![]() |
| WMO cảnh báo Trái đất có thể liên tiếp lập kỷ lục nóng mới đến năm 2030 |
Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) cho biết nhiệt độ trung bình toàn cầu trong giai đoạn 2026 - 2030 được dự báo sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao kỷ lục hoặc gần kỷ lục, phản ánh xu hướng nóng lên ngày càng rõ rệt của Trái đất.
Theo cơ quan khí tượng của Liên hợp quốc, 11 năm nóng nhất trong lịch sử ghi nhận đều xuất hiện từ năm 2015 đến nay và xu hướng này nhiều khả năng sẽ tiếp diễn trong những năm tới. WMO nhận định có xác suất cao thế giới sẽ xuất hiện thêm một năm nóng nhất lịch sử mới trước năm 2031.
Báo cáo của WMO dự báo nhiệt độ trung bình toàn cầu giai đoạn 2026 - 2030 có thể cao hơn từ 1,3 - 1,9 độ C so với mức trung bình thời kỳ tiền công nghiệp 1850 - 1900.
Đáng chú ý, cơ quan này cho biết có tới 75% khả năng nhiệt độ trung bình của cả giai đoạn 5 năm tới sẽ vượt ngưỡng 1,5 độ C - mốc giới hạn quan trọng được đặt ra trong Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.
Theo WMO, năm 2024 hiện được ghi nhận là năm nóng nhất lịch sử khi nhiệt độ trung bình toàn cầu cao hơn khoảng 1,55 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Cơ quan này cũng cảnh báo hiện tượng El Nino có thể quay trở lại vào cuối năm 2026 và tiếp tục đẩy nhiệt độ toàn cầu tăng mạnh trong các năm tiếp theo, đặc biệt là năm 2027.
El Nino là hiện tượng nóng lên bất thường của nước biển tại khu vực trung tâm và phía đông Thái Bình Dương, gây ra nhiều biến động lớn về thời tiết và khí hậu trên phạm vi toàn cầu.
Các mô hình dự báo cho thấy El Nino có khả năng đạt cường độ mạnh và kéo dài đến năm 2028, làm gia tăng nguy cơ xuất hiện thêm các kỷ lục nhiệt độ mới.
WMO cũng cảnh báo Bắc Cực đang nóng lên nhanh gấp khoảng 3,5 lần phần còn lại của thế giới do diện tích băng tuyết phản xạ ánh sáng Mặt trời ngày càng thu hẹp. Trong khi đó, khu vực Amazon được dự báo sẽ tiếp tục đối mặt với tình trạng nắng nóng và khô hạn nghiêm trọng, làm tăng nguy cơ cháy rừng quy mô lớn.
Liên quan đến tác động của El Nino tại Việt Nam, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thuộc Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết xác suất xuất hiện El Nino vào cuối năm 2026 hiện ở mức khoảng 70 - 80% và có thể kéo dài sang năm 2027.
Theo ông Mai Văn Khiêm, phần lớn các mô hình dự báo hiện nghiêng về kịch bản El Nino mạnh, khiến nắng nóng tại Việt Nam có khả năng gia tăng với cường độ gay gắt hơn trung bình nhiều năm.
Cơ quan khí tượng nhận định tổng lượng mưa tại nhiều khu vực có thể thiếu hụt trong các tháng cuối năm 2026, mùa mưa ở Tây Nguyên và Nam Bộ có xu hướng đến muộn và kết thúc sớm hơn bình thường.
Dù lượng mưa giảm trong các kỳ El Nino, các chuyên gia vẫn cảnh báo nguy cơ xuất hiện những đợt mưa lớn cục bộ, mưa cực đoan trong thời gian ngắn gây lũ quét, sạt lở đất và ngập úng đô thị.
Bên cạnh đó, hoạt động bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có thể ít hơn trung bình nhiều năm, song vẫn cần đề phòng các cơn bão mạnh với quỹ đạo phức tạp và diễn biến khó lường.