Thanh niên Đất Sen hồng: "Vì Đồng Tháp nghĩa tình - năng động - sáng tạo"

09:17 29/03/2021

Nhân kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chiều ngày 26/3, Thường trực Tỉnh uỷ Đồng Tháp đã có buổi gặp gỡ với cán bộ, đoàn viên, thanh niên với chủ đề "Khát vọng thanh niên Đất Sen hồng vì Đồng Tháp nghĩa tình – năng động – sáng tạo”. Đồng chí Lê Quốc Phong - Bí thư Tỉnh ủy đã đến dự và lắng nghe ý kiến của các đoàn viên, thanh niên...

Tại buổi giao lưu, cán bộ, đoàn viên, thanh niên đã trao đổi, đề xuất nhiều vấn đề, xoay quanh việc hỗ trợ cho thanh niên khuyết tật có điều kiện phát triển, đặc biệt là đào tạo nghề và có việc làm ổn định sau đào tạo; tiếp tục hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp trong thanh niên bằng những chính sách đột phá về vốn, công tác quản trị; giúp đỡ cho thanh niên sau khi cai nghiện và mãn hạn tù tái hoà nhập cộng đồng; tạo thêm nhiều sân chơi cho thanh niên; trang bị kỹ năng cần thiết để thanh niên có thể vững vàng trong thời kỳ hội nhập; phát huy ý tưởng sáng tạo của thanh niên sau các cuộc thi v.v..

Có 18 ý kiến của đoàn viên, thanh niên tại buổi giao lưu.

Lắng nghe và ghi nhận 18 ý kiến của cán bộ, đoàn viên, thanh niên tại buổi gặp gỡ, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp Lê Quốc Phong đánh giá cao bản lĩnh, sự tự tin, năng động của thanh niên Đất Sen hồng trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là xung kích trong phong trào khởi nghiệp, tham gia nhiều chủ trương lớn của tỉnh để cùng nhau xây dựng văn hoá, con người Đồng Tháp nghĩa tình – năng động – sáng tạo.

Bí thư Tỉnh uỷ Lê Quốc Phong đánh giá cao bản lĩnh, sự tự tin, năng động của thanh niên.

Trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp cũng mong muốn từng cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiếp tục phát huy sức sáng tạo, khơi dậy đam mê trong phong trào khởi nghiệp, tiên phong trong các hoạt động tình nguyện, tham gia thúc đẩy sản xuất trên địa bàn.

Lãnh đạo tỉnh sẽ luôn quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho thanh niên phát triển - Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh và kỳ vọng mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên phải luôn tự tin, nuôi dưỡng khát vọng lớn, đồng lòng vì sự phát triển của vùng Đất Sen hồng.

PV (Theo Cổng TTĐT Đồng Tháp)