![]() |
Quốc lộ 15C, đoạn km 88+750 - km 88+710 bị hư hỏng nặng nề |
Theo ghi nhận của Phóng viên, các điểm sụt lún, hư hỏng xảy ra tại đoạn km 88+750; km 88+810 trên quốc lộ 15C (địa bàn xã Pù Nhi). Tại các điểm này, mặt đường bị sụt lún gần hết, với chiều dài gần 60m, sâu từ 2,5 – 3m. Trong đó, đoạn km60 có gần 10m mặt đường thảm bê tông nhựa bị hư hỏng hoàn toàn.
Tại quốc lộ 15, đoạn km 32+700 (thuộc địa bàn bản Thu Đông, xã Phú Xuân) và km 31+700 cũng xuất hiện tình trạng hư hỏng nặng với gần ½ mặt đường phía ta luy âm bị sụt lún kéo dài hàng chục mét.
Đáng chú ý, tình trạng sụt lún, hư hỏng tại các vị trí trên diễn ra đã lâu. Nhưng đến nay vẫn chưa được cơ quan chức năng xử lý, khắc phục (ngoài việc đóng cọc, chăng dây, cắm biển cảnh báo), dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông.
![]() |
Một điểm sụt lún tại quốc lộ 15C |
Theo một số người dân địa phương, trong điều kiện thời tiết tốt, người đi xe máy qua đây (đoạn km 88+810, quốc lộ 15C) rất dễ bị ngã, đổ xe, còn xe ô tô gầm thấp thường bị sạt gầm. Nguy hiểm hơn, đoạn này nằm giữa lưng chừng con dốc, nếu ai không quen đường thường cho xe chạy nhanh lúc xuống dốc, khi đến sát nơi đường hỏng sẽ phanh không kịp, dễ tự gây tai nạn cho mình. Ngoài ra, vào ban đêm hoặc khi trời mưa, nguy cơ tai nạn còn cao hơn do tầm nhìn hạn chế.
![]() |
Điểm sụt lún kéo dài khoảng 60 mét tại vị trí Km 32+700 trên quốc lộ 15, thuộc địa bàn xã Phú Xuân |
Trao đổi với Phóng viên Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập, ông Trần Nhật Thành - Giám đốc Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông và điều hành hoạt động vận tải hành khách công cộng Thanh Hóa (đơn vị quản lý) cho biết: tình trạng hư hỏng tại một số điểm trên quốc lộ 15 và 15C, đơn vị đã nắm được từ khi mới xảy ra và đang cố gắng để có thể khắc phục nhanh nhất có thể. Hiện đơn vị đã hoàn thiện hồ sơ, trình Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính xem xét, phê duyệt. Đến nay, các thủ tục đã gần hoàn tất, chỉ còn đợi Bộ Tài chính tiến hành thủ tục ghi vốn là có thể triển khai thực hiện.
Cũng theo ông Thành, nếu nhanh, việc xử lý, khắc phục có thể được tiến hành vào khoảng tháng 8 tới, về kinh phí, tổng mức đầu tư để khắc phục, sửa chữa các điểm hư hỏng này khoảng 52 tỷ đồng.