Theo ông Hoàng Văn Thu - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiếp tục xem xét, cho phép doanh nghiệp FDI được tham gia niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam như các doanh nghiệp trong nước.
Đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu, song khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vẫn hiện diện khá mờ nhạt trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Việc khơi thông “nguồn hàng” từ khối này đang trở thành yêu cầu cấp thiết khi thị trường bước vào giai đoạn phát triển mới, gắn với nâng hạng và thu hút dòng vốn quốc tế.
Trong lộ trình nâng cao chất lượng hàng hóa thị trường, doanh nghiệp FDI được kỳ vọng tham gia mạnh mẽ hơn. Thống kê cho thấy, trong giai đoạn 2003 - 2017, thị trường chứng khoán Việt Nam chỉ ghi nhận 11 doanh nghiệp FDI thực hiện niêm yết. Sau đó, một doanh nghiệp hủy niêm yết, đưa số lượng hiện tại xuống còn 10 doanh nghiệp.
![]() |
| Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiếp tục xem xét, cho phép doanh nghiệp FDI được tham gia niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam. |
Nếu đặt trong tương quan với quy mô toàn thị trường có khoảng 1.600 doanh nghiệp đang niêm yết và đăng ký giao dịch, thì sự hiện diện của khối doanh nghiệp FDI là rất khiêm tốn. Tổng số cổ phiếu của nhóm này chỉ khoảng 1,2 tỷ đơn vị, chiếm xấp xỉ 0,17% quy mô thị trường. Con số này rõ ràng chưa phản ánh đúng tiềm năng cũng như đóng góp thực tế của khu vực FDI đối với nền kinh tế Việt Nam.
Ông Hoàng Văn Thu - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã tiến hành rà soát toàn diện các quy định liên quan, chủ động tháo gỡ những nút thắt về pháp lý và đã được Chính phủ cũng như Bộ Tài chính chấp thuận để tiếp tục xem xét, cho phép doanh nghiệp FDI được tham gia niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam như các doanh nghiệp trong nước.
Theo đó, doanh nghiệp FDI sau khi gỡ bỏ các điều kiện, cam kết ghi trong giấy chứng nhận đầu tư và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo Luật Chứng khoán đều có thể tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam mà không gặp bất kỳ rào cản pháp lý nào.
Lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kỳ vọng, việc thu hút các doanh nghiệp FDI quy mô lớn, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, chế tạo, sẽ góp phần cân bằng cơ cấu ngành trên thị trường, vì hiện nay, các nhóm doanh nghiệp tài chính, ngân hàng và bất động sản vẫn đang chiếm tỷ trọng áp đảo.
Được biết, Nghị định số 245/2025/NĐ-CP của Chính phủ được ban hành đã rút ngắn đáng kể thời gian IPO gắn với niêm yết xuống còn 30 ngày, cho phép doanh nghiệp thực hiện song song hồ sơ tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán. Kể từ khi nghị định có hiệu lực, đã có 4 doanh nghiệp hoàn tất IPO và trong tháng 12 sẽ có thêm 3 doanh nghiệp niêm yết mới trên HoSE.