![]() |
Shein khẳng định thuế quan của Mỹ không cản được làn sóng thời trang nhanh. |
Các mức thuế do chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt sẽ không thể đẩy gã khổng lồ thời trang nhanh Shein ra khỏi thị trường Mỹ, theo Chủ tịch điều hành Donald Tang của hãng. Bên cạnh đó, lãnh đạo nền tảng bán hàng trực tuyến – vốn chịu nhiều chỉ trích vì tác động môi trường và cáo buộc vi phạm nhân quyền – cũng khẳng định công ty không sử dụng lao động cưỡng bức.
“Chúng tôi không tập trung vào chính sách hải quan”, ông Donald Tang nói về các mức thuế nhập khẩu mới của Mỹ trong chuyến thăm Pháp. “Chúng tôi sẽ tìm cách giao hàng”, ông nói thêm, nhấn mạnh rằng mô hình kinh doanh của Shein đã giúp công ty vượt qua các biến động thương mại toàn cầu, bao gồm cả đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, lần này Trung Quốc đang bị Washington nhắm đến trực tiếp, với mức thuế bổ sung 20% áp lên hàng hóa nhập khẩu từ nước này.
Đồng thời, chính quyền của ông Donald Trump cũng đang đặt dấu hỏi về việc liệu các gói hàng nhập khẩu trị giá dưới 800 USD có tiếp tục được miễn thuế hay không (chính sách thuế quan “de minimis”). Theo đó, Shein – công ty được thành lập tại Trung Quốc nhưng hiện đặt trụ sở tại Singapore – cùng với Temu đã tận dụng lỗ hổng chính sách thuế này suốt nhiều năm để đưa hàng chục tỷ USD hàng hóa vào Mỹ từ mạng lưới nhà máy tại Trung Quốc.
Chủ tịch Donald Tang cho biết dù có chuyện gì xảy ra, “chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo lợi ích và trải nghiệm của khách hàng không bị ảnh hưởng”, nhưng ông không nêu chi tiết cụ thể.
Cũng như nhiều doanh nghiệp lớn trong ngành dệt may, Shein thường xuyên bị cáo buộc bóc lột lao động người Duy Ngô Nhĩ tại các trang trại bông và nhà máy ở Tân Cương.
Tuy nhiên, ông Donald Tang khẳng định: “Chính sách của chúng tôi là không khoan nhượng” đối với lao động cưỡng bức. Chúng tôi hoàn toàn không chấp nhận điều đó, không có ngoại lệ”.
Ông cũng cho biết công ty có bộ quy tắc ứng xử “hoàn toàn tuân thủ 100% Công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO)” mà các nhà cung cấp phải ký kết. Sau khi hợp đồng được ký, “chúng tôi mời các kiểm toán viên quốc tế có uy tín đến các nhà máy để kiểm tra mà không báo trước”, Chủ tịch Donald Tang nói.
Dù vậy, ông David Hachfeld từ tổ chức Public Eye – nhóm từng công bố điều tra về Shein – cho rằng các biện pháp này vẫn chưa đủ. Ông cho biết: “Trong các nhà máy, 75 giờ làm việc mỗi tuần là điều bình thường với hầu hết công nhân, với chỉ một ngày rưỡi nghỉ mỗi tháng”.
Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International) cũng kêu gọi Shein cần minh bạch hơn về cam kết của hãng. Tổ chức này lập luận rằng, bất kỳ công ty nào hoạt động tại Tân Cương đều cần thiết lập cơ chế giám sát nhân quyền. “Nếu Shein chưa thực hiện bước quan trọng này, họ nên tạm dừng hoạt động tại Tân Cương. Ngược lại, nếu công ty tin rằng họ đã loại bỏ rủi ro, họ nên công khai cách thức xác minh điều này”.
Nhiều nhà đầu tư kỳ vọng Shein sẽ niêm yết cổ phiếu trên một sàn chứng khoán lớn trong năm nay, với Sàn chứng khoán London là địa điểm có khả năng cao nhất. Tuy nhiên, Chủ tịch điều hành của Shein không tiết lộ về kế hoạch cụ thể, ngoài việc nhấn mạnh rằng niêm yết sẽ giúp củng cố lòng tin của công chúng.
Cụ thể, ông này cho biết: “Chúng tôi muốn tuân theo cơ chế minh bạch và trách nhiệm giải trình mang tính toàn cầu, biến minh bạch thành một yêu cầu bắt buộc chứ không phải tùy chọn”, hy vọng điều này sẽ củng cố “niềm tin của công chúng – yếu tố then chốt cho sự tăng trưởng dài hạn của chúng tôi”.
Đáng chú ý, hồi tháng 1/2025, Chủ tịch Ủy ban Kinh doanh và Thương mại của Quốc hội Anh cho biết ông và các thành viên “kinh hãi” trước sự thiếu minh bạch của Shein về nguồn gốc sản phẩm.
Ngoài ra, Shein gần đây tuyên bố sẽ đầu tư 200 triệu euro (tương đương 290 triệu USD) vào các dự án kinh tế tuần hoàn và tái chế tại châu Âu nhằm cải thiện hình ảnh của công ty. “Chúng tôi đã gặp gỡ các công ty tại Paris và các thành phố khác ở Pháp, thảo luận với những đơn vị dẫn đầu công nghệ trong lĩnh vực này”, ông Donald Tang cho biết, nhưng không tiết lộ những đối tác cụ thể nào.
Theo báo cáo của Friends of the Earth năm 2023, hoạt động của Shein – trung bình bổ sung khoảng 7.200 sản phẩm mới mỗi ngày – phát thải “từ 15.000 đến 20.000 tấn CO2” mỗi 24 giờ. Điều này khiến Shein có thể đối mặt với những phản ứng mạnh mẽ từ các tổ chức môi trường châu Âu.
Ngoài ra, Liên minh châu Âu và một số quốc gia, bao gồm Pháp, cũng đang cân nhắc các quy định nhằm hạn chế rác thải từ các tập đoàn thời trang nhanh.