![]() |
| Thị trường nhóm nông sản 7/7/2026: Lúa mì, ngô và đậu tương tăng mạnh |
Giá lúa mì kỳ hạn trên sàn CBOT đã quay đầu tăng điểm, với hợp đồng mềm đỏ mùa đông tháng 9 (WU26) chốt ở mức 6,14 USD/bushel, tăng 14,25 cent. Sự phục hồi này được củng cố bởi tâm lý lo ngại chung trên thị trường ngũ cốc.
Dù số liệu xuất khẩu tuần qua của Mỹ khá khiêm tốn (133.652 tấn), nhưng sự chú ý của nhà đầu tư đang dồn vào báo cáo tiến độ mùa màng của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA). Thị trường dự báo tình trạng lúa mì vụ đông sẽ ở mức thấp kỷ lục (26% tốt đến xuất sắc), tạo ra áp lực tâm lý đáng kể. Trong khi đó, tại thị trường Nga, giá xuất khẩu giảm nhẹ do kỳ vọng về vụ thu hoạch tốt, tạo ra sự phân hóa giữa nguồn cung Nga dồi dào và lo ngại về chất lượng vụ mùa tại Mỹ.
Giá ngô kỳ hạn ghi nhận đà tăng ấn tượng gần 4%, với hợp đồng giao tháng 9 (CU26) lên mức 4,3825 USD/bushel. Đợt tăng giá này phản ứng trực tiếp với những biến động thời tiết khắc nghiệt ngay trong kỳ nghỉ lễ vừa qua: mưa lớn gây ngập lụt tại các bang trọng điểm như Iowa, Illinois và Wisconsin, kết hợp với dự báo nhiệt độ nóng hơn bình thường vào tuần tới đúng giai đoạn thụ phấn quan trọng của cây ngô.
Ngoài áp lực thời tiết tại Mỹ, thị trường cũng đang theo sát tình hình tại châu Âu, nơi chỉ số sản lượng ngô của Pháp vừa giảm xuống mức thấp nhất trong 13 năm sau đợt nắng nóng kỷ lục. Số liệu xuất khẩu ngô của Mỹ đạt mức rất cao (1.641.777 tấn) đã củng cố thêm niềm tin của phe mua, giúp giá ngô đạt mức cao nhất kể từ đầu tháng 6.
Thị trường đậu tương cũng ghi nhận mức tăng khoảng 4% trong phiên đầu tuần, với hợp đồng tháng 8 (SQ26) chốt ở mức 11,9225 USD/bushel (cho hợp đồng vụ mới). Giống như ngô, đậu tương chịu tác động kép từ tình trạng ngập lụt cục bộ tại các bang Trung Tây và dự báo thời tiết nắng nóng trong thời gian tới.
Bên cạnh yếu tố thời tiết, những đồn đoán về nhu cầu mua hàng quay trở lại từ phía Trung Quốc, dù chưa được xác thực bằng thỏa thuận cụ thể đã tạo ra làn sóng mua vào mạnh mẽ của các nhà đầu tư. Các sản phẩm phụ phẩm như khô đậu nành (SMQ26) và dầu đậu nành (BON26) cũng đồng loạt tăng giá, phản ánh nhu cầu ổn định và tâm lý gom hàng trước báo cáo diện tích gieo trồng và trữ lượng quan trọng sắp tới của USDA.