![]() |
| Thị trường nhóm nông sản 5/6/2026: Giá lúa mì, ngô và đậu tương đồng loạt giảm phiên thứ năm liên tiếp |
Giá các mặt hàng nông sản chủ chốt trên Sở Giao dịch Chicago (CBOT) tiếp tục suy yếu trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, khi thị trường chịu áp lực từ triển vọng nguồn cung khả quan tại nhiều quốc gia sản xuất lớn cùng điều kiện thời tiết thuận lợi tại Mỹ.
Giá lúa mì CBOT nối dài đà giảm sang phiên thứ năm liên tiếp khi giới đầu tư đánh giá nguồn cung thế giới đang có dấu hiệu cải thiện.
Tại Argentina, Sở Giao dịch Ngũ cốc Buenos Aires cho biết tiến độ gieo trồng lúa mì niên vụ 2026/27 đang diễn ra nhanh nhất từ trước tới nay. Chỉ sau vài tuần khởi động mùa vụ, nông dân đã hoàn thành 32,4% kế hoạch gieo trồng trên tổng diện tích dự kiến 6,5 triệu ha.
Trong khi đó, công ty tư vấn nông nghiệp IKAR của Nga đã nâng dự báo sản lượng lúa mì năm 2026 lên 91,5 triệu tấn, cao hơn mức 90 triệu tấn đưa ra trước đó, củng cố thêm kỳ vọng về nguồn cung dồi dào từ quốc gia xuất khẩu lúa mì hàng đầu thế giới.
Ở diễn biến khác, cơ quan ngũ cốc nhà nước Tunisia đã mua khoảng 75.000 tấn lúa mì mềm thông qua một cuộc đấu thầu quốc tế. Theo các nhà giao dịch châu Âu, toàn bộ khối lượng này được trao cho tập đoàn Bunge với mức giá 268,16 USD/tấn theo điều kiện CIF.
Kết thúc phiên giao dịch, giá lúa mì mềm đỏ mùa đông giao tháng 7 trên CBOT (WN26) giảm 5,5 cent, xuống 5,8175 USD/bushel.
Giá lúa mì đỏ cứng mùa đông giao tháng 7 trên sàn Kansas City (KWN26) giảm 3-3/4 cent, còn 6,20025 USD/bushel. Trong khi đó, lúa mì vụ xuân giao tháng 7 trên sàn Minneapolis (MWEN26) mất 5,025 cent, chốt ở mức 6,21 USD/bushel.
Thị trường ngô tiếp tục chịu áp lực bán khi điều kiện thời tiết tại khu vực Trung Tây nước Mỹ được đánh giá thuận lợi cho sự phát triển của cây trồng.
Theo Commodity Weather Group, nền nhiệt cao hơn kết hợp với lượng mưa dự kiến trong hai tuần tới sẽ giúp cải thiện độ ẩm đất và hỗ trợ cây ngô mới gieo phát triển tốt.
Bên cạnh đó, giá dầu thô giảm khoảng 3% cũng tác động tiêu cực đến thị trường ngô. Nguyên nhân đến từ kỳ vọng căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông hạ nhiệt, qua đó làm gia tăng khả năng lưu thông hàng hóa qua eo biển Hormuz.
Giá ngô thường có mối liên hệ với thị trường năng lượng do đây là nguyên liệu quan trọng trong sản xuất nhiên liệu sinh học.
Về thương mại, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) thông báo các nhà xuất khẩu nước này đã bán 115.000 tấn ngô cho Colombia để giao trong niên vụ 2026/27.
Kết phiên, hợp đồng ngô giao tháng 7 trên CBOT (CN26) giảm 7 cent, xuống còn 4,24025 USD/bushel.
Giá đậu tương CBOT giảm mạnh trong phiên thứ Năm, đánh dấu phiên đi xuống thứ năm liên tiếp, khi triển vọng mùa vụ tại Mỹ tiếp tục được cải thiện.
Commodity Weather Group cho biết khu vực Trung Tây sẽ đón thêm các đợt mưa cùng nền nhiệt ấm hơn trong hai tuần tới, tạo điều kiện thuận lợi cho cây đậu tương mới gieo sinh trưởng.
Áp lực giảm giá còn đến từ diễn biến suy yếu của thị trường dầu thô. Do đậu tương và các sản phẩm từ đậu tương được sử dụng trong ngành nhiên liệu sinh học, giá dầu giảm thường kéo theo tâm lý tiêu cực đối với mặt hàng này.
Kết thúc phiên giao dịch, đậu tương giao tháng 7 trên CBOT (SN26) giảm 24,5 cent, xuống còn 11,29025 USD/bushel, đồng thời chạm mức thấp nhất kể từ ngày 11/2.
Giá khô đậu tương giao tháng 7 (SMN26) giảm 7,10 USD, xuống 313,70 USD/tấn.
Trong khi đó, dầu đậu tương giao tháng 7 (BON26) mất 2,42 cent, chốt phiên ở mức 76,29 cent/pound.