| Thái Nguyên: Xuất siêu đạt gần 4,9 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm 2026 Đầu tư hạ tầng mở lối phát triển bền vững vùng khó Thái Nguyên |
Thái Nguyên đang bước vào giai đoạn tăng tốc giải phóng mặt bằng nhằm tạo quỹ đất sạch phục vụ phát triển công nghiệp, trong bối cảnh nhu cầu thu hút đầu tư ngày càng lớn. Các dự án khu công nghiệp trọng điểm của tỉnh đang được đẩy nhanh tiến độ với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền và các đơn vị liên quan.
Sáng 10/6, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu đã trực tiếp kiểm tra tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại các dự án khu công nghiệp Yên Bình 2, Yên Bình 3, Thượng Đình cùng các khu tái định cư phục vụ dự án.
Theo báo cáo từ Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, dự án Khu công nghiệp Yên Bình 2 có quy mô 299ha với tổng vốn đầu tư 3.650 tỷ đồng. Đến nay, công tác kiểm đếm đã thực hiện được 210ha, trong đó đã chi trả bồi thường và bàn giao mặt bằng 170ha với tổng kinh phí 858 tỷ đồng.
![]() |
| Thái Nguyên tăng tốc giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch phát triển công nghiệp (Ảnh: Minh họa) |
Đối với Khu công nghiệp Yên Bình 3, dự án có quy mô 295ha, tổng vốn đầu tư hơn 4.139 tỷ đồng. Hiện đã kê khai, kiểm đếm được 216ha và bàn giao mặt bằng 65,53ha. Trong khi đó, Khu công nghiệp Thượng Đình với quy mô 128ha, tổng vốn đầu tư hơn 2.486 tỷ đồng, đã thực hiện kiểm đếm 85,5ha, song tiến độ giải phóng mặt bằng còn gặp vướng mắc do đang trong quá trình điều chỉnh quy hoạch phân khu.
Qua kiểm tra thực tế, lãnh đạo tỉnh ghi nhận sự nỗ lực của các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư trong việc triển khai các dự án. Tuy nhiên, trước yêu cầu cấp bách về tiến độ, tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan cần tập trung cao độ hơn nữa để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến trình giải phóng mặt bằng.
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được nhấn mạnh là việc khẩn trương hoàn thiện công tác kê khai, kiểm đếm, xác định rõ nguồn gốc đất đai và tài sản trên đất. Đây được xem là cơ sở quan trọng để đảm bảo việc bồi thường, hỗ trợ được thực hiện minh bạch, đúng quy định, đồng thời bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân bị ảnh hưởng.
Đối với từng dự án cụ thể, tỉnh đưa ra các mốc thời gian rõ ràng. Khu công nghiệp Yên Bình 2 được yêu cầu hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với diện tích trọng điểm trước ngày 20/6, phần còn lại phải hoàn tất trong tháng. Với Khu công nghiệp Yên Bình 3, hơn 40ha còn lại cần hoàn thành chậm nhất trong tháng 8/2026, đồng thời đẩy nhanh việc chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân đã được phê duyệt phương án.
Riêng Khu công nghiệp Thượng Đình, nhiệm vụ trọng tâm là sớm hoàn thiện quy hoạch phân khu, hồ sơ môi trường và các thủ tục pháp lý liên quan, tạo điều kiện khởi công dự án vào đầu tháng 8. Song song với đó, công tác kiểm đếm, giải phóng mặt bằng tiếp tục được triển khai nhằm tạo quỹ đất sạch phục vụ xây dựng.
Thực tế tại các khu vực triển khai dự án cho thấy, nhiều hộ dân đã chủ động tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng để phục vụ phát triển công nghiệp. Điều này cho thấy sự đồng thuận ngày càng cao của người dân đối với chủ trương phát triển của địa phương, khi quyền lợi được đảm bảo và thông tin được công khai minh bạch.
Bên cạnh đó, tỉnh cũng yêu cầu Ban Quản lý các khu công nghiệp phát huy vai trò đầu mối trong việc hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án sớm được triển khai. Định hướng thu hút đầu tư trong thời gian tới sẽ ưu tiên các dự án công nghệ cao, thân thiện với môi trường, góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng.
Về nguồn lực, Sở Tài chính được giao nhiệm vụ tham mưu bố trí đầy đủ kinh phí cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cũng như đầu tư các khu tái định cư. Đây là yếu tố then chốt để đảm bảo tiến độ và ổn định đời sống người dân sau khi di dời.
Ngoài ra, việc xác định đơn giá bồi thường cũng được yêu cầu rà soát kỹ lưỡng, phù hợp với quy định hiện hành và sát với thực tế thị trường. Sự hợp lý trong chính sách bồi thường không chỉ giúp đẩy nhanh tiến độ mà còn tạo sự đồng thuận trong nhân dân, hạn chế phát sinh khiếu kiện.
Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư giữa các địa phương ngày càng gay gắt, việc chủ động tạo quỹ đất sạch được xem là lợi thế quan trọng của Thái Nguyên. Khi hạ tầng khu công nghiệp được chuẩn bị sẵn sàng, các nhà đầu tư sẽ dễ dàng tiếp cận và triển khai dự án, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Với quyết tâm cao từ chính quyền cùng sự đồng thuận của người dân, Thái Nguyên đang từng bước tháo gỡ những điểm nghẽn trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển công nghiệp trong những năm tới.