![]() |
| Thị trường nhóm nông sản 9/6/2026: Giá lúa mì và ngô phục hồi, đậu tương nối dài đà giảm trên CBOT |
Giá các mặt hàng nông sản chủ chốt trên Sở Giao dịch Chicago (CBOT) diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch ngày thứ Hai. Trong khi lúa mì và ngô phục hồi sau giai đoạn giảm sâu nhờ lực mua kỹ thuật và hoạt động đóng vị thế bán khống, đậu tương tiếp tục chịu áp lực đi xuống do điều kiện thời tiết thuận lợi tại Mỹ và những lo ngại về nhu cầu từ Trung Quốc.
Kết thúc phiên giao dịch, hợp đồng lúa mì mềm đỏ mùa đông giao tháng 7 (WN26) trên CBOT tăng 3,025 cent, lên 5,83025 USD/bushel. Trước đó, hợp đồng này từng giảm xuống 5,7475 USD/bushel, mức thấp nhất kể từ ngày 4/3.
Theo giới giao dịch, lực mua bắt đáy xuất hiện khi giá WN26 xuyên xuống dưới đường trung bình động 200 ngày, quanh ngưỡng 5,76 USD/bushel, kích hoạt hoạt động mua bù các vị thế bán khống.
Trên các sàn giao dịch khác, lúa mì đỏ cứng mùa đông giao tháng 7 của Kansas City (KWN26) tăng 9 cent lên 6,2975 USD/bushel. Trong khi đó, lúa mì mùa xuân giao tháng 7 tại Minneapolis (MWEN26) gần như đi ngang, đóng cửa ở mức 6,19-1/2 USD/bushel.
Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho biết lượng lúa mì xuất khẩu trong tuần qua đạt 319.730 tấn, nằm trong phạm vi dự báo của thị trường từ 250.000 đến 450.000 tấn.
Tuy nhiên, đà tăng của lúa mì vẫn bị hạn chế bởi áp lực nguồn cung theo mùa khi vụ thu hoạch lúa mì mùa đông tại Bắc bán cầu đang được đẩy mạnh. Cùng với đó, giá lúa mì xuất khẩu của Nga tiếp tục giảm trong tuần trước, phản ánh xu hướng suy yếu chung của thị trường toàn cầu và chưa xuất hiện tín hiệu cho thấy giá có thể phục hồi mạnh trong ngắn hạn.
Sau khi thị trường đóng cửa, USDA công bố báo cáo tiến độ mùa vụ cho thấy 52% diện tích lúa mì mùa xuân của Mỹ được đánh giá ở tình trạng tốt đến xuất sắc, tăng từ mức 47% của tuần trước và vượt dự báo tăng 2 điểm phần trăm của giới phân tích. Tiến độ thu hoạch lúa mì mùa đông đạt 11%, đúng như kỳ vọng thị trường.
Giá ngô CBOT ghi nhận phiên tăng điểm nhờ hoạt động mua kỹ thuật sau giai đoạn giảm sâu kéo dài từ cuối tháng 5.
Hợp đồng ngô giao tháng 7 (CN26) tăng 1,025 cent, chốt phiên ở mức 4,1805 USD/bushel. Trong phiên, giá từng rơi xuống mức thấp nhất của kỳ hạn là 4,12025 USD/bushel trước khi hồi phục.
Thị trường ngô thời gian qua chịu áp lực bởi điều kiện thời tiết thuận lợi tại khu vực Trung Tây nước Mỹ và hoạt động bán mạnh từ các quỹ đầu tư hàng hóa. Tuy nhiên, nhu cầu xuất khẩu tích cực đã góp phần hỗ trợ giá.
USDA xác nhận Mỹ đã bán riêng lẻ 103.000 tấn ngô cho Nhật Bản. Đồng thời, báo cáo xuất khẩu hàng tuần cho thấy lượng ngô xuất khẩu đạt 1,911 triệu tấn, vượt mức dự báo cao nhất của giới thương mại là 1,9 triệu tấn.
Đối với vụ mùa mới, hợp đồng ngô giao tháng 12 (CZ26) kết thúc phiên không đổi ở mức 4,46 USD/bushel.
Trước khi USDA công bố báo cáo tiến độ mùa vụ, các chuyên gia tham gia khảo sát của Reuters dự báo tỷ lệ ngô được xếp hạng tốt đến xuất sắc sẽ tăng từ 67% lên 69%.
Sự chú ý của thị trường hiện hướng đến báo cáo cung - cầu nông sản tháng 6 của USDA dự kiến phát hành vào thứ Năm. Theo khảo sát Reuters, giới phân tích kỳ vọng cơ quan này sẽ điều chỉnh giảm dự báo tồn kho ngô cuối kỳ niên vụ 2025/26 và 2026/27 của Mỹ.
Tại Brazil, công ty tư vấn AgRural cho biết tính đến tuần trước, nông dân khu vực Trung Nam đã thu hoạch 4,4% diện tích vụ ngô thứ hai năm 2026, tăng so với mức 2,4% của tuần trước và cao hơn đáng kể mức 1,9% cùng kỳ năm ngoái.
Trái ngược với lúa mì và ngô, thị trường đậu tương tiếp tục đi xuống do triển vọng mùa vụ thuận lợi tại Mỹ và sự thiếu chắc chắn về nhu cầu nhập khẩu từ Trung Quốc.
Hợp đồng đậu tương giao tháng 7 (SN26) giảm 5,75 cent, tương đương 0,5%, xuống còn 11,1575 USD/bushel, đánh dấu phiên giảm thứ bảy liên tiếp. Hợp đồng vụ mới tháng 11 (SX26) cũng mất 2 cent, còn 11,35025 USD/bushel.
Ở các sản phẩm chế biến, khô đậu tương giao tháng 7 (SMN26) giảm mạnh 5,80 USD xuống 302,70 USD/tấn. Ngược lại, dầu đậu tương giao tháng 7 (BON26) tăng 0,44 cent lên 74,56 cent/pound.
Các nhà phân tích được Reuters khảo sát dự báo USDA sẽ nâng đánh giá chất lượng đậu tương Mỹ từ 66% lên 68% diện tích ở mức tốt đến xuất sắc trong báo cáo mùa vụ mới nhất.
Giới giao dịch tiếp tục theo dõi khả năng Trung Quốc nối lại các đơn hàng lớn đối với đậu tương và ngô của Mỹ. Dù hai bên đã công bố thỏa thuận hồi tháng 5 với cam kết Trung Quốc mua khoảng 17 tỷ USD nông sản Mỹ mỗi năm cùng 25 triệu tấn đậu tương đã được thống nhất trước đó, thị trường vẫn chưa ghi nhận các giao dịch đáng kể.
Dù vậy, USDA xác nhận đã có giao dịch bán riêng lẻ 264.000 tấn đậu tương Mỹ cho một khách hàng không được tiết lộ danh tính. Báo cáo xuất khẩu hàng tuần cũng cho thấy lượng đậu tương xuất khẩu đạt 398.186 tấn, nằm trong vùng dự báo từ 300.000 đến 600.000 tấn của thị trường.