Chủ nhật 22/03/2026 03:45
Hotline: 024.355.63.010
Bất động sản

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam – Nhật Bản

21/05/2023 22:15
Theo đặc phái viên TTXVN, trong chương trình dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mở rộng và làm việc tại Nhật Bản, chiều 21/5, Thủ tướn

Tọa đàm do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO), chính quyền tỉnh Hiroshima, Nhật Bản tổ chức.

Ảnh minh họa
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Tọa đàm kinh doanh Việt Nam - Nhật Bản. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Cùng dự có Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc; Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng; Chủ tịch ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh; lãnh đạo tỉnh Hiroshima, các bộ, hiệp hội, doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam.

Tại buổi tọa đàm, các doanh nghiệp Nhật Bản đánh giá cao thành tựu kinh tế-xã hội của Việt Nam - nước phát triển năng động nhất Đông Nam Á; có môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi; luôn lắng nghe tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển; có nguồn lao động dồi dào và trẻ, trình độ ngày càng được nâng cao. Việt Nam và Nhật Bản gần gũi về văn hóa, lịch sử.

Ảnh minh họa
Ông Ishiguro Norihiko, Chủ tịch Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) phát biểu. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Các doanh nghiệp Nhật Bản xác định Việt Nam là địa chỉ đầu tư hàng đầu; mong muốn tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam trên các lĩnh vực chuyển đổi năng lượng, logistics, bất động sản, công nghệ thông tin, sản xuất ô tô điện, tài chính-ngân hàng, thiết bị tự động hóa, may mặc, bán lẻ…

Doanh nghiệp Nhật Bản đề nghị Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện nhiều hơn nữa để các doanh nghiệp mở rộng đầu tư tại Việt Nam, nhất là việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, cấp phép đầu tư, cung cấp ổn định năng lượng xanh cho sản xuất, có chính sách ưu đãi đối với một số lĩnh vực kinh tế ưu tiên, nới lỏng chính sách cấp giấy phép lao động…

Ảnh minh họa
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Tọa đàm kinh doanh Việt Nam - Nhật Bản. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Phát biểu tại tọa đàm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn sự chia sẻ, đồng hành, quyết tâm đầu tư lâu dài tại Việt Nam của các doanh nghiệp Nhật Bản, nhất là trong bối cảnh tình hình có nhiều khó khăn, thách thức; đồng hành cùng Việt Nam chiến thắng đại dịch COVID-19 để ổn định, phát triển, trên tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”.

Theo Thủ tướng, sau 50 năm thiết lập, quan hệ Việt Nam – Nhật Bản tốt đẹp hơn bao giờ hết, ngày càng thực chất, hiệu quả. Hiện nay, Nhật Bản là nước tài trợ ODA lớn nhất, đối tác hợp tác lao động thứ 2, nhà đầu tư, đối tác du lịch thứ 3, thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ cho biết, sau hơn 35 năm đổi mới, chưa bao giờ Việt Nam có được cơ đồ, tiềm lực, uy tín và vị thế quốc tế như hiện nay. Việt Nam xây dựng đất nước dựa vào 3 trụ cột chính là nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Việt Nam thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Ảnh minh họa
Đoàn đại biểu Nhật Bản tham dự Tọa đàm kinh doanh Việt Nam - Nhật Bản. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Cùng với đó, Việt Nam đã thực hiện 3 đột phá chiến lược về hoàn thiện thể chế, đào tạo nguồn nhân lực và phát triển hạ tầng; tạo điều kiện tốt nhất thu hút đầu tư, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển thuận lợi. Xuyên suốt quá trình đó, Việt Nam luôn lấy con người là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, động lực, nguồn lực cho sự phát triển; không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội, môi trường để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn luôn lắng nghe để thấu hiểu, giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra một cách phù hợp, hiệu quả, trong đó có các vấn đề của doạnh nghiệp. Việt Nam tiếp tục ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn, thúc đẩy tăng trưởng; ưu tiên cho 3 động lực tăng trưởng là tiêu dùng, đầu tư và xuất khẩu.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục đầu tư vào Việt Nam, trong đó tập trung vào các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chống biến đổi khí hậu, kinh tế tri thức…; hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu; hỗ trợ Việt Nam về công nghệ, vốn, quản trị, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng thể chế… để thực hiện mục tiêu giảm phát thải bằng 0 vào năm 2050.

Ảnh minh họa
Tọa đàm kinh doanh Việt Nam - Nhật Bản. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Thủ tướng ghi nhận các ý kiến của các doanh nghiệp, cho biết những vấn đề này cũng đã được Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doạnh nghiệp phát triển, trong đó có doanh nghiệp Nhật Bản.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Chúng ta đã hợp tác, chia sẻ, quyết tâm, cố gắng và thành công, thì tiếp tục thúc đẩy hợp tác, chia sẻ, quyết tâm, cố gắng và thành công hơn nữa trong điều kiện mới; góp phần vun đắp quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản ngày càng thiết thực, hiệu quả”.

Phạm Tiếp (TTXVN)

Tin bài khác
Hà Nội bác thông tin “di dời 860.000 dân nội đô”: Chỉ là giả định cho bài toán quy hoạch

Hà Nội bác thông tin “di dời 860.000 dân nội đô”: Chỉ là giả định cho bài toán quy hoạch

Lãnh đạo Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội khẳng định, thông tin di dời 860.000 dân không phải kế hoạch di dời dân cư khỏi nội đô, mà chỉ là dữ liệu giả định phục vụ tính toán trong quá trình xây dựng quy hoạch tổng thể Thủ đô.
Hà Nội đề xuất điều chỉnh quy hoạch Ciputra: Gỡ “điểm nghẽn” mặt bằng, tái cấu trúc quỹ đất đô thị

Hà Nội đề xuất điều chỉnh quy hoạch Ciputra: Gỡ “điểm nghẽn” mặt bằng, tái cấu trúc quỹ đất đô thị

Việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu đô thị Nam Thăng Long (quy hoạch Ciputra) được Hà Nội đưa ra nhằm xử lý các tồn tại kéo dài về giải phóng mặt bằng, đặc biệt tại khu vực nghĩa trang và đất dân cư hiện hữu, đồng thời cơ cấu lại không gian sử dụng đất phù hợp với định hướng phát triển đô thị trong giai đoạn mới.
Đề xuất bổ sung cao tốc mới kết nối sân bay Gia Bình mở rộng trục kinh tế Hải Phòng, Quảng Ninh

Đề xuất bổ sung cao tốc mới kết nối sân bay Gia Bình mở rộng trục kinh tế Hải Phòng, Quảng Ninh

Đề xuất bổ sung tuyến cao tốc kết nối sân bay Gia Bình với Hải Phòng, Quảng Ninh được kỳ vọng tạo trục phát triển mới, thúc đẩy liên kết vùng, logistics và kinh tế biển phía Bắc bứt phá mạnh mẽ.
Đồng Nai chi hơn 10.000 tỷ đồng bồi thường, tái định cư cho dự án Vành đai 4 TP.HCM

Đồng Nai chi hơn 10.000 tỷ đồng bồi thường, tái định cư cho dự án Vành đai 4 TP.HCM

Tỉnh Đồng Nai sẽ bố trí hơn 10.000 tỷ đồng để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên cho đoạn tuyến thuộc dự án Vành đai 4 TP.HCM dài khoảng 46 km, nhằm tăng cường kết nối hạ tầng và thúc đẩy phát triển kinh tế vùng.
Hà Nội: Hoàn Kiếm và Nhật Tân – Nội Bài được định hướng thành trung tâm tài chính

Hà Nội: Hoàn Kiếm và Nhật Tân – Nội Bài được định hướng thành trung tâm tài chính

Hà Nội dự kiến hình thành hai trung tâm tài chính lớn tại Hoàn Kiếm và trục Nhật Tân – Nội Bài, trong đó trung tâm tại Hoàn Kiếm được triển khai đến năm 2030, còn trung tâm phía Bắc tại trục Nhật Tân – Nội Bài sẽ phát triển sau mốc thời gian này. Định hướng trên được nêu trong đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đang được UBND TP Hà Nội lấy ý kiến rộng rãi. Theo quy hoạch, Hà Nội đặt mục tiêu trở thành trung tâm tài chính quốc gia, từng bước phát triển các dịch vụ tài chính có tầm ảnh hưởng trong khu vực và quốc tế.
Hà Nội định hình mạng lưới không gian ngầm quy mô lớn trong quy hoạch 100 năm

Hà Nội định hình mạng lưới không gian ngầm quy mô lớn trong quy hoạch 100 năm

Trong tầm nhìn phát triển dài hạn, Hà Nội đang nghiên cứu xây dựng mạng lưới không gian ngầm quy mô lớn, đóng vai trò quan trọng trong tổ chức giao thông, hạ tầng kỹ thuật và các hoạt động thương mại – dịch vụ. Thành phố dự kiến hình thành 5 trung tâm phát triển không gian ngầm, tạo nền tảng cho mô hình đô thị ba chiều trong tương lai.
Đà Nẵng thống nhất chủ trương xây dựng tuyến cao tốc nội thị kết nối Chu Lai

Đà Nẵng thống nhất chủ trương xây dựng tuyến cao tốc nội thị kết nối Chu Lai

TP. Đà Nẵng thống nhất chủ trương nghiên cứu xây dựng tuyến đường cao tốc nội thị tốc độ cao kết nối khu vực trung tâm thành phố với khu đô thị phía Nam (Tam Kỳ – Chu Lai).
Hội thảo bàn giải pháp phát triển nhà ở xã hội, hướng tới mục tiêu 1 triệu căn

Hội thảo bàn giải pháp phát triển nhà ở xã hội, hướng tới mục tiêu 1 triệu căn

Tại Hội thảo về phát triển nhà ở xã hội tổ chức ngày 12/3, các chuyên gia và cơ quan quản lý đề xuất điều chỉnh tư duy chính sách, tăng nguồn cung, đồng thời bảo đảm phân bổ công bằng nhằm thực hiện mục tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội vào năm 2028.
Loạt cây cầu nghìn tỷ “dịch chuyển” trung tâm Thủ đô: Ocean City bước vào chu kỳ bứt tốc

Loạt cây cầu nghìn tỷ “dịch chuyển” trung tâm Thủ đô: Ocean City bước vào chu kỳ bứt tốc

Trong tương lai gần, Hà Nội sẽ có tổng cộng 16 cây cầu bắc qua sông Hồng. Hệ thống giao thông ngày càng hoàn chỉnh được kỳ vọng “vẽ lại” bản đồ trung tâm Thủ đô, mở ra dư địa phát triển mạnh mẽ cho khu Đông. Án ngữ vị trí cửa ngõ, Ocean City trở thành tâm điểm hưởng lợi, sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng bức tốc.
Đà Nẵng thông qua điều chỉnh Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Đà Nẵng thông qua điều chỉnh Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

HĐND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Nghị quyết số 06/NQ-HĐND thông qua điều chỉnh Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Việt Nam lần đầu lọt Top 10 thị trường công trình xanh LEED toàn cầu

Việt Nam lần đầu lọt Top 10 thị trường công trình xanh LEED toàn cầu

Việt Nam lần đầu tiên góp mặt trong Top 10 thị trường công trình xanh LEED toàn cầu năm 2025, phản ánh sự bùng nổ của các dự án bất động sản bền vững và xu hướng đầu tư gắn với tiêu chuẩn môi trường quốc tế.
Thị trường bất động sản 2026: Bộ Xây dựng siết pháp lý, TP. Hồ Chí Minh dịch chuyển ra vùng ven

Thị trường bất động sản 2026: Bộ Xây dựng siết pháp lý, TP. Hồ Chí Minh dịch chuyển ra vùng ven

Năm 2026, thị trường bất động sản được dự báo bước vào giai đoạn tái cấu trúc theo hướng minh bạch và bền vững hơn. Trọng tâm điều hành của cơ quan quản lý nhà nước là hoàn thiện khung pháp lý, tăng nguồn cung và chuẩn hóa dữ liệu thị trường.
Trung Quốc: Thượng Hải nới lỏng mua nhà, kích hoạt làn sóng phục hồi bất động sản

Trung Quốc: Thượng Hải nới lỏng mua nhà, kích hoạt làn sóng phục hồi bất động sản

Thượng Hải nới lỏng quy định mua nhà, mở rộng đối tượng được phép sở hữu bất động sản nhằm kích thích nhu cầu và hỗ trợ thị trường địa ốc Trung Quốc phục hồi sau hơn 4 năm suy giảm.
Hà Nội phê duyệt đơn giá thuê ki-ốt, diện tích kinh doanh tại 33 tòa chung cư

Hà Nội phê duyệt đơn giá thuê ki-ốt, diện tích kinh doanh tại 33 tòa chung cư

Hà Nội phê duyệt đơn giá cho thuê diện tích kinh doanh dịch vụ tại 33 tòa chung cư tái định cư, thương mại thuộc tài sản công; mức giá dao động 107.000 – 442.000 đồng/m2/tháng, thực hiện đấu giá theo quy định.
Giá bất động sản và thu nhập người dân: Nhìn từ dữ liệu thay vì cảm xúc

Giá bất động sản và thu nhập người dân: Nhìn từ dữ liệu thay vì cảm xúc

Trong nhiều năm qua, nhận định “giá bất động sản Việt Nam quá cao so với thu nhập người dân” xuất hiện dày đặc trên truyền thông và mạng xã hội. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Hoàng – Phó Giám đốc Học viện Eagle Academy, phần lớn các tranh luận mới dừng ở cảm nhận hoặc so sánh định tính, trong khi đánh giá đúng mức độ “đắt – rẻ” của nhà ở cần dựa trên dữ liệu và mối tương quan vĩ mô.