Sáng 17/2 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026), thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho thấy thị trường hàng hóa trên phạm vi cả nước ở trạng thái tương đối yên ắng.
Sau cao điểm mua sắm kéo dài từ ngày 25 đến 29 tháng Chạp, khi nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh và người dân chủ động tích trữ lương thực, thực phẩm cho kỳ nghỉ dài ngày, giao dịch trong ngày đầu năm mới giảm rõ rệt. Đây là diễn biến phù hợp với quy luật tiêu dùng hằng năm, khi phần lớn chợ truyền thống, cửa hàng nhỏ lẻ và nhiều trung tâm thương mại tạm dừng hoạt động để nghỉ Tết.
Chỉ một số siêu thị quy mô lớn, cửa hàng tiện lợi, điểm bán xăng dầu, nhà thuốc và các dịch vụ thiết yếu duy trì mở cửa với thời gian phục vụ rút gọn nhằm đáp ứng nhu cầu phát sinh. Thị trường vì vậy bước vào trạng thái “nghỉ nhịp”, không xuất hiện áp lực tăng giá, cũng không ghi nhận tình trạng khan hiếm hàng hóa.
Nhu cầu tiêu dùng trong ngày chủ yếu tập trung vào nhóm hàng tiêu dùng nhanh, thực phẩm tươi sống bổ sung, nước uống, bánh kẹo và một số dịch vụ ăn uống phục vụ du xuân.
![]() |
| Thị trường “nghỉ nhịp” ngày mùng 1, giao dịch sẽ khởi sắc trở lại từ mùng 2 Tết |
Trên bình diện chung, nguồn cung hàng thiết yếu, xăng dầu và các mặt hàng tiêu dùng phục vụ Tết được bảo đảm. Hoạt động lưu thông, vận chuyển và phân phối diễn ra thông suốt, không xảy ra đứt gãy.
Công tác chuẩn bị nguồn hàng và bình ổn thị trường đã được các địa phương triển khai từ sớm, bám sát dự báo nhu cầu. Do thời điểm Tết Nguyên đán năm nay cách khá xa Tết Dương lịch, doanh nghiệp có thêm dư địa xây dựng kế hoạch sản xuất, dự trữ và củng cố hệ thống phân phối.
Theo Bộ Công Thương, tổng giá trị hàng dự trữ tăng khoảng 10–15% so với tháng thông thường. Tại một số doanh nghiệp phân phối lớn, mức dự trữ nhóm hàng thiết yếu tăng 20–40%, bảo đảm khả năng đáp ứng trong mọi tình huống, kể cả khi nhu cầu tăng đột biến.
Ở kênh bán lẻ hiện đại, nhiều hệ thống lớn như Saigon Co.op, Central Retail, MM Mega Market, Lotte Mart và AEON chủ động mở rộng nguồn hàng, triển khai chương trình khuyến mại, đẩy mạnh bán trực tuyến và giao hàng tận nơi. Cách tiếp cận linh hoạt này góp phần giảm áp lực mua sắm dồn dập trước Tết, đồng thời duy trì nguồn cung ổn định trong kỳ nghỉ.
Chương trình bình ổn thị trường tiếp tục phát huy hiệu quả khi nhiều mặt hàng được cam kết bán thấp hơn giá thị trường từ 5–10% và giữ ổn định giá trước, trong và sau Tết.
Đối với mặt hàng xăng dầu, các doanh nghiệp đầu mối và hệ thống phân phối được yêu cầu chủ động tạo nguồn, duy trì mức dự trữ lưu thông theo quy định, không để gián đoạn cung ứng trong dịp cao điểm đi lại.
Song song với đó, công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được tăng cường. Đến thời điểm hiện tại, chưa ghi nhận vụ việc nổi cộm hay tình trạng đầu cơ, găm hàng bất hợp lý đối với xăng dầu và các mặt hàng thiết yếu.
Theo nhận định của cơ quan quản lý, từ mùng 2 Tết, khi hệ thống chợ truyền thống, trung tâm thương mại và siêu thị đồng loạt mở cửa trở lại, hoạt động mua bán sẽ từng bước sôi động hơn. Tuy vậy, chưa xuất hiện yếu tố có thể tạo ra biến động lớn về giá cả hay nguồn cung.
Trong bối cảnh nguồn hàng đã được chuẩn bị kỹ lưỡng và hệ thống phân phối vận hành ổn định, thị trường sau Tết được dự báo tiếp tục duy trì trạng thái cân bằng, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của người dân trong những ngày đầu xuân.