Thời tiết Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 thuận lợi trên cả ba miền
Thông tin tại hội thảo thông tin báo chí về dự báo xu thế khí tượng thủy văn năm 2026, tổ chức chiều 3/2/2026, ông Hoàng Đức Cường, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, các dự báo hiện nay cho thấy thời tiết trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ nhìn chung thuận lợi trên phạm vi cả nước.
Theo ông Hoàng Đức Cường, tại khu vực Bắc Bộ, thời tiết ban đêm và sáng sớm có thể se lạnh, xuất hiện mưa nhỏ và mưa phùn cục bộ, tuy nhiên ban ngày cơ bản có nắng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, du xuân và tham gia các hoạt động vui Tết.
![]() |
| Tết Bính Ngọ 2026, thời tiết ba miền có gì đáng chú ý? |
Cụ thể, trong giai đoạn từ 7 - 9/2/2026 (từ 20 - 22 tháng Chạp), Bắc Bộ chịu tác động của gió mùa Đông Bắc với cường độ trung bình đến mạnh, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 12 – 15°C, cao nhất từ 15 – 18°C. Trong khi đó, khu vực Trung Bộ có mưa rào, cục bộ mưa vừa đến mưa to; Tây Nguyên và Nam Bộ ít mưa, ban ngày có nắng.
Từ 10 - 13/2/2026 (từ 22 - 26 tháng Chạp), thời tiết miền Bắc được dự báo nhiều mây, có sương mù và mưa nhỏ vài nơi, trưa và chiều hửng nắng. Trung Bộ mưa chủ yếu về đêm và sáng, lượng mưa giảm vào ban ngày. Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục duy trì trạng thái ngày nắng, có khả năng xuất hiện mưa trái mùa cục bộ.
Đáng chú ý, trong giai đoạn từ 14 - 20/2/2026 (từ 27 tháng Chạp đến mùng 4 Tết), thời tiết trên phạm vi cả nước tiếp tục được đánh giá là thuận lợi cho các hoạt động vui xuân. Riêng tại Nam Bộ, triều cường trong dịp Tết được dự báo ở mức trung bình, không cao như nhiều năm trước, nên chỉ gây ảnh hưởng nhất định, không nghiêm trọng đến sinh hoạt và đi lại của người dân, đặc biệt tại TP. Hồ Chí Minh và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Xu thế khí hậu năm 2026: nắng nóng có xu hướng gia tăng
Thông tin về bối cảnh khí hậu chung, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, năm 2025 nhiệt độ trung bình tại Việt Nam đạt khoảng 24,04°C, cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,27°C. Đáng chú ý, trong các tháng 9 và 10/2025, nhiệt độ trung bình cao hơn trung bình nhiều năm tới 0,8°C.
Theo ông Hoàng Phúc Lâm, năm 2025 cũng ghi nhận một mùa bão kỷ lục trên Biển Đông với tổng cộng 21 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó bão RAGASA đạt cấp 17, giật trên cấp 17, được đánh giá là cơn bão mạnh nhất từng ghi nhận hoạt động trên Biển Đông.
Dự báo cho năm 2026, ông Hoàng Đức Cường cho biết hiện tượng ENSO nhiều khả năng chuyển từ trạng thái La Nina yếu sang trạng thái trung tính trong nửa đầu năm, sau đó nghiêng dần sang pha nóng và có khả năng hình thành El Nino vào cuối năm 2026. Theo đánh giá, năm 2026 có thể xuất hiện đồng thời ba pha khí hậu, vì vậy trong các thời điểm chuyển pha, nguy cơ xuất hiện các hiện tượng thời tiết bất thường có thể gia tăng.
Đáng lưu ý, nắng nóng trong năm 2026 được dự báo có xu hướng xuất hiện sớm và kéo dài hơn so với trung bình nhiều năm, đặc biệt gay gắt trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 8 tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Khi xảy ra các đợt nắng nóng kéo dài, nguy cơ xuất hiện dông, lốc, sét vào cuối đợt nắng nóng có thể gia tăng, tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Về thủy văn, mưa cực đoan tiếp tục là yếu tố đáng quan ngại trong năm 2026, dù khả năng xuất hiện các đợt lũ lịch sử trên diện rộng như năm 2025 được đánh giá là thấp hơn. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết sẽ cập nhật bản tin dự báo thời tiết Tết hằng ngày từ ngày 6 - 20/2/2026 nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu thông tin của người dân và công tác chỉ đạo, điều hành của các địa phương.