỏi những doanh nghiệp nội địa có tiềm lực tài chính và kinh nghiệm vượt trội gánh vác. Việc giữ quyền khai thác cho khối nội còn mang ý nghĩa chiến lược về an ninh quốc phòng. Vì vậy, Hòa Phát sẵn sàng bắt tay cùng các tập đoàn kinh tế hàng đầu như Vinacomin, Thaco… thành lập liên doanh để cùng tái cơ cấu và nghiên cứu triển khai siêu dự án này.
Hóa giải 8 rủi ro bằng chuyên gia quốc tế
Hiện tại, dự án vẫn đang tạm dừng do Hà Tĩnh cùng các Bộ, ngành quan ngại sâu sắc về 8 nguy cơ lớn: sụt lún bờ moong, áp lực hạ tầng vận tải, mất nước mặt, ô nhiễm môi trường, vị trí đổ thải, năng lực dòng tiền của chủ đầu tư, thị trường đầu ra và công nghệ tách kẽm hàm lượng cao trong quặng.
![]() |
| Mỏ quặng sắt Thạch Khê có tiềm năng nhưng “độ khó” cao, cần các chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế đánh giá, nghiên cứu trước khi thực hiện dự án. |
Để phá vỡ thế bế tắc, Hòa Phát đề xuất Chính phủ đồng ý chủ trương mời tổ chức tư vấn và chuyên gia khai khoáng, luyện kim hàng đầu thế giới vào cuộc đánh giá toàn diện.
Doanh nghiệp cam kết tự nguyện tài trợ chi phí, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường thuê tư vấn giám sát độc lập. Mục tiêu là tìm ra phương án vận hành an toàn tuyệt đối, nếu khoa học chứng minh đủ điều kiện sẽ khai thác ngay để phục vụ nền kinh tế, ngược lại sẽ đóng lại để dành cho thế hệ sau.
Khát vọng tự chủ chuỗi cung ứng toàn cầu
Là nhà sản xuất thép số một Đông Nam Á và đứng trong top 30 thế giới, Hòa Phát đóng góp cho ngân sách khoảng 20.000 tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm cho hàng chục vạn lao động. Với mục tiêu chạm mốc sản lượng 18 triệu tấn thép vào năm 2027, tập đoàn được kỳ vọng sẽ đưa Việt Nam lọt top 10 cường quốc thép toàn cầu.
Việc làm chủ nguồn quặng Thạch Khê sẽ giúp tối ưu hóa hệ sinh thái sản xuất của hãng, đặc biệt là mảng thép kỹ thuật cao phục vụ cơ khí chế tạo, đóng tàu, quốc phòng và tanh lốp ô tô. Đáng chú ý, nhà máy ray đường sắt tốc độ cao của Hòa Phát dự kiến xuất xưởng sản phẩm đạt chuẩn quốc tế vào đầu năm 2027, hiện thực hóa giấc mơ người Việt tự chủ hạ tầng đường sắt quốc gia.