![]() |
| Thị trường nhóm nông sản 8/7/2026: Giá lúa mì, ngô và đậu tương đồng loạt tăng nhờ lo ngại nguồn cung |
Thị trường lúa mì ghi nhận diễn biến tích cực trong phiên giao dịch ngày 8/7 khi giá tăng lên 607,76 USD/Bu, cao hơn 0,29% so với phiên trước.
Đà tăng của lúa mì cũng được duy trì trên khung thời gian dài hơn. Trong vòng một tháng qua, mặt hàng này đã tăng 4,20%, đồng thời cao hơn 10,96% so với cùng kỳ năm trước, theo dữ liệu từ các hợp đồng chênh lệch (CFD) theo dõi thị trường chuẩn của lúa mì.
Giá ngô kỳ hạn tăng lên 4,4 USD/bushel, thiết lập mức cao nhất trong một tháng sau khi đợt nắng nóng nghiêm trọng tại Pháp làm gia tăng lo ngại về nguồn cung từ một trong những quốc gia sản xuất ngô lớn nhất Liên minh châu Âu.
Theo cơ quan FranceAgriMer, chất lượng mùa vụ tại Pháp tiếp tục suy giảm. Các đánh giá sơ bộ cho thấy đợt nắng nóng cực đoan có thể đã ảnh hưởng tới gần một phần ba sản lượng ngô của nước này, khiến thị trường kỳ vọng nguồn cung toàn cầu sẽ trở nên thắt chặt hơn trong thời gian tới.
Bên cạnh đó, giới giao dịch cũng theo dõi sát diễn biến thời tiết tại Mỹ. Nhiệt độ cao tại một số khu vực trồng ngô chủ chốt có thể tiếp tục gây áp lực lên năng suất nếu điều kiện mùa vụ xấu đi.
Yếu tố hỗ trợ khác đến từ báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA). Cơ quan này ước tính lượng tồn kho ngô tính đến ngày 1/6 đạt 5,295 tỷ bushel, thấp hơn kỳ vọng của thị trường. Đồng thời, diện tích gieo trồng được dự báo ở mức 95,343 triệu mẫu Anh, giảm so với năm 2025.
Ở khía cạnh thương mại, thị trường cũng lạc quan hơn khi Mỹ và Trung Quốc thống nhất đưa các mặt hàng nông sản vào khuôn khổ giảm thuế quan có đi có lại. Thỏa thuận này làm gia tăng kỳ vọng về xuất khẩu ngô của Mỹ, trong bối cảnh các doanh nghiệp Trung Quốc thường bắt đầu mua nguồn cung vụ mới từ tháng 8 hằng năm.
Giá đậu tương kỳ hạn tăng vượt 11,8 USD/bushel, lên mức cao nhất trong vòng 5 tuần khi hoạt động nhập khẩu của Trung Quốc đối với nguồn cung từ Mỹ có dấu hiệu khởi sắc trở lại.
Theo USDA, doanh nghiệp thương mại nhà nước Cofco đã đặt mua ít nhất 6 lô hàng đậu tương của Mỹ để giao trong giai đoạn tháng 9-10. Trước đó, các nhà nhập khẩu Trung Quốc cũng đã mua khoảng 200.000 tấn đậu tương Mỹ.
Động thái nối lại hoạt động mua hàng diễn ra sau hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 5, tạo tiền đề cho việc mở rộng hợp tác thương mại nông sản giữa hai nền kinh tế.
Theo Nhà Trắng, Trung Quốc đã nhất trí nhập khẩu tối thiểu 17 tỷ USD nông sản của Mỹ, trong đó có ít nhất 25 triệu tấn đậu tương mỗi năm đến năm 2028. Thông tin này góp phần củng cố kỳ vọng về nhu cầu xuất khẩu nông sản của Mỹ trong những năm tới.
Ngoài yếu tố thương mại, thị trường còn được hỗ trợ bởi dự báo thời tiết bất ổn tại khu vực Trung Tây nước Mỹ. Nền nhiệt được dự báo duy trì trên mức trung bình đến giữa tháng 7 giai đoạn quan trọng đối với quá trình sinh trưởng của cây đậu tương. Dù triển vọng mưa đã được cải thiện, nguy cơ ảnh hưởng đến năng suất vẫn là yếu tố khiến giá đậu tương duy trì xu hướng tăng.