![]() |
| Ảnh minh họa: PNJ. |
Ông Cao Ngọc Duy, em trai Chủ tịch HĐQT CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (Mã chứng khoán PNJ), vừa hoàn tất bán toàn bộ 9 triệu cổ phiếu PNJ như đăng ký trước đó.
Giao dịch được thực hiện trong hai ngày 1/10 và 2/10/2026 thông qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của ông Duy tại PNJ giảm từ 2,7% xuống còn 0,94% vốn điều lệ, tương đương đã bán khoảng 65% lượng cổ phiếu nắm giữ trước đó.
Tạm tính theo thị giá cổ phiếu PNJ trên sàn trong thời gian giao dịch, số cổ phiếu được ông Duy bán ra có giá trị khoảng 220 tỷ đồng.
Đáng chú ý, giao dịch của ông Duy diễn ra đúng thời điểm thanh khoản PNJ tăng đột biến. Riêng phiên 2/10, cổ phiếu này ghi nhận kỷ lục gần 76 triệu đơn vị được sang tay, tương ứng giá trị giao dịch gần 1.800 tỷ đồng. Con số này vượt xa mức gần 1,7 triệu cổ phiếu được khớp lệnh trong phiên trước đó.
Với diễn biến trên, nhiều khả năng phần lớn lượng cổ phiếu ông Duy đăng ký bán đã được thực hiện trong phiên giao dịch kỷ lục ngày 2/10.
Sau giao dịch, tính cả lượng cổ phiếu do ông Duy và những người có liên quan nắm giữ, nhóm này còn sở hữu gần 19,86 triệu cổ phiếu PNJ, tương đương 3,88% vốn điều lệ. Riêng bà Cao Thị Ngọc Dung hiện nắm giữ khoảng 2,93% vốn.
Động thái của ông Duy nối tiếp chuỗi giao dịch thoái vốn đáng chú ý của các thành viên trong gia đình Chủ tịch PNJ.
Trước đó, bà Trần Phương Ngọc Thảo, Phó Chủ tịch HĐQT PNJ và là con gái bà Cao Thị Ngọc Dung, đã bán thành công 7 triệu cổ phiếu trong ngày 11/9, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 2,15% vốn điều lệ.
Một người con gái khác của bà Dung là bà Trần Phương Ngọc Hà cũng đã hoàn tất bán 18 triệu cổ phiếu PNJ, đưa tỷ lệ sở hữu xuống còn 0,08% vốn.
Như vậy, chỉ trong chưa đầy một tháng, ba thành viên trong gia đình Chủ tịch PNJ đã bán tổng cộng 34 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 6% số cổ phiếu PNJ đang lưu hành.
Theo thông tin được công bố, việc hai con gái bà Cao Thị Ngọc Dung bán cổ phiếu nhằm thu xếp nguồn tiền để bà Dung cho PNJ vay. Trong khi đó, giao dịch của ông Cao Ngọc Duy được thực hiện với nhu cầu tài chính cá nhân.
Đáng chú ý, loạt giao dịch thoái vốn của nhóm cổ đông liên quan đến gia đình Chủ tịch PNJ diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu PNJ đang trải qua giai đoạn biến động mạnh.
Cổ phiếu này đã có 12 phiên giảm liên tiếp, trong đó có tới 5 phiên mất gần hết biên độ. Chốt phiên 8/10, PNJ còn 18.250 đồng/cổ phiếu - mức thấp nhất trong gần một thập kỷ.
Không những người nhà Chủ tịch, nhóm quỹ liên quan đến T. Rowe Price Associates, Inc cũng vừa thông báo đã hoàn tất bán gần 5,5 triệu cổ phiếu PNJ trong phiên 2/10. Sau giao dịch, nhóm tổ chức này giảm sở hữu từ 30,8 triệu đơn vị (tỷ lệ 6,02%) xuống còn 25,3 triệu đơn vị (tỷ lệ 4,95%) và không còn là cổ đông lớn tại PNJ.
Đáng chú ý, T. Rowe Price “quay xe” bán bớt PNJ chỉ sau khoảng hơn 1 tháng mua vào. Trước đó, vào trung tuần tháng 8, nhóm tổ chức này đã mua ròng 4,9 triệu cổ phiếu PNJ để nâng sở hữu lên trên 6%. Có thể thấy, biến động khó lường tại PNJ cũng khiến các quỹ ngoại phải tính đường 'quay xe'.