Một số bài đăng còn đề cập tới việc “tổ công tác chuyên trách” đã làm việc trực tiếp với đại diện thương hiệu để xác minh dữ liệu kinh doanh và tình trạng hàng tồn kho.
![]() |
| Nghệ sĩ Việt Hương cùng thương hiệu mỹ phẩm Hương Thị bị cơ quan chức năng làm việc liên quan hoạt động phân phối sản phẩm, hóa đơn và hàng hóa lưu thông ngoài hệ thống đang lan truyền trên facebook là thông tin chưa được cơ quan chức năng xác nhận (Ảnh chụp màn hình). |
Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, đến thời điểm ngày 25/5/2026 chưa có thông báo chính thức nào từ Cơ quan Công an, lực lượng quản lý thị trường, Cục Quản lý dược hay bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào khác xác nhận việc nghệ sĩ Việt Hương hoặc thương hiệu Hương Thị đang bị điều tra, xử lý hay kiểm tra như nội dung đang lan truyền.
Rà soát trên các cổng thông tin công khai cho thấy thương hiệu Hương Thị hiện vẫn hoạt động kinh doanh bình thường trên các nền tảng trực tuyến và hệ thống truyền thông doanh nghiệp.
Thông tin công khai cũng cho thấy nghệ sĩ Việt Hương là gương mặt gắn với hoạt động quảng bá thương hiệu mỹ phẩm Hương Thị trong thời gian qua.
Đáng chú ý, các nội dung lan truyền hiện chủ yếu xuất phát từ video cắt ghép, bài đăng mạng xã hội hoặc các đoạn đọc tin không dẫn nguồn chính thống cụ thể. Nhiều nội dung sử dụng cách diễn đạt dễ khiến người xem hiểu rằng vụ việc đã được cơ quan chức năng xác nhận, trong khi thực tế chưa có văn bản công khai nào chứng minh điều này.
Theo giới luật sư, trong các vụ việc liên quan doanh nghiệp, mỹ phẩm hoặc người nổi tiếng, cần phân biệt rõ giữa: tin đồn trên mạng xã hội, hoạt động xác minh hành chính thông thường và Kết luận điều tra chính thức từ cơ quan có thẩm quyền.
Việc lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín cá nhân, thương hiệu và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp liên quan.
Các chuyên gia pháp lý cũng cảnh báo người dùng mạng xã hội cần thận trọng trước khi chia sẻ hoặc phát tán các nội dung chưa được kiểm chứng, đặc biệt với những thông tin liên quan cá nhân, doanh nghiệp hoặc dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Trong nhiều trường hợp, việc đăng tải, cắt ghép hoặc lan truyền thông tin sai sự thật có thể dẫn tới nguy cơ bị xử phạt hành chính, thậm chí phát sinh trách nhiệm pháp lý nếu gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới tổ chức, cá nhân liên quan.
Trong bối cảnh thị trường mỹ phẩm online phát triển mạnh, các thương hiệu do người nổi tiếng quảng bá đang chịu sự quan tâm lớn từ dư luận, đặc biệt liên quan chất lượng sản phẩm, nguồn gốc hàng hóa, công bố mỹ phẩm và hoạt động phân phối.
Tuy nhiên, với riêng trường hợp của Việt Hương và thương hiệu Hương Thị, hiện chưa có căn cứ chính thống để khẳng định đang xảy ra vụ việc như các nội dung lan truyền trên mạng xã hội.
Tạp chí https://doanhnghiephoinhap.vn/ sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc khi có những diễn biến mới liên quan.