Ngày 2/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Anh Tuấn (SN 1985, trú đội 3, xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Theo kết quả điều tra ban đầu, trước đây Nguyễn Anh Tuấn là giáo viên thực hành lái xe ô tô tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Mạnh Linh (gọi tắt là Trung tâm Mạnh Linh), tỉnh Quảng Trị. Khoảng giữa tháng 4/2024, Tuấn chấm dứt hợp đồng lao động với đơn vị này nhưng không thực hiện việc bàn giao thẻ giáo viên dạy lái xe hạng C đã được cấp trước đó.
![]() |
| Đối tượng Nguyễn Anh Tuấn giả danh tuyển sinh đào tạo lái xe, chiếm đoạt hơn 652 triệu đồng của 38 người dân, chủ yếu là đồng bào vùng sâu tại Quảng Trị. |
Mặc dù biết rõ bản thân không còn là nhân sự của trung tâm, không được giao nhiệm vụ tuyển sinh, đào tạo lái xe và Trung tâm Mạnh Linh cũng không có kế hoạch mở lớp đào tạo tại xã A Dơi, tỉnh Quảng Trị, nhưng do áp lực nợ nần và nhu cầu chi tiêu cá nhân, Tuấn vẫn nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người dân thông qua thủ đoạn gian dối.
Từ đó, Tuấn đã tự ý thông báo việc Trung tâm Mạnh Linh tổ chức tuyển sinh các lớp đào tạo lái xe ô tô các hạng C, C1, B1, B2 tại địa bàn xã A Dơi; đồng thời tự đưa ra mức học phí, phương thức thu tiền và yêu cầu người dân nộp tiền trực tiếp hoặc chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của mình.
Để tạo dựng lòng tin, Tuấn sử dụng thẻ giáo viên dạy lái xe của trung tâm tổ chức các buổi gặp mặt tại hội trường UBND xã A Dơi, lập nhóm Zalo quản lý học viên, phân chia lớp học, phát tài liệu và trực tiếp giảng dạy phần lý thuyết nhằm hợp thức hóa hoạt động đào tạo không có thật.
Tin tưởng vào các thông tin do Tuấn đưa ra, trong khoảng thời gian từ tháng 6/2024 đến tháng 10/2025, có 38 người dân đăng ký tham gia học và nộp tiền cho Tuấn với tổng số tiền hơn 652 triệu đồng. Mức nộp của mỗi người dao động từ 4,3 triệu đồng đến 22 triệu đồng dưới hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản. Phần lớn các bị hại là đồng bào dân tộc Vân Kiều – Pa Kô sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn.
Sau khi nhận tiền, Tuấn sử dụng toàn bộ số tiền vào việc trả nợ và chi tiêu cá nhân, đồng thời cắt đứt liên lạc với các học viên nhằm chiếm đoạt tài sản rồi rời khỏi địa phương.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ và công tác vận động của lực lượng Cảnh sát điều tra, ngày 29/3/2026, Nguyễn Anh Tuấn đã đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Đến thời điểm hiện tại, gia đình bị can đã khắc phục hậu quả, hoàn trả toàn bộ số tiền cho 38 bị hại. Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.