Tập đoàn Xuân Thiện, doanh nghiệp Việt Nam tiên phong đầu tư vào lĩnh vực dầu khí tại Angola Nhà máy vôi Xuân Thiện – Hơi thở công nghiệp hiện đại giữa lòng Tây Bắc |
Tập đoàn Xuân Thiện vừa mới chính thức khởi công Tổ hợp Dự án Nhà máy thép xanh với tổng vốn đầu tư trên 98.000 tỷ đồng tại xã Nam Điền, huyện Nghĩa Hưng (tỉnh Nam Định). Đây là một trong những dự án công nghiệp lớn nhất cả nước hiện nay, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của vùng duyên hải Bắc Bộ trong chiến lược phát triển công nghiệp xanh, tuần hoàn và bền vững.
Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long khẳng định: “Tổ hợp Dự án Thép xanh Nam Định không chỉ là biểu tượng của bước tiến về công nghệ luyện kim, mà còn là minh chứng cho chủ trương đúng đắn về chuyển đổi mô hình tăng trưởng xanh của Đảng, Nhà nước. Dự án là động lực mới cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Nam Định và khu vực”.
![]() |
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long phát biểu tại lễ khởi công dự án. |
Với công suất lên tới 9,5 triệu tấn thép mỗi năm, Nhà máy thép xanh Xuân Thiện sử dụng điện, khí thiên nhiên và tiến tới áp dụng công nghệ hoàn nguyên thép bằng hydro xanh – công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới hiện nay. Việc thay thế công nghệ luyện than cốc truyền thống bằng hydro xanh được kỳ vọng sẽ giảm mạnh phát thải CO₂, góp phần hiện thực hóa cam kết trung hòa carbon của Việt Nam vào năm 2050.
Không chỉ tạo dấu ấn về công nghệ, tổ hợp dự án này còn sản xuất những dòng thép chất lượng cao mà Việt Nam hiện chưa sản xuất được. Điển hình như thép kháng thời tiết, phục vụ ngành cơ khí chế tạo, đóng tàu biển, chế tạo cột điện gió, thân vỏ ô tô và thậm chí là lĩnh vực quốc phòng. Điều này không chỉ giúp giảm lệ thuộc nhập khẩu mà còn mở ra cơ hội xuất khẩu sản phẩm thép chất lượng cao “Made in Vietnam” ra thị trường quốc tế.
Tổ hợp nhà máy được triển khai theo 2 giai đoạn chính, dự kiến sẽ cho ra sản phẩm thép đầu tiên vào tháng 6/2028 và hoàn thành toàn bộ vào tháng 6/2030. Khi đi vào hoạt động ổn định, dự án sẽ đóng góp vào ngân sách Nhà nước khoảng 20.000 tỷ đồng mỗi năm, đồng thời tạo việc làm cho hơn 21.000 lao động, trong đó phần lớn là nhân lực địa phương và khu vực lân cận. Đây được coi là đòn bẩy then chốt giúp Nam Định chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng tầm vị thế công nghiệp trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.
![]() |
Lễ khởi công siêu dự án gần 100. 000 tỷ đồng tại Nam Định của Tập đoàn Xuân Thiện. |
Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh yêu cầu các cấp chính quyền cần phát huy vai trò kiến tạo, đồng hành cùng doanh nghiệp để dự án được triển khai hiệu quả, đúng tiến độ. Ông yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự, giám sát chặt chẽ công tác bảo vệ môi trường, đồng thời chú trọng nâng cao đời sống người dân vùng dự án, nhất là những hộ dân đã nhường đất cho dự án phát triển.
Về phía doanh nghiệp, Tập đoàn Xuân Thiện cam kết sẽ tập trung tối đa nguồn lực tài chính, nhân sự và công nghệ, áp dụng các giải pháp thi công hiện đại để rút ngắn thời gian triển khai, tối ưu chi phí, và đảm bảo các tiêu chí kỹ thuật, môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế.
![]() |
Mô hình tổ hợp thép xanh tại Nam Định. |
Phó Thủ tướng Lê Thành Long cũng đặc biệt kỳ vọng, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh Hà Nam và Ninh Bình, Nam Định sẽ đóng vai trò hạt nhân trong việc hình thành "tỉnh Ninh Bình mới" – một chỉnh thể kinh tế - xã hội thống nhất và năng động. Theo đó, Tổ hợp thép xanh không chỉ là dự án riêng lẻ mà là một cấu phần quan trọng trong quy hoạch tổng thể phát triển vùng, mở ra không gian kinh tế ven biển với tầm nhìn dài hạn.
Trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng, phát triển kinh tế xanh, thu hút dòng vốn đầu tư FDI thế hệ mới, việc khởi công một nhà máy thép quy mô lớn áp dụng công nghệ hydro xanh là tín hiệu tích cực cho môi trường đầu tư, đồng thời là lời khẳng định vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên bản đồ công nghiệp toàn cầu.
Với tầm vóc của một siêu dự án, sự đồng thuận của chính quyền, người dân và sự quyết tâm của nhà đầu tư, Tổ hợp Nhà máy thép xanh Xuân Thiện Nam Định được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng phát triển mới – không chỉ cho Nam Định, mà còn cho cả hành trình phát triển kinh tế tuần hoàn, bền vững của Việt Nam trong thế kỷ 21.