Liên quan về vấn đề này, ông Lê Văn Tiếp, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Long Thành cho biết, ngoài lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chỉ đạo, trong Nghị quyết số 75/NQ-HU do Ban Thường vụ Huyện ủy Long Thành ban hành ngày 7/4 đã giao Ủy ban nhân dân huyện làm việc với ACV, yêu cầu đơn vị này phải có giải pháp bảo đảm an toàn khu vực đổ đất dự trữ trong mùa mưa.
“Chúng tôi đã làm việc với ACV và các đơn vị liên quan về bảo đảm an toàn trong khi thi công khu vực này. ACV và liên danh các nhà thầu thi công đang thực hiện các biện pháp an toàn, bảo đảm thi công công trình trong mùa mưa, tránh xảy ra các trường hợp đáng tiếc”, ông Tiếp cho biết.
Các ngành chức năng của tỉnh và huyện Long Thành đã làm việc với Tổng Công ty cảng Hàng không Việt Nam (ACV), đơn vị chủ đầu tư xây dựng giai đoạn 1 dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (gọi tắt là sân bay Long Thành) về thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn khu vực dự trữ đất 722ha.
Việc thi công phải có bờ kè nhằm tránh tình trạng sạt lở trong mùa mưa, không làm ảnh hưởng đến các công trình và đời sống, sinh hoạt của người dân xung quanh dự án sân bay.
Hiện nay khu vực dự trữ đất 722ha đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, di dời toàn bộ người dân, do đó, vấn đề còn lại là chủ đầu tư, các đơn vị thi công phải bảo đảm an toàn, tránh để xảy ra tình trạng sạt lở khi mùa mưa đang bắt đầu.
Về công tác giải phóng mặt bằng, đến nay tỉnh Đồng Nai và huyện Long Thành đã cơ bản giải phóng xong giai đoạn 1 của dự án với 1.810ha. Riêng đối với khu vực 722ha trữ đất, địa phương sẽ hoàn tất hồ sơ vào giữa tháng 5. Song song đó, tỉnh Đồng Nai đang nỗ lực giải phóng mặt bằng hai tuyến giao thông kết nối sân bay số 1, số 2, phấn đấu bàn giao mặt bằng theo đúng yêu cầu của chủ đầu tư, trước tháng 6/2023, để phục vụ việc tổ chức thi công.
Tỉnh Đồng Nai kiến nghị ACV sớm xây dựng tường rào khép kín toàn bộ 5.000ha phục vụ công tác an ninh trong giai đoạn thi công dự án và chống tái lấn chiếm và tăng cường các biện pháp hạn chế bụi trong quá trình thi công.
Để đảm bảo công tác thi công trong mùa mưa sắp tới, ông Lại Xuân Thanh, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), chủ đầu tư dự án thành phần 3 (xây dựng các công trình thiết yếu trong sân bay) cho biết, ngoài vấn đề mặt bằng, một khó khăn nữa mà công tác thi công dự án phải đối mặt là thời tiết. Đây là vấn đề khách quan nhưng các nhà thầu cũng đang chạy đua với thời gian. Đặc biệt là gói san nền, đóng cọc ACV đã phải nỗ lực hoàn thành trước cao điểm mùa mưa để khi các cơn mưa lớn, kéo dài ập đến thì cũng đã chuẩn bị được mặt bằng cho công tác thi công.
Tại các cuộc họp giao ban thì ACV và các nhà thầu cũng đã thống nhất rất cao về việc triển khai phương án làm sao ứng phó với mùa mưa. Đặc biệt, hệ thống thoát nước, hệ thống đường công vụ hiện nay khi thời tiết đang thuận lợi thì phải triển khai nhanh và tính toán trước phương án thi công khi mùa mưa đến. Hiện nay, các đơn vị thi công cũng đã tính toán để triển khai bước này.
Cùng với đó, để đẩy nhanh tiến độ, các nhà thầu của gói san nền và gói đóng cọc phải phối hợp rất tốt với nhau, làm sao đảm bảo thời gian bàn giao mặt bằng để công tác thi công đóng cọc thuận lợi nhất. Các nhà thầu cũng đã triển khai sẵn sàng, công tác phối kết hợp vận hành của toàn bộ hệ thống trên công trường thì cũng đang được vận hành suôn sẻ.
Bửu Hoàng