Ngày 9/8/2016, ông Đào Đình Thắng (xã Đoàn Tùng, Thanh Miện- Hải Dương đứng bên phải), hiến tặng sách châm cứu “Tiệp hiệu diễn ca” của ông Tổ châm cứu Nguyễn Đại Năng cho Thầy giáo- Thầy thuốc Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thảo Linh Đường, Phúc Thịnh Đường (TP HD). Dự tổ chức lễ hiến tặng có Nhà báo Nguyễn Thanh Cải, cựu Nhà giáo Ngô Đỗ Trúc (đứng bên phải) và các ông bà dự lễ. Đây là một sự kiện rất lớn đối với cán bộ, nhân dân Hải Dương. Ấy vậy mà từ năm 1946 đến nay 2016 (70 năm) Nhà ga Hải Dương, nhất là thành phố Hải Dương chưa dựng bia hoặc một biển hiệu ghi nhớ sự kiện lịch sử này”. Tỉnh Hải Dương xưa và nay đã dành ra nhiều công của, đất đai xây dựng đền đài ghi dấu công lao to lớn của các tiền nhân, có công gây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đền thờ Đại vương Trần Hưng Đạo thế kỷ 13 (thị xã Chí Linh), hàng năm mở hội đền vào ngày 15 đến 28 tháng 8 âm lịch, hàng vạn du khách thập phương đổ về tế lễ. Tổ chức lễ hội đã khơi dậy lòng tự hào của dân tộc cho nhân dân nhất là thanh niên, trí thức. Cũng tại Hải Dương, ở thôn Văn Thai (Cẩm Giàng) có đền thờ đại danh y Thiền sư Tuệ Tĩnh. Mùa xuân hàng năm rất đông du khách trong và ngoài nước về tế lễ, xin thuốc chữa bệnh. Trong lĩnh vực y học cổ truyền, Đại danh y Tuệ Tĩnh, với phương châm nổi tiếng “Nam dược trị nam nhân” đã có nhiều đóng góp to lớn về mặt nam dược, làm rạng danh truyền thống y học Việt Nam. Người đã được tôn làm Thánh thuốc Nam. Kế tục truyền thống của tiền nhân, trong nhiều thế kỷ qua, nhiều người Hải Dương tiếp tục có những đóng góp về việc phát triển y dược cổ truyền, trong đó danh y Nguyễn Đại Năng đã có những đóng góp to lớn trong ngành châm cứu Việt Nam. Nhà châm cứu Nguyễn Đại Năng Nhà châm cứu Nguyễn Đại Năng ở Kinh Môn Hải Dương. Đại việt sử ký toàn thư đã ghi: “Năm Quý Mùi niên hiệu Khai đại nguyên niên (1403), có phương sỹ ở Giác Sơn Kinh Môn tên là Nguyễn Đại Năng giỏi châm cứu dùng thuật lấy lửa chích hoặc lấy kim đã chữa được rất nhiều bệnh cho nhân dân. Ông viết tập “Châm Cứu tập hiệu diễn ca” bằng thể thơ lục bát ghi lại cách chưa 130 loại bệnh, 170 huyệt. Đây là một di sản quý báu về phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc mà ông đã để lại hậu thế, góp phần xây dựng nền khoa học châm cứu Việt Nam. Ngày 15/12/2008, tại Hải Dương đã tổ chức hội thảo khoa học về thân thế sự nghiệp của Nguyễn Đại Năng. Dự hội thảo có nhiều nhà khoa học Trung ương và địa phương tham luận nhằm để tìm ra một số điều chưa biết về ngày sinh, ngày mất, nơi sinh… để xây dựng đền, tạc tượng thờ ông. Nguyễn Đại Năng chuyên về châm cứu. Ông viết tập: “Châm cứu tiệp hiệu diễn ca”, có thể nói đây là một công trình đồ sộ góp phần rất tích cực cho khoa học châm cứu ngày nay. Từ xưa, Nguyễn Đại Năng là một nhà y học nổi tiếng về châm cứu đã giúp nhà Hồ trong việc tổ chức xây dựng y tế nhân dân. Ông đã để lại quyển “Châm cứu tiệp hiệu diễn ca” bằng chữ Nôm, hiện còn một số bản chép tay lưu truyền trong một số nhà đông y. Trong 2 năm 1998- 1999 Hội châm cứu tỉnh Hải Dương kết hợp với Bảo tàng tỉnh Hải Dương nghiên cứu đề tài khoa học: “Nghiên cứu đánh giá sự kế thừa phát triển y học cổ truyền của tỉnh Hải Dương”.