![]() |
Căng thẳng thương mại: Tổng thống Donald Trump đe dọa áp thuế 200% với EU. |
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Năm (13/3) đã đe dọa áp thuế 200% đối với rượu vang, rượu cognac và các loại đồ uống có cồn nhập khẩu từ châu Âu. Động thái này đã mở ra một mặt trận mới trong cuộc chiến thương mại toàn cầu, vốn đã gây biến động thị trường tài chính và làm dấy lên lo ngại về suy thoái kinh tế.
Chứng khoán Mỹ đã lập tức giảm điểm sau thông tin trên, khi giới đầu tư lo ngại ông Donald Trump sẽ áp đặt các rào cản thương mại cứng rắn hơn đối với thị trường tiêu dùng lớn nhất thế giới. Chỉ số S&P 500 kết thúc phiên giao dịch giảm hơn 10% so với mức cao kỷ lục đạt được vào tháng trước, chính thức bước vào vùng điều chỉnh.
Theo đó, lời đe dọa của Tổng thống Donald Trump nhằm đáp trả kế hoạch của Liên minh châu Âu (EU) về việc áp thuế đối với rượu whisky Mỹ và một số sản phẩm khác vào tháng tới – động thái phản ứng lại mức thuế 25% mà ông Trump vừa áp lên thép và nhôm nhập khẩu.
Canada – quốc gia láng giềng và đồng minh thân cận của Mỹ, đồng thời là nhà cung cấp nhôm lớn nhất cho nền kinh tế số một thế giới – cũng đã công bố các biện pháp trả đũa đối với thuế kim loại của Tổng thống Mỹ và đưa tranh chấp này lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Tuy nhiên, cuộc đàm phán giữa các quan chức Mỹ và Canada vào thứ Năm (13/3) vừa qua không đạt được đột phá nào.
Từ khi quay lại Nhà Trắng hồi tháng 1, Tổng thống Donald Trump liên tục đe dọa áp đặt hàng loạt biện pháp thuế quan, dù đã trì hoãn thực thi nhiều lần. Trong cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Phòng Bầu dục hôm thứ Năm, ông khẳng định sẽ không lùi bước trước kế hoạch áp thuế đối ứng lên tất cả đối tác thương mại vào ngày 2/4.
Ông Trump tuyên bố: "Chúng ta đã bị lợi dụng suốt nhiều năm và điều đó sẽ không còn tiếp diễn nữa”.
Rượu hiện tại trở thành điểm nóng trong cuộc chiến thương mại đang bùng phát. Một số nhà bán lẻ Canada đã ngừng bán bourbon Mỹ để phản đối chính sách thương mại của Tổng thống Donald Trump, trong bối cảnh mối quan hệ giữa hai nước ngày càng căng thẳng.
Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick đã gặp Bộ trưởng Tài chính Canada Dominic LeBlanc và Thủ hiến Ontario Doug Ford vào thứ Năm để thảo luận về thuế kim loại cũng như các vấn đề kinh tế và an ninh quốc gia. Sau cuộc gặp, ông Ford cho biết cuộc đàm phán diễn ra "rất hiệu quả", và hai bên sẽ tiếp tục trao đổi vào tuần tới.
Về phần mình, ông LeBlanc khẳng định Canada sẽ không nhượng bộ trong các điều khoản về sữa của Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada (USMCA), dù ông Trump nhiều lần chỉ trích mức thuế cao của Canada đối với sản phẩm sữa từ Mỹ.
Bên cạnh đó, EU dự kiến sẽ áp thuế 50% đối với rượu bourbon của Mỹ, gây thiệt hại đáng kể cho ngành công nghiệp này, vốn đã chứng kiến xuất khẩu tăng trưởng ổn định kể từ khi Mỹ dỡ bỏ thuế quan mà Tổng thống Donald Trump áp đặt trong nhiệm kỳ trước. Năm 2023, EU chiếm khoảng 40% tổng xuất khẩu rượu mạnh của Mỹ, theo Hiệp hội Rượu mạnh Hoa Kỳ.
Ở chiều ngược lại, Mỹ chiếm 31% tổng kim ngạch xuất khẩu rượu vang và rượu mạnh của EU, theo Eurostat. Mức thuế 200% mà Tổng thống Mỹ đề xuất sẽ giáng đòn mạnh lên các nhà sản xuất như Pernod Ricard, tập đoàn đã phải cắt giảm triển vọng doanh thu do ảnh hưởng từ thuế quan Trung Quốc vào năm ngoái.
![]() |
Căng thẳng thương mại: Tổng thống Donald Trump đe dọa áp thuế 200% với EU. |
Giới doanh nghiệp hai bên bờ Đại Tây Dương đang kêu gọi các nhà lãnh đạo nhanh chóng hạ nhiệt căng thẳng thương mại.
Hiệp hội spiritsEurope tuyên bố: "Vòng xoáy trả đũa này cần phải chấm dứt ngay!".
Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ khẳng định thuế quan sẽ giúp vực dậy ngành công nghiệp Mỹ sau nhiều thập kỷ bị toàn cầu hóa thu hẹp, đồng thời cho biết nội các của ông gồm nhiều quan chức cũng có cùng quan điểm này.
Ngoài ra, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tỏ ra không lo ngại về biến động trên Phố Wall, nhấn mạnh chính quyền của ông Trump tập trung vào chiến lược chuyển đổi nền kinh tế dài hạn. Ông cảnh báo EU sẽ chịu tổn thất nhiều hơn trong một cuộc chiến thương mại, do phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu sang Mỹ.
Bộ trưởng Scott Bessent phát biểu với CNBC: "Tôi khuyên các nhà lãnh đạo EU nên suy nghĩ kỹ vì họ đang ở thế bất lợi về mặt kinh tế”.
Chuỗi đe dọa thuế quan của Tổng thống Donald Trump đã khiến giới đầu tư, doanh nghiệp và người tiêu dùng hoang mang. Các nhà sản xuất máy bay, cà phê, quần áo, ô tô và thực phẩm đóng gói đều đang đánh giá lại chuỗi cung ứng của mình trước nguy cơ đối mặt với hàng rào thuế quan mới.
Ngay cả Tesla – công ty do cố vấn của ông Donald Trump, tỷ phú Elon Musk, sở hữu – cũng gửi thư lên Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) cảnh báo các biện pháp thương mại có thể khiến họ trở thành mục tiêu trả đũa từ các nước khác.
Một số nhà kinh tế cảnh báo bất ổn thương mại có thể ảnh hưởng đến sức khỏe nền kinh tế Mỹ và làm gia tăng nguy cơ suy thoái. Theo khảo sát của Reuters/Ipsos công bố hôm thứ Tư (12/3), 70% người Mỹ lo ngại thuế quan của Tổng thống Donald Trump sẽ khiến giá hàng hóa tiêu dùng tăng cao.
Về lời đe dọa mới nhất, ông Donald Trump lập luận rằng thuế đối với rượu sẽ giúp ngành sản xuất trong nước phát triển. Tuy nhiên, các nhà nhập khẩu và phân phối rượu tại Mỹ cảnh báo động thái này có thể gây sụt giảm doanh số, mất việc làm và khiến nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa.