Đây là chuỗi sự kiện nhằm ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng, tri ân các thế hệ đi trước, đồng thời quảng bá hình ảnh vùng đất cực Nam Tổ quốc năng động, giàu bản sắc và đang trên đà phát triển.
Mở đầu chuỗi hoạt động là các đoàn đại biểu tổ chức viếng, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ tại Khu Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, Đền thờ 10 Anh hùng liệt sĩ khởi nghĩa Hòn Khoai, cùng nhiều địa chỉ đỏ trên địa bàn. Hoạt động dự kiến diễn ra ngày 28/4, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.
Điểm nhấn nổi bật trong dịp lễ năm nay là chương trình nghệ thuật chào mừng và bắn pháo hoa tầm thấp vào tối 30/4 tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển, phường An Xuyên. Chương trình nghệ thuật kéo dài khoảng 60 phút với các tiết mục ca múa nhạc tổng hợp ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, truyền thống đấu tranh cách mạng và thành tựu phát triển của tỉnh. Sau chương trình nghệ thuật, tỉnh sẽ tổ chức bắn pháo hoa với quy mô 120 giàn, tạo không khí vui tươi, phấn khởi phục vụ người dân và du khách.
![]() |
| Mũi Cà Mau |
Cùng với đó, từ ngày 24/4 - 01/5/2026, Cà Mau sẽ tổ chức Tuần lễ Khoa học, công nghệ - Văn hóa, du lịch và Cuộc thi Gạo ngon Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ I năm 2026 tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu. Sự kiện quy tụ khoảng 200 gian hàng, giới thiệu thành tựu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, các sản phẩm OCOP, gạo ngon vùng Đồng bằng sông Cửu Long, không gian ẩm thực và nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc.
Trong khuôn khổ tuần lễ sẽ diễn ra lễ khai mạc, trao giải cuộc thi gạo ngon vùng Đồng bằng sông Cửu Long, các hội thảo kết nối sản xuất - tiêu thụ ngành hàng lúa gạo, bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch, chương trình “Vầng trăng cổ nhạc”, ngày hội việc làm và chung kết cuộc thi khởi nghiệp học sinh, sinh viên. Đặc biệt, tối 25/4 sẽ có chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật tại Quảng trường Hùng Vương.
Một hoạt động giàu ý nghĩa lịch sử khác là lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946), dự kiến tổ chức trong hai ngày 29 và 30/4 tại Di tích quốc gia Địa điểm Trận Giồng Bốm, xã Phong Thạnh. Dịp này, tỉnh sẽ tổ chức dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, thăm gia đình chính sách, tổ chức tọa đàm, trưng bày, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, qua đó khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tinh thần yêu nước.
Song song với các hoạt động lễ hội, tỉnh Cà Mau cũng triển khai nhiều công trình, dự án trọng điểm nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Ngày 24/4, tỉnh công bố thành lập Bảo tàng Lúa nước tại phường Bạc Liêu và xây dựng biểu tượng hạt lúa tại xã Vĩnh Lợi, góp phần bảo tồn giá trị văn hóa nông nghiệp truyền thống.
Cùng ngày, tỉnh dự kiến khởi công cầu Nguyễn Đình Chiểu với tổng mức đầu tư khoảng 500 tỷ đồng. Công trình kết nối khu vực Bệnh viện Đa khoa tỉnh, góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông, nâng cao khả năng kết nối và phục vụ phát triển đô thị.
Ngày 25/4, Cà Mau sẽ khởi công dự án xây dựng Hải đội Dân quân thường trực với tổng vốn đầu tư khoảng 394 tỷ đồng, nhằm tăng cường năng lực bảo vệ chủ quyền biển đảo, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân trong tình hình mới. Cũng trong ngày này, tỉnh tổ chức khánh thành giai đoạn 2 dự án nâng cấp, cải tạo Trung tâm Bảo trợ xã hội với tổng mức đầu tư khoảng 69 tỷ đồng, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc các đối tượng yếu thế.
![]() |
| Ông Nguyễn Văn Đen - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cà Mau |
Đáng chú ý, tỉnh sẽ tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào chiều 24/4 với khoảng 500 đại biểu tham dự. Hội nghị là dịp để giới thiệu tiềm năng, lợi thế, môi trường đầu tư, danh mục dự án kêu gọi đầu tư và các chính sách ưu đãi của địa phương, góp phần thu hút nguồn lực phục vụ phát triển trong giai đoạn tới.
Ở lĩnh vực văn hóa - du lịch, nhiều hoạt động hấp dẫn cũng sẽ được tổ chức như Lễ Tri ân Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân tại Khu du lịch Mũi Cà Mau từ ngày 20 đến 22/4; sự kiện “Hương rừng U Minh” với giải chạy xuyên rừng và trải nghiệm du lịch sinh thái dự kiến từ ngày 10/5; các lễ hội Nghinh Ông tại Sông Đốc và Gành Hào; ngày hội bánh dân gian tại phường Tân Thành và phường Bạc Liêu.
Các hoạt động thể thao quần chúng, biểu diễn nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, các chương trình về nguồn, đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi gia đình chính sách, người có công cũng được tổ chức rộng khắp, tạo không khí thi đua sôi nổi, đoàn kết trong cộng đồng.
Theo ông Nguyễn Văn Đen - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cà Mau, để bảo đảm các hoạt động diễn ra an toàn, hiệu quả, tỉnh Cà Mau đã chủ động tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực liên quan, đẩy mạnh chỉnh trang đô thị, nâng cấp hạ tầng, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và an toàn thực phẩm.
Thông qua chuỗi hoạt động này, Cà Mau không chỉ hướng tới kỷ niệm các dấu mốc lịch sử trọng đại của dân tộc mà còn kỳ vọng lan tỏa hình ảnh một vùng đất nghĩa tình, an toàn, thân thiện, giàu tiềm năng, sẵn sàng chào đón du khách và nhà đầu tư trong nước, quốc tế. Đây cũng là dịp để địa phương khẳng định khát vọng vươn lên, phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.