Dự án điện hạt nhân, cụ thể là dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, được coi là yếu tố then chốt để Khánh Hòa có thể sớm trở thành trung tâm năng lượng quốc gia. Việc triển khai dự án này không chỉ đảm bảo an ninh năng lượng cho địa phương và cả nước mà còn mang lại nhiều lợi ích kinh tế - xã hội, bao gồm tăng nguồn thu ngân sách, thu hút đầu tư và tạo ra nhiều việc làm.
Hiện phía bắc tỉnh Khánh Hòa (thuộc tỉnh Khánh Hòa cũ) có 9 dự án năng lượng tái tạo với tổng công suất 580,6MW đi vào hoạt động hiệu quả. Cùng với đó, Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1 với tổng công suất 1.320MW mỗi năm cung cấp cho hệ thống lưới điện quốc gia khoảng 9 tỷ kWh thông qua hệ thống đường dây truyền tải 500kV Vân Phong - Vĩnh Tân, đóng góp khoảng 3% lượng điện quốc gia.
Ninh Thuận (cũ) dẫn đầu với 3.750 MW điện gió và mặt trời, trong khi Khánh Hòa (cũ) đóng góp 2.024 MW. Các dự án năng lượng sạch thu hút đầu tư từ Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu, tạo hàng nghìn việc làm và thúc đẩy công nghiệp phụ trợ.
Đáng chú ý, dự án điện hạt nhân Ninh Thuận tái khởi động sẽ thu hút khoảng 10.000 lao động chất lượng cao và nâng cao vị thế năng lượng quốc gia của Việt Nam.
Bên cạnh điện hạt nhân, tỉnh Khánh Hòa mới cũng đang đề xuất triển khai các dự án năng lượng quan trọng khác như Nhà máy điện khí LNG Vân Phong 2 (Sumitomo) và Dự án Thủy điện tích năng Khánh Vĩnh (Bitexco).
Một dự án mang tính chiến lược khác là Dự án Nhà máy thủy điện tích năng Bác Ái thuộc địa phận xã Bác Ái Tây, tỉnh Khánh Hòa (trước đây thuộc Ninh Thuận), với tổng vốn hơn 21.000 tỷ đồng, quy mô công suất 1.200MW (gồm 4 tổ máy, mỗi tổ công suất 300MW). Theo kế hoạch, tổ máy số 1 sẽ phát điện vào cuối năm 2029 và toàn bộ dự án hoàn thành trong năm 2030.
![]() |
Điện gió Ninh Thuận, Khánh Hòa |
Trạm biến áp 500kV Vân Phong. Ảnh: Báo Khánh Hòa
PGS-TS. Nguyễn Chu Hồi - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Thủy sản Việt Nam - cho biết, sau hợp nhất, tỉnh Khánh Hòa mới hội tụ các tiềm năng và giá trị vượt trội để thúc đẩy phát triển kinh tế biển toàn diện, hiệu quả, xanh và bền vững với du lịch đẳng cấp, năng lượng tái tạo.
Trong đó, sự kết hợp giữa các cảng biển quốc tế, tiềm năng điện hạt nhân và du lịch đa dạng từ Nha Trang đến Phan Rang tạo nên một thực thể kinh tế - xã hội mạnh mẽ, hướng ra đại dương.
Tỉnh Khánh Hòa đang dồn sức cho công tác giải phóng mặt bằng Dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 2. Đây là các dự án mở ra cơ hội phát triển đột phá cho địa phương trong tương lai.
Từ nay đến năm 2030, Khánh Hòa phấn đấu liên tục duy trì mức tăng trưởng kinh tế hai con số thì công nghiệp; năng lượng; du lịch - dịch vụ; đô thị - xây dựng sẽ là 4 trụ cột chính tạo ra những bước phát triển đột phá. Mặc dù năng lượng là trụ cột thứ 2 song về ngắn hạn, lĩnh vực này đang đóng vai trò then chốt, quyết định sự phát triển kinh tế của tỉnh.
![]() |
Ông Trần Quốc Nam - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh kiểm tra thực tế tại vùng lõi thực hiện Dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 2. Ảnh: Báo Khánh Hòa
Ông Trần Quốc Nam - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa - khẳng định: Với các dự án năng lượng hiện có, phía nam Khánh Hòa (tỉnh Ninh Thuận cũ) sẽ kết nối với hệ thống hạ tầng lưới điện và công nghiệp phụ trợ của phía bắc Khánh Hòa, đặc biệt là Vân Phong để hình thành trung tâm năng lượng quốc gia, đa dạng từ điện gió ngoài khơi, điện mặt trời, LNG đến điện hạt nhân. Đây sẽ là trụ cột phát triển bền vững và công nghệ cao của tỉnh Khánh Hòa mới, đóng góp vào an ninh năng lượng quốc gia và chiến lược phát triển xanh của đất nước.
Trên bản đồ năng lượng quốc gia, Khánh Hòa nổi lên như một khu vực hội tụ đầy đủ điều kiện tự nhiên, kỹ thuật và thể chế để trở thành trung tâm năng lượng tái tạo - điện sạch - và điện hạt nhân của cả nước trong kỷ nguyên mới.