Thanh tra tỉnh Quảng Trị vừa ban hành kế hoạch thanh tra năm 2026, trong đó có 6 doanh nghiệp điện gió đang đầu tư, vận hành các dự án trên địa bàn. Cụ thể, cơ quan này sẽ thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động điện lực đối với các dự án nhà máy điện gió trên địa bàn tỉnh; Thanh tra trong thời kỳ 2023 – 2025.
![]() |
| Thanh tra tỉnh Quảng Trị vừa ban hành kế hoạch thanh tra năm 2026, trong đó có 6 doanh nghiệp điện gió (Ảnh minh hoạ). |
Danh sách 6 doanh nghiệp thuộc diện thanh tra gồm có: Công ty cổ phần Điện gió Hướng Linh 2, là chủ đầu tư Dự án nhà máy điện gió Hướng Linh 1, Hướng Linh 2; Công ty cổ phần Điện gió Hướng Hiệp 1, là chủ đầu tư Dự án nhà máy điện gió Hướng Hiệp 1; Công ty cổ phần Điện gió Phong Nguyên, là chủ đầu tư Dự án nhà máy điện gió Phong Nguyên; Công ty TNHH Năng lượng Tài Tâm Quảng Trị, là chủ đầu tư Dự án nhà máy điện gió Tài Tâm; Công ty cổ phần Điện gió Hướng Linh 3, hiện là chủ đầu tư Dự án nhà máy điện gió Hướng Linh 3 và Công ty cổ phần Điện gió Hướng Linh 4 chủ đầu tư, đang thực hiện Dự án nhà máy điện gió Hướng Linh 4.
Cơ quan Thanh tra tỉnh Quảng Trị thông tin thêm: “Nhiều dự án điện gió đang hoạt động nhưng bị giới hạn công suất phát do hạ tầng lưới điện truyền tải chưa theo kịp tốc độ phát triển nguồn điện. Cơ chế giá điện còn bất cập và sự thiếu nhất quán trong chính sách, đã ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư và tiến độ triển khai của các chủ đầu tư”.
Qua tìm hiểu được biết, hai dự án Nhà máy điện gió Hướng Linh 1 và Hướng Linh 2 khởi công từ năm 2016 trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị (cũ), với 30 tuabin, tổng công suất 60MW. Nhà máy Hướng Linh 2 hoạt động từ năm 2017, Hướng Linh 1 hoạt động từ năm 2019, tổng mức đầu tư 2 dự án hơn 3.000 tỷ đồng.
Hai dự án này ban đầu do Công ty cổ phần Tổng Công ty Tân Hoàn Cầu làm chủ đầu tư, đến năm 2020 chuyển sang Công ty cổ phần điện gió Hướng Linh 2.
Trong quá trình hoạt động, hai dự án này bị các cơ quan chức năng của Quảng Trị phát hiện nhiều sai phạm như chủ đầu tư thay đổi vị trí xây dựng công trình, sử dụng đất vượt phạm vi được cho thuê, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất để dựng tua bin, nhà kho sát trạm biến áp và các trụ đường dây 110Kv, lấn chiếm đất rừng phòng hộ.
UBND tỉnh Quảng Trị cũng đã từng chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường xử phạt hơn 600 triệu đồng đối với chủ đầu tư về hành vi “chiếm đất”.