Ngày 31/7/2026, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Huệ (xã Đông Thành), một chuyến xe đặc biệt đã lăn bánh, khởi đầu cho hành trình từ đất thép Tây Ninh hướng về Thủ đô Hà Nội. Đây không đơn thuần là chuyến vận chuyển hơn 10.387 mẫu sinh phẩm ADN, mà còn mang theo niềm hy vọng của hàng nghìn gia đình liệt sĩ trên hành trình tìm lại danh tính cho những người con đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc.
Sự cẩn trọng trong từng "mã định danh"
Trước giờ xuất phát, Tổ vận chuyển thuộc Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh đã thực hiện quy trình kiểm tra nghiêm ngặt đối với từng thùng chứa mẫu sinh phẩm. Từ nắp đậy, nhãn dán, tem niêm phong đến mã số định danh đều được rà soát kỹ lưỡng, đối chiếu tuyệt đối với hồ sơ bàn giao.
Trung tá Phan Thái Nguyên, Tổ trưởng tổ công tác, cho biết mọi thông tin về số lượng mẫu, loại mẫu, vị trí khai quật và hồ sơ liên quan đều phải chính xác tuyệt đối trước khi vận chuyển.
![]() |
| Tổ vận chuyển thuộc Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh đã thực hiện quy trình kiểm tra nghiêm ngặt đối với từng thùng chứa mẫu sinh phẩm. |
Để đảm bảo chất lượng mẫu trên quãng đường dài hàng nghìn ki-lô-mét, xe chuyên dụng được trang bị hệ thống điều hòa hoạt động liên tục 24/24 giờ. Sau khi đến Hà Nội, toàn bộ mẫu sẽ được bàn giao cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để tiến hành giám định ADN, phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ.
Hơn 15.300 phần mộ đã được lấy mẫu ADN
Chuyến xe đặc biệt này là kết quả của nỗ lực bền bỉ trong Chiến dịch 500 ngày đêm lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ xác định danh tính bằng ADN do tỉnh Tây Ninh triển khai.
Theo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, tính đến ngày 29/7/2026, toàn tỉnh đã khai quật và thực hiện lấy mẫu 15.331 phần mộ liệt sĩ, đạt 82,46% so với tổng số 18.591 phần mộ cần lấy mẫu trên địa bàn.
![]() |
Trong số đó, 12.404 phần mộ đủ điều kiện lấy mẫu ADN, chiếm 80,90%; 2.927 phần mộ không đủ điều kiện lấy mẫu, chiếm 19,10%.
Đến nay, 13/18 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành việc lấy mẫu. Riêng trong ngày 29/7, các lực lượng đã tiếp tục lấy mẫu tại 235 phần mộ liệt sĩ ở 5 nghĩa trang còn triển khai.
Một số địa phương đạt kết quả nổi bật như Tân Biên với 2.587 phần mộ đã lấy mẫu, trong đó 2.047 mẫu đủ điều kiện; Vĩnh Hưng đã lấy mẫu 2.806 phần mộ, đủ điều kiện 2.180 mẫu; Hậu Nghĩa thực hiện 2.080 phần mộ, đủ điều kiện 1.790 mẫu.
Đáng chú ý, trong quá trình triển khai, tỉnh đã phát hiện và quy tập 3 hài cốt liệt sĩ ngoài nghĩa trang.
Toàn bộ mẫu sinh phẩm sau khi thu nhận đều được lập hồ sơ, mã hóa, bảo quản tại phòng lưu trữ dài hạn trước khi bàn giao cho đơn vị giám định.
Hành trình của niềm tin và sự tri ân
Đối với những cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, mỗi mẫu sinh phẩm ADN không chỉ là một "mã định danh", mà còn là "mảnh ghép" cuối cùng giúp khôi phục danh tính của một người lính đã ngã xuống.
![]() |
| Chuyến xe mang dòng chữ "Đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ", chuyên chở hơn mười nghìn mẫu sinh phẩm cùng niềm tin của hàng nghìn gia đình. |
Chuyến xe mang dòng chữ "Đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ" đang hướng về Thủ đô Hà Nội, chuyên chở hơn mười nghìn mẫu sinh phẩm cùng niềm tin của hàng nghìn gia đình. Mỗi mẫu ADN được giám định thành công sẽ mở ra cơ hội để một người con của Tổ quốc được gọi đúng tên, một gia đình có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm và sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ được tri ân trọn vẹn bằng cả khoa học lẫn nghĩa tình.