Sáng ngày 28/9, tại Hà Nội, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk do ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn TH và Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát. Buổi làm việc tập trung vào việc rà soát tiến độ, lắng nghe kiến nghị và tìm giải pháp tối ưu cho các siêu dự án đang triển khai trên địa bàn tỉnh.
![]() |
| Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk tại buổi làm việc. |
Cùng tham gia đoàn công tác có ông Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cùng lãnh đạo các sở, ngành chủ chốt.
Tập đoàn TH và chiến lược "Xanh hóa" đại ngàn Đắk Lắk
![]() |
| Anh hùng Lao động Thái Hương, Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH trao đổi về định hướng triển khai các dự án với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk. |
Tại buổi làm việc, Anh hùng Lao động Thái Hương, Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH đã trình bày báo cáo về hai dự án quy mô mang đậm dấu ấn kinh tế tuần hoàn và kinh tế xanh:
Tổ hợp Nông - Lâm nghiệp tuần hoàn công nghệ cao Ea Súp - Ea Rốk: Quy mô 20.000 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 3.900 tỷ đồng. Dự án được thiết kế nhằm thay đổi diện mạo nông nghiệp địa phương theo hướng bền vững, tối ưu hóa hệ sinh thái tự nhiên.
Đề án Dự án du lịch sinh thái biển (Phía Đông tỉnh Đắk Lắk): Siêu dự án có quy mô 960 ha với tổng mức đầu tư dự kiến lên tới 28.000 tỷ đồng. TH định vị đây là công trình đạt chuẩn 6 sao quốc tế, tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường và quản trị khắt khe (ESG).
![]() |
| Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk trao đổi với lãnh đạo Tập đoàn TH. |
Đáng chú ý, dự án du lịch sinh thái này cam kết giữ mật độ xây dựng dưới 12%, bảo tồn nguyên vẹn hơn 88% hệ sinh thái bản địa và vận hành bằng 100% năng lượng sạch để hướng tới mục tiêu Net-Zero Carbon. Với phân khu ven biển 300 ha và phân khu triền đồi 660 ha, điểm nhấn là không gian chữa lành mang kiến trúc lò gạch gốm độc đáo, dự án kỳ vọng tạo ra bước ngoặt kinh tế và sinh kế vững chắc cho lao động địa phương. Để đẩy nhanh tiến độ, Tập đoàn TH kiến nghị tỉnh hỗ trợ tối ưu các thủ tục về đất đai và áp dụng cơ chế ưu đãi đầu tư phù hợp.
Đánh giá cao tư duy đầu tư nhân văn và bền vững của Tập đoàn TH, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định nông - lâm nghiệp và du lịch là hai trụ cột cốt lõi của tỉnh. Ông cam kết chính quyền địa phương sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ tối đa các thủ tục pháp lý để doanh nghiệp sớm hiện thực hóa dòng vốn trên thực địa.
Đồng hành cùng Tập đoàn Hòa Phát: Linh hoạt ứng phó biến động thị trường
![]() |
| Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy trao đổi với lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát |
Cũng trong chuỗi hoạt động, Đoàn công tác tỉnh Đắk Lắk đã làm việc trực tiếp với ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát để lắng nghe tiến độ tổ hợp dự án trọng điểm tại Khu kinh tế Nam Phú Yên, bao gồm: KCN Hòa Tâm (giai đoạn 1), Bến cảng Bãi Gốc và Dự án Khu liên hợp sản xuất Gang Thép.
![]() |
| Ông Trần Đình Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hòa Phát trao đổi với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk |
Trước những áp lực và biến động khách quan từ thị trường ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân, Tập đoàn Hòa Phát đã thẳng thắn đề xuất các phương án triển khai linh hoạt, bám sát tính khả thi thực tế. Các kiến nghị này đã được Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hữu Huy cùng lãnh đạo các sở, ngành cùng phân tích, làm rõ dưới góc nhìn quản trị và chia sẻ rủi ro cùng doanh nghiệp.
Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, tinh thần của Đắk Lắk là luôn đứng về phía cộng đồng doanh nghiệp. Đối với những thách thức từ thị trường mà Hòa Phát đang đối mặt, tỉnh sẵn sàng phối hợp chặt chẽ, linh hoạt tìm kiếm các phương án tối ưu để sớm thống nhất lộ trình triển khai cụ thể, hiệu quả nhất trong thời gian tới.