![]() |
| Thị trường nhóm nông sản 10/6/2026: Giá lúa mì phục hồi, ngô diễn biến trái chiều, đậu tương tiếp tục giảm |
Giá lúa mì kỳ hạn trên Sở Giao dịch Chicago (CBOT) tiếp tục hồi phục trong phiên giao dịch ngày thứ Ba sau khi rơi xuống mức thấp nhất nhiều tháng trước đó. Đồng USD suy yếu đã hỗ trợ sức cạnh tranh của nông sản Mỹ trên thị trường quốc tế, góp phần thúc đẩy giá đi lên.
Kết thúc phiên, hợp đồng lúa mì mềm đỏ vụ đông giao tháng 7 (WN26) tăng 2 cent lên 5,85025 USD/bushel, đánh dấu phiên tăng thứ hai liên tiếp sau chuỗi sáu phiên giảm trước đó.
Trên các sàn giao dịch khác, lúa mì đỏ cứng vụ đông giao tháng 7 (KWN26) tăng 1 cent lên 6,3075 USD/bushel, trong khi lúa mì vụ xuân giao tháng 7 (MWEN26) giảm 2 cent xuống 6,17-1/2 USD/bushel.
Thị trường được hỗ trợ bởi báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho thấy chất lượng lúa mì vụ đông tiếp tục suy giảm. Cơ quan này đánh giá chỉ 25% diện tích lúa mì vụ đông đạt chất lượng tốt đến xuất sắc, giảm 1 điểm phần trăm so với tuần trước và là mức thấp nhất trong dữ liệu thống kê kể từ năm 1986.
Đáng chú ý, chất lượng mùa vụ tại Kansas và Oklahoma tiếp tục giảm trong bối cảnh thu hoạch đang diễn ra. Theo Arlan Suderman, chuyên gia kinh tế trưởng hàng hóa của StoneX, mức sụt giảm mạnh tại Oklahoma cho thấy sản lượng thực tế có thể thấp hơn các dự báo vốn đã khá thận trọng trước đó.
Ngược lại, triển vọng lúa mì vụ xuân được cải thiện khi USDA nâng tỷ lệ diện tích đạt chất lượng tốt đến xuất sắc lên 52%, tăng từ mức 47% của tuần trước.
Giới đầu tư hiện tập trung theo dõi báo cáo cung - cầu nông sản hàng tháng của USDA dự kiến công bố vào thứ Năm, trong đó có các cập nhật quan trọng về sản lượng lúa mì vụ đông của Mỹ.
Thị trường ngô CBOT ghi nhận diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch ngày thứ Ba khi các yếu tố hỗ trợ và gây áp lực lên giá cùng tồn tại.
Hợp đồng ngô giao tháng 7 (CN26) tăng 3/4 cent lên 4,19025 USD/bushel sau khi vừa thiết lập mức thấp nhất của hợp đồng trong phiên trước. Trong khi đó, hợp đồng ngô vụ mới giao tháng 12 (CZ26) giảm 0,75 cent xuống còn 4,45025 USD/bushel.
Giá ngô được hỗ trợ bởi nhu cầu xuất khẩu ổn định và đồng USD suy yếu, giúp ngũ cốc Mỹ trở nên cạnh tranh hơn trên thị trường toàn cầu.
USDA xác nhận một đơn hàng tư nhân mua 120.000 tấn ngô niên vụ cũ của Mỹ để giao tới một điểm đến chưa được công bố.
Tuy nhiên, triển vọng mùa vụ thuận lợi đã hạn chế đà tăng của thị trường. Điều kiện thời tiết ấm áp cùng lượng mưa tương đối tốt tại Vành đai Ngô (Corn Belt) đang tạo nền tảng cho sự phát triển tích cực của cây trồng.
Trong báo cáo mùa vụ hàng tuần, USDA giữ nguyên đánh giá 67% diện tích ngô đạt chất lượng tốt đến xuất sắc. Mức này thấp hơn kỳ vọng của giới phân tích, vốn dự đoán chất lượng mùa vụ sẽ tiếp tục được cải thiện.
Thị trường hiện chờ đợi thêm tín hiệu từ báo cáo cung - cầu hàng tháng của USDA để xác định xu hướng giá trong thời gian tới.
Giá đậu tương kỳ hạn trên CBOT khép lại phiên giao dịch trong sắc đỏ khi điều kiện thời tiết thuận lợi tại khu vực Trung Tây Mỹ tiếp tục gây áp lực lên triển vọng giá.
Hợp đồng đậu tương giao tháng 7 (SN26) giảm 2 cent, tương đương 0,2%, xuống còn 11,1375 USD/bushel. Trong phiên, giá đã giảm xuống 11,10025USD/bushel, mức thấp nhất kể từ ngày 4/2.
Đối với vụ mùa mới, hợp đồng giao tháng 11 (SX26) giảm 3,5 cent, tương đương 0,3%, xuống còn 11,32 USD/bushel.
Trên thị trường sản phẩm chế biến, giá bột đậu tương giao tháng 7 (SMN26) giảm 1,60 USD xuống còn 301,10 USD/tấn. Trái lại, dầu đậu tương giao tháng 7 (BON26) tăng 0,35 cent, tương đương 0,5%, lên 74,91 cent/pound nhờ nhu cầu mạnh từ lĩnh vực nhiên liệu sinh học.
Mặc dù USDA bất ngờ hạ đánh giá chất lượng đậu tương Mỹ từ 66% xuống 65% diện tích đạt mức tốt đến xuất sắc, thị trường gần như không phản ứng mạnh do điều kiện thời tiết nhìn chung vẫn rất thuận lợi cho cây trồng.
Nhiệt độ ấm áp cùng các đợt mưa rải rác tại khu vực Trung Tây được đánh giá là đang hỗ trợ tích cực cho quá trình sinh trưởng của cây đậu tương.
Ngoài ra, thị trường còn chịu sức ép từ việc thiếu các đơn hàng mua mới từ Trung Quốc cũng như đà suy yếu của giá dầu thô.
Theo số liệu mới công bố, nhập khẩu đậu tương của Trung Quốc trong tháng 5 giảm 15,3% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, khối lượng nhập khẩu vẫn đạt mức cao thứ ba trong lịch sử của tháng nhờ nguồn cung dồi dào từ Nam Mỹ và hoạt động logistics tại các cảng được cải thiện đáng kể.
Các nhà giao dịch hiện đang chờ báo cáo cung - cầu tháng của USDA để đánh giá rõ hơn triển vọng sản xuất và nhu cầu tiêu thụ đậu tương toàn cầu.