![]() |
Thị trường nhóm nông sản 21/8: Giá lúa mì, ngô và đậu tương đồng loạt phục hồi |
Thị trường lúa mì
Giá lúa mì kỳ hạn trên Sàn Chicago bật tăng trở lại sau khi chạm mức thấp nhất nhiều năm, nhờ lực mua kỹ thuật xuất hiện sau đợt bán tháo trước đó. Dù vậy, thị trường vẫn chịu áp lực từ nguồn cung toàn cầu dồi dào và dự báo vụ mùa bội thu của Nga trong năm 2025.
Theo công ty tư vấn Sovecon, Nga đã nâng ước tính sản lượng lúa mì năm 2025 lên 85,4 triệu tấn so với mức 85,2 triệu tấn trước đó, nhờ triển vọng cải thiện tại vùng Siberia và Ural. Ngoài ra, các tín hiệu tích cực từ nỗ lực hòa đàm tại Ukraine cũng góp phần tác động tới tâm lý thị trường, dù kết quả vẫn còn bỏ ngỏ.
Kết thúc phiên, hợp đồng lúa mì đỏ mềm mùa đông tháng 12 CBOT (WZ25) tăng 7 xu lên 5,2825 USD/giạ. Lúa mì đỏ cứng mùa đông tháng 12 KC (KWZ25) tăng 1,05 cent, đạt 5,2325 USD/giạ, trong khi lúa mì xuân tháng 9 Minneapolis (MWEU25) nhích 0,25 cent lên 5,89 USD/giạ.
Thị trường Ngô
Giá ngô tương lai tại Chicago khép phiên trong sắc xanh, được hỗ trợ bởi kết quả khảo sát mùa vụ tại Trung Tây Mỹ cho thấy triển vọng sản lượng tích cực. Báo cáo ngày thứ hai của chuyến đi Pro Farmer cho thấy năng suất ngô tại Indiana đạt mức cao nhất trong 22 năm, còn Nebraska ghi nhận kết quả tốt nhất trong 4 năm gần đây.
Chuyến khảo sát thường niên này, kéo dài đến thứ năm, được theo dõi chặt chẽ khi Bộ Nông nghiệp Mỹ trước đó đã đưa ra dự báo sản lượng ngô năm 2025 vượt xa kỳ vọng. Thị trường đang chờ thêm số liệu từ Illinois và Iowa trước khi Pro Farmer công bố ước tính sản lượng chính thức vào cuối tuần.
Trên sàn CBOT, giá ngô tháng 12 (CZ25) tăng 3/4 cent, chốt ở mức 4,04 USD/giạ.
Thị trường đậu tương
Thị trường đậu tương Chicago cũng đi lên nhờ giá bột đậu nành phục hồi và nhu cầu xuất khẩu cải thiện, trong bối cảnh nhiều nhà máy nghiền tại Mỹ tạm ngừng hoạt động theo kế hoạch bảo dưỡng.
Khảo sát Pro Farmer cho thấy số lượng quả đậu tương tại Indiana thấp hơn một chút so với năm 2024, trong khi Nebraska ghi nhận mức cao nhất trong hơn hai thập kỷ. Bên cạnh đó, nông dân Mỹ tiếp tục kêu gọi chính phủ sớm đạt thỏa thuận thương mại với Trung Quốc để mở rộng xuất khẩu. Tuy nhiên, dữ liệu hải quan Trung Quốc cho thấy nhập khẩu đậu tương từ Mỹ trong tháng 7 giảm 11,5% so với cùng kỳ năm trước.
Chốt phiên, giá đậu nành tháng 11 CBOT (SX25) tăng 2,25 cent lên 10,36 USD/giạ. Hợp đồng bột đậu nành tháng 12 (SMZ25) tăng 1,30 USD, đạt 297,20 USD/tấn ngắn, trong khi dầu đậu nành tháng 12 (BOZ25) giảm 0,36 cent xuống 51,45 cent/pound.