Thái Nguyên: OCOP - Đòn bẩy nâng tầm nông sản, giữ gìn bản sắc Thái Nguyên: Công bố 60 quỹ đất làm nhà ở xã hội |
Trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực thực hiện Chương trình “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025”, tỉnh Thái Nguyên đã trở thành một điểm sáng nổi bật khi hoàn thành mục tiêu trước thời hạn, thậm chí vượt xa kế hoạch đề ra. Thành công này không chỉ là một con số ấn tượng mà còn là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh của tinh thần đoàn kết và sự vào cuộc quyết liệt của toàn bộ hệ thống chính trị và xã hội.
Theo báo cáo chính thức từ Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Thái Nguyên, sau khi sáp nhập hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn, toàn tỉnh có 6.953 hộ thuộc diện được hỗ trợ, bao gồm hơn 5.400 hộ xây mới và trên 1.500 hộ sửa chữa. Với sự chỉ đạo sát sao từ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự đồng lòng của các cấp, các ngành, đến ngày 8/8/2025, tất cả các hộ dân trong danh sách đã hoàn thành việc xây dựng hoặc sửa chữa, đạt tỷ lệ 100%.
![]() |
Thái Nguyên tiên phong xóa nhà tạm, vượt mục tiêu 107% |
Điều đặc biệt hơn, nhờ sự chung tay mạnh mẽ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hảo tâm trong và ngoài tỉnh, Thái Nguyên đã hỗ trợ thêm được 469 hộ dân ngoài danh sách ban đầu. Điều này đã nâng tổng số hộ được hỗ trợ lên 7.422 hộ, vượt kế hoạch gần 107%. Kết quả này không chỉ thể hiện sự lan tỏa của lòng nhân ái mà còn là minh chứng cho việc huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội vào mục tiêu an sinh.
Để đạt được thành công này, Thái Nguyên đã huy động tổng kinh phí lên tới hơn 363 tỷ đồng từ nhiều nguồn khác nhau. Trong đó, nguồn vận động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đóng vai trò chủ chốt với hơn 184 tỷ đồng. Ngoài ra, nguồn vốn từ các cấp huyện, các chương trình mục tiêu quốc gia, ngân sách tỉnh và nhiều nguồn vốn khác cũng được sử dụng một cách hiệu quả và minh bạch. Không chỉ vậy, sự đóng góp của chính người dân và dòng họ cũng rất đáng trân trọng, với tổng kinh phí đối ứng đạt hơn 445,5 tỷ đồng.
Bên cạnh hỗ trợ tài chính, công sức lao động cũng là một yếu tố quan trọng làm nên thành công của chương trình. Các nhà thiện nguyện, lực lượng công an, quân đội, cùng tổ chức đoàn thể tại địa phương đã tích cực tham gia, huy động được hơn 43.000 lượt người tham gia với hơn 18.350 ngày công lao động. Những ngày công này đã góp phần đáng kể trong việc giúp đỡ các hộ gia đình xây dựng và sửa chữa nhà ở, thể hiện tinh thần "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách" của dân tộc.
Theo ông Đào Hồng Kiên - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Thái Nguyên, thành công của chương trình là nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Việc ứng dụng công nghệ số vào công tác rà soát, thống kê đối tượng cũng góp phần nâng cao tính chính xác và minh bạch. Chương trình được triển khai một cách công khai, đúng quy định, tạo niềm tin cho người dân và các nhà hảo tâm.
Thái Nguyên cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng để lan tỏa thông điệp nhân văn của chương trình, khuyến khích mọi tầng lớp nhân dân cùng chung tay, góp sức. Có thể nói, thành công của Thái Nguyên trong việc xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ mang lại mái ấm cho hàng ngàn hộ dân mà còn khẳng định một bài học quý giá về sức mạnh của sự đoàn kết và ý chí quyết tâm.