Bài liên quan |
Tổng Giám đốc Thuduc House từ chức |
Chủ tịch Thuduc House từ nhiệm: Hội đồng quản trị không còn thành viên |
Thuduc House: Thay Chủ tịch HĐQT, lên kế hoạch có lãi sau chuỗi dài thua lỗ |
Theo thông báo được công bố, Chi cục Thuế Khu vực II áp dụng biện pháp cưỡng chế hành chính thuế đối với Thuduc House do người nộp thuế có số tiền thuế nợ quá 90 ngày tính từ thời điểm hết hạn nộp. Cụ thể, số tiền bị cưỡng chế là 88.935.694.685 đồng.
Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Thuduc House bị cơ quan thuế áp dụng các biện pháp mạnh tay. Từ tháng 3/2023 đến nay, doanh nghiệp đã nhiều lần bị cưỡng chế do liên quan đến sai phạm trong hoạt động xuất khẩu linh kiện điện tử giai đoạn 2017–2019, khiến ngân sách nhà nước thiệt hại hàng trăm tỷ đồng. Những vấn đề pháp lý chưa được giải quyết dứt điểm tiếp tục là “bóng đen” phủ lên hoạt động của doanh nghiệp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và năng lực vận hành của Thuduc House.
![]() |
Thuduc House tiếp tục bị cưỡng chế thuế gần 89 tỷ đồng: Bóng đen từ sai phạm quá khứ |
Thuduc House được thành lập từ năm 1990, tiền thân là Công ty Quản lý và Phát triển Nhà Thủ Đức. Trải qua hơn ba thập kỷ phát triển, công ty từng được biết đến là một trong những tên tuổi lớn trong lĩnh vực bất động sản tại TP. Hồ Chí Minh, với các dự án nhà ở, trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê.
Doanh nghiệp này chính thức niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vào năm 2006 với mã TDH. Tuy nhiên, từ sau những lùm xùm về thuế và các quyết định xử phạt liên quan đến xuất khẩu linh kiện điện tử, Thuduc House dần mất vị thế trên thị trường, cổ phiếu lao dốc, hoạt động kinh doanh sa sút.
Hiện tại, biện pháp cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn có thể tiếp tục làm tê liệt hoạt động kinh doanh của Thuduc House, bởi doanh nghiệp không thể phát hành hóa đơn để thực hiện giao dịch, thanh toán với đối tác, khách hàng. Đồng thời, áp lực thanh khoản và gánh nặng tài chính sẽ càng đè nặng lên doanh nghiệp đang trong giai đoạn tái cơ cấu và xử lý hậu quả từ các sai phạm cũ.
Trường hợp của Thuduc House một lần nữa đặt ra cảnh báo về tính minh bạch tài chính và tuân thủ pháp luật trong hoạt động doanh nghiệp, đặc biệt là với các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán. Trong bối cảnh thị trường bất động sản còn nhiều khó khăn, dòng vốn bị siết chặt, thì việc chậm nộp thuế, bị cưỡng chế hóa đơn sẽ khiến doanh nghiệp dễ rơi vào vòng xoáy khủng hoảng không lối thoát.
Về phía cơ quan chức năng, việc kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế đối với doanh nghiệp vi phạm là cần thiết nhằm đảm bảo kỷ cương thuế, bảo vệ nguồn thu ngân sách và tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng.