![]() |
Năng lượng tái tạo sắp vượt than đá, trở thành nguồn điện chủ lực toàn cầu |
Sự gia tăng này chủ yếu đến từ nhu cầu sử dụng điện cho các trung tâm dữ liệu, hạ tầng kỹ thuật số, hoạt động của nhà máy, thiết bị điện, làm mát tòa nhà, sạc xe điện và nhiều ứng dụng khác.
IEA lưu ý rằng, mặc dù dự báo tăng trưởng nhu cầu điện toàn cầu trong năm nay và năm tới có phần giảm nhẹ so với mức tăng 4,4% trong năm 2024, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với mức tăng trung bình hằng năm 2,6% trong giai đoạn 2015–2023.
Tăng trưởng mạnh mẽ của điện mặt trời và điện gió tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của năng lượng tái tạo. Bên cạnh đó, sản lượng điện hạt nhân cũng được dự báo sẽ đạt mức kỷ lục, nhờ việc khởi động lại các lò phản ứng tại Nhật Bản, sản lượng ổn định tại Mỹ và Pháp, cùng với việc bổ sung thêm các nhà máy điện hạt nhân mới tại châu Á.
Ông Keisuke Sadamori, Giám đốc Thị trường Năng lượng và An ninh của IEA nhận định: “Tăng trưởng nhu cầu điện toàn cầu sẽ tiếp tục ở mức ổn định đến năm 2026, bất chấp bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất định. Sự mở rộng mạnh mẽ của năng lượng tái tạo và điện hạt nhân đang dần tái định hình thị trường điện tại nhiều khu vực. Tuy nhiên, cần có thêm đầu tư vào lưới điện, hệ thống lưu trữ và các nguồn linh hoạt khác để đảm bảo hệ thống điện có thể đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng một cách an toàn và hiệu quả.”
Trung Quốc và Ấn Độ dự kiến sẽ đóng góp 60% mức tăng trưởng tiêu thụ điện toàn cầu trong hai năm 2025 và 2026. Tại Trung Quốc, nhu cầu điện được dự báo tăng từ 5% trong năm nay lên 5,7% vào năm 2026. Ở Ấn Độ, tốc độ tăng trưởng cũng được kỳ vọng sẽ tăng mạnh từ 4% lên 6,6%.
Tại Mỹ, nhu cầu điện cũng sẽ tăng trên mức trung bình, chủ yếu do sự bùng nổ của các trung tâm dữ liệu. Trong khi đó, châu Âu dự kiến có mức tăng trưởng tiêu thụ điện chậm hơn trong năm nay, nhưng sẽ có sự “tăng tốc nhẹ” vào năm 2026.
IEA nhấn mạnh: “Giá điện vẫn dao động đáng kể giữa các khu vực, tạo ra những tác động lớn đối với các ngành công nghiệp tiêu tốn nhiều năng lượng.”
Cụ thể, giá điện trung bình dành cho các ngành công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng tại Liên minh châu Âu (EU) vẫn cao gấp đôi so với Mỹ và cao hơn đáng kể so với Trung Quốc.
Sự chênh lệch này tiếp tục đặt ra thách thức lớn đối với năng lực cạnh tranh của các ngành công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng tại EU.