![]() |
Thị trường nhóm nông sản 7/8: Lúa mì, ngô và đậu tương đồng loạt giảm vì áp lực cung - cầu |
Thị trường lúa mì
Giá lúa mì kỳ hạn tại Mỹ tiếp tục giảm trong phiên giữa tuần, có lúc rơi xuống mức thấp nhất trong 5 năm. Áp lực từ nguồn cung lớn sau mùa thu hoạch quy mô tại Mỹ và khu vực Biển Đen đang kéo giá đi xuống.
Cạnh tranh xuất khẩu gia tăng giữa các nước xuất khẩu chủ chốt cùng với sự thay đổi trong nhu cầu thức ăn chăn nuôi – chuyển từ lúa mì sang ngô khiến thị trường lúa mì thêm phần ảm đạm.
Nguồn tin cho biết lúa mì từ miền Trung Nga đã cập cảng, bù đắp phần nào lo ngại thiếu hụt do sản lượng kém ở miền Nam. Đồng thời, điều kiện thời tiết thuận lợi tại Canada, Úc và Argentina đang củng cố kỳ vọng về nguồn cung dồi dào.
Chốt phiên, hợp đồng lúa mì đỏ mềm mùa đông tháng 9 (WU25) nhích 0,25 cent lên 5,0805 USD/giạ. Lúa mì đỏ cứng mùa đông Kansas (KWU25) tăng 7 cent, đạt 5,1105 USD/giạ, trong khi lúa mì xuân Minneapolis (MWEU25) giảm 1,25 cent còn 5,69 USD/giạ.
Thị trường Ngô
Giá ngô trên sàn CBOT nối dài đà giảm sang phiên thứ ba liên tiếp, trong bối cảnh thị trường đối mặt với dự báo sản lượng toàn cầu vượt trội.
Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) nhiều khả năng sẽ nâng ước tính sản lượng khi chất lượng ngô tại Mỹ đạt mức cao nhất trong 9 năm. Giai đoạn thụ phấn thuận lợi đang củng cố khả năng thu hoạch bội thu.
Bên cạnh đó, vụ ngô thứ hai từ Brazil đang ồ ạt ra thị trường trước mùa thu hoạch chính của Mỹ, càng gây áp lực lên giá.
Theo các nguồn tin châu Âu, một doanh nghiệp Hàn Quốc đã mua khoảng 68.000 tấn ngô từ Nam Mỹ hoặc Nam Phi. Tổng nhu cầu ước tính lên đến 140.000 tấn.
Kết phiên, hợp đồng ngô tháng 12 (CZ25) giảm 0,75 cent còn 4,0125 USD/giạ, sau khi có lúc chạm đáy 3,9675 USD/giạ. Các hợp đồng từ tháng 9/2025 đến 9/2026 cũng lần lượt lập đáy mới.
Thị trường đậu tương
Giá đậu tương tiếp tục đi xuống khi thị trường chịu tác động từ giá bột đậu nành giảm và nhu cầu suy yếu. Các nhà máy ép dầu ưu tiên sản xuất dầu đậu nành, khiến lượng bột dư thừa gia tăng.
Tại Trung Quốc, gần 2 triệu tấn bột đậu đã được bán ra chỉ trong ngày thứ Ba – mức cao nhất trong năm 2025. Tâm lý gom hàng sớm xuất phát từ giá thấp và lo ngại rủi ro thương mại Mỹ - Trung leo thang.
USDA báo cáo lượng kiểm tra xuất khẩu đậu tương trong tuần kết thúc ngày 31/7 đạt 612.539 tấn, vượt xa kỳ vọng thị trường (250.000 - 460.000 tấn).
Kết phiên, hợp đồng đậu tương tháng 11 (SX25) giảm 6,25 cent, còn 9,8405 USD/giạ. Bột đậu nành tháng 9 (SMU25) mất 4,40 USD xuống 272,60 USD/tấn ngắn. Dầu đậu nành tháng 9 (BOU25) giảm nhẹ 0,05 cent, còn 53,72 cent/pound.