Những biến động mạnh của đồng Yên Nhật, nếu tiếp tục diễn ra theo hướng mất trật tự, có thể kích hoạt làn sóng buộc phải thanh lý các vị thế trên thị trường tài chính, qua đó làm gia tăng rủi ro bất ổn đối với thị trường toàn cầu và đẩy chi phí vay mượn của hộ gia đình cũng như doanh nghiệp Mỹ lên cao, theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent.
Trong bức thư đề ngày 27/8 và được công bố trên tài khoản X một ngày sau đó, ông Bessent đã phản hồi yêu cầu giải trình của Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Elizabeth Warren liên quan đến quyết định Washington phối hợp với Tokyo can thiệp vào thị trường tiền tệ hồi tháng trước.
Động thái công bố quan điểm của người đứng đầu Bộ Tài chính Mỹ diễn ra trong bối cảnh đồng Yên tiếp tục chịu sức ép giảm giá so với đồng đô la, bất chấp kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản có thể sớm nâng lãi suất trong thời gian tới.
Ngày 31/7, Nhật Bản và Mỹ đã thực hiện một đợt can thiệp chung hiếm hoi thông qua việc mua vào đồng Yên. Động thái này được nhìn nhận như tín hiệu cho thấy hai bên muốn ngăn đà bán tháo đồng Yên và trái phiếu chính phủ Nhật Bản lan rộng sang các thị trường tài chính quốc tế.
![]() |
| Mỹ đã mua vào đồng Yên Nhật từ ngày 31/7 |
Sau can thiệp, đồng Yên Nhật từng phục hồi từ vùng thấp nhất trong khoảng 40 năm, gần 164 yên đổi 1 đô la Mỹ, lên mức 155,20 yên/đô la. Tuy nhiên, đà phục hồi này không kéo dài khi đồng tiền Nhật Bản nhanh chóng suy yếu trở lại quanh ngưỡng 160 yên/đô la. Việc đồng Yên giảm xuống dưới mốc 160 yên/đô la vào ngày thứ Sáu tiếp tục làm gia tăng đồn đoán về khả năng có thêm biện pháp can thiệp, nhất là sau khi các phát biểu từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Kevin Warsh làm sống lại kỳ vọng Mỹ có thể tăng lãi suất trong ngắn hạn.
Theo nội dung bức thư, Bộ Tài chính Mỹ đã tiến hành can thiệp bằng cách sử dụng các tài sản ngoại tệ đang được nắm giữ trong Quỹ Bình ổn Ngoại hối (ESF) để đổi lấy đồng yên.
Ông Bessent cũng cho rằng nguyên tắc tương tự từng được áp dụng tại Argentina, khi Bộ Tài chính Mỹ sử dụng ESF nhằm hỗ trợ ổn định thị trường trong giai đoạn thiếu thanh khoản cấp tính, mang tính ngắn hạn, đồng thời ngăn nguy cơ vấn đề lan rộng thành một cuộc khủng hoảng khu vực.
Trên cơ sở đó, ông Bessent bảo vệ quyết định Washington tham gia nỗ lực của Tokyo nhằm kiềm chế đà suy giảm mất trật tự của đồng Yên, với lập luận rằng cuộc khủng hoảng được xử lý tốt nhất là cuộc khủng hoảng không để xảy ra.
ESF là quỹ dự trữ khẩn cấp do Bộ Tài chính Mỹ quản lý, được sử dụng nhằm hỗ trợ ổn định thị trường ngoại hối và thị trường tài chính trong nước. Năm ngoái, Bộ Tài chính Mỹ cũng từng sử dụng quỹ này để hỗ trợ thị trường peso Argentina, đồng thời cung cấp một khoản vay hoán đổi tiền tệ trị giá 20 tỷ USD nhằm góp phần ổn định đồng tiền của quốc gia Nam Mỹ.