Chiều 12/2, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã chủ trì cuộc họp nhằm tham vấn ý kiến Hội đồng thẩm định về đề án điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII điều chỉnh). Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình trước đó đã ký quyết định thành lập Hội đồng thẩm định và yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ trước ngày 28/2/2025.
Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển dịch năng lượng nhằm đảm bảo an ninh năng lượng dài hạn, Chính phủ xác định ưu tiên tối đa hóa tiềm năng của năng lượng tái tạo như điện gió và điện mặt trời, đồng thời phát triển hợp lý điện khí hóa lỏng và khôi phục từng bước điện hạt nhân, hướng đến một hệ thống năng lượng ổn định, sạch và bền vững. Bên cạnh đó, để thúc đẩy phát triển năng lượng mới, Luật Điện lực đã được sửa đổi sau hai thập kỷ, tháo gỡ những rào cản pháp lý, trong khi Bộ Công Thương đang gấp rút hoàn thiện các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành nhằm sớm công bố và triển khai.
![]() |
Thêm 3 địa điểm tiềm năng để xây dựng nhà máy điện hạt nhân |
Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh yêu cầu phát triển tối đa năng lượng tái tạo nhưng phải có sự chọn lọc về vùng địa lý phù hợp. Thủy điện và thủy điện tích năng được xác định là nguồn năng lượng sạch cần khai thác triệt để, đóng vai trò là nguồn điện nền trong hệ thống. Đồng thời, Bộ trưởng cũng nhấn mạnh chiến lược phát triển điện hạt nhân không chỉ giới hạn ở Ninh Thuận như kế hoạch trước đây, mà phải mở rộng ra ít nhất 3 trong số 8 vị trí đã được xác định có tiềm năng xây dựng nhà máy điện hạt nhân. Theo dự thảo điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, Việt Nam hiện có 8 địa điểm phù hợp để phát triển điện hạt nhân, chủ yếu nằm tại năm tỉnh miền Trung. Trong đó, Phước Dinh và Vĩnh Hải (Ninh Thuận) đã có quy hoạch, còn các vị trí khác tại Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Hà Tĩnh đang được xem xét thêm.
Dưới góc nhìn của các chuyên gia, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Năng lượng Việt Nam, ủng hộ việc tái khởi động các dự án điện hạt nhân nhưng cũng cảnh báo rằng kế hoạch xây dựng nhà máy vào năm 2031 sẽ là một thách thức lớn, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về công nghệ lẫn nhân lực. Đồng quan điểm, ông Ngô Tuấn Kiệt, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Năng lượng, nhận định việc tái khởi động các dự án này là một bước đi chiến lược quan trọng nhằm đảm bảo nguồn cung năng lượng dài hạn. Với kinh nghiệm từ các nghiên cứu trước đây, ông cho rằng Việt Nam có thể rút ngắn thời gian thực hiện và hoàn thành hai nhà máy trong khoảng 5-6 năm nếu có quyết tâm chính trị và cơ chế phù hợp.
Bên cạnh đó, ông Ngô Tuấn Kiệt cũng đề xuất việc phát triển kinh tế miền Trung nhằm giảm áp lực truyền tải điện ra miền Bắc và miền Nam. Ông cho rằng dù khu vực này có tiềm năng lớn về năng lượng tái tạo, nhưng chưa được khai thác một cách tương xứng. Việc quy hoạch và đầu tư hợp lý vào hạ tầng năng lượng không chỉ giúp tận dụng hiệu quả nguồn lực địa phương mà còn góp phần giảm thiểu rủi ro cho hệ thống truyền tải điện quốc gia.