Tại Hội thảo “Vốn ngân hàng góp phần thúc đẩy kinh tế tư nhân” do Thời báo Ngân hàng tổ chức sáng 21/3, ông Nguyễn Kim Hùng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Kim Nam – đã nhấn mạnh vai trò của hệ thống ngân hàng trong việc hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.
![]() |
Ông Nguyễn Kim Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Kim Nam đề xuất tại hội thảo (Ảnh: Thời báo Ngân hàng) |
Theo ông Hùng, trong bối cảnh hiện nay, doanh nghiệp vẫn chủ yếu dựa vào nguồn vốn vay ngân hàng, coi đây là kênh huy động tài chính quan trọng bậc nhất. Ông đánh giá cao vai trò định hướng từ hai Nghị quyết của Bộ Chính trị trong việc tạo động lực thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới và phát triển kinh tế tư nhân.
Tuy nhiên, để cộng đồng doanh nghiệp có thể bứt phá mạnh mẽ hơn, ông Hùng kiến nghị Ngân hàng Nhà nước cần phối hợp với các bộ, ngành – đặc biệt là Bộ Tài chính – để xây dựng các chương trình, chính sách cho vay chuyên biệt, phục vụ mục tiêu đổi mới khoa học công nghệ trong doanh nghiệp.
“Hiện tại chưa có ngân hàng thương mại nào triển khai sản phẩm cho vay riêng cho các hoạt động đầu tư đổi mới sáng tạo, như đầu tư nền tảng công nghệ, AI,…”, ông Hùng nhận định.
Ông Hùng cũng đề xuất việc xây dựng thể chế rõ ràng để các ngân hàng thương mại có thể mạnh dạn cấp vốn cho hoạt động đổi mới sáng tạo, đồng thời kỳ vọng Nhà nước có cơ chế hỗ trợ lãi suất – thậm chí có thể cho vay gần như 0% – nhằm tạo cú hích lớn cho doanh nghiệp.
Theo ông, nếu tập trung vào ứng dụng công nghệ, thời gian phát triển và hoàn thiện mô hình kinh doanh có thể rút ngắn đáng kể, từ 10 năm xuống còn 5 năm hoặc thậm chí nhanh hơn.
“Phần cấp bù lãi suất hoàn toàn có thể bù đắp bằng thuế thu nhập doanh nghiệp sau này”, ông Hùng đề xuất.
Không thể cho vay 0% từ góc độ ngân hàng thương mại
Phản hồi trước đề xuất này, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho rằng, thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển khoa học công nghệ là nhiệm vụ cấp thiết trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định đây là lĩnh vực đòi hỏi nguồn lực lớn và đa dạng.
![]() |
Phó thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú phát biểu (Ảnh: Thời báo Ngân hàng) |
“Ngân hàng đã nhận thức rõ rằng đổi mới sáng tạo là thế mạnh cạnh tranh. Doanh nghiệp nào chậm chân sẽ khó giữ được vị thế. Nhưng nguồn vốn ngân hàng, với đặc thù riêng, không thể đảm đương toàn bộ nhu cầu phát triển của khu vực kinh tế tư nhân”, ông Tú nhấn mạnh.
Do đó, để phát triển bền vững, cần sự tham gia đồng bộ của nhiều nguồn lực khác như ngân sách Nhà nước, các quỹ đầu tư, và các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp.
Liên quan đến đề xuất lãi suất 0%, Phó Thống đốc Đào Minh Tú khẳng định, lãi suất là vấn đề gắn với nhiều yếu tố vĩ mô và không thể thực hiện từ phía ngân hàng thương mại. Nếu có, đây phải là chính sách của Nhà nước, gắn với nguồn ngân sách và đi kèm các tiêu chí triển khai minh bạch, hiệu quả.
“Việc hỗ trợ lãi suất cần thực hiện có trọng tâm, tránh tình trạng dàn trải, thiếu hiệu quả như một số chương trình trước đây”, ông Tú nói thêm.