Realme của Trung Quốc mở rộng sản xuất tại Ấn Độ bất chấp sự gia tăng của các ca nhiễm COVID-19
- 51
- Hội nhập
- 14:53 18/06/2021
DNHN - Nhà sản xuất điện thoại thông minh đặt mục tiêu khai thác thị trường Ấn Độ rộng lớn và các sản phẩm 5G có mức giá cả phải chăng.
Nhà sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc Realme đang mở rộng sản xuất tại Ấn Độ bất chấp sự gia tăng đột biến các ca nhiễm COVID-19 ở đó, động thái này nằm trong nỗ lực nắm bắt nhu cầu địa phương và mở rộng chuỗi cung ứng bên ngoài thị trường nội địa.
Realme có kế hoạch bắt đầu lắp ráp tai nghe không dây ở quốc gia Nam Á trong ba tháng tới, Madhav Sheth, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Realme phụ trách Ấn Độ và châu Âu, nói với Nikkei Asia. Tất cả điện thoại thông minh và TV mà Realme bán ở Ấn Độ đều được sản xuất trong nước.
Sheth nói: “Hơn 60% linh kiện trong các sản phẩm của chúng tôi được sản xuất tại Ấn Độ, 100% điện thoại và TV được bán ở Ấn Độ được lắp ráp tại Ấn Độ. Tai nghe không dây đang nằm trong danh sách lắp ráp tiếp theo".
Tại Ấn Độ, Realme chia sẻ nhà máy và chuỗi cung ứng với Oppo, nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn thứ hai ở Trung Quốc và lớn thứ tư trên toàn cầu. Các cơ sở sản xuất chung, đặt tại Noida, thuộc bang Uttar Pradesh, sử dụng khoảng 10.000 công nhân trong dây chuyền sản xuất. Tổng công suất hàng năm là 60 triệu chiếc điện thoại thông minh, chiếm khoảng 39% tổng lượng xuất xưởng hàng năm của hai công ty.
Sheth cho biết, mục đích chính của việc gia tăng sản xuất của Ấn Độ là để giải quyết nhu cầu địa phương đang tăng cao. Theo Công ty nghiên cứu IDC, Realme là nhà sản xuất thiết bị cầm tay số 4 tại Ấn Độ, với 12,8% thị phần, đứng sau Xiaomi, Samsung và Vivo. Sheth cho biết, công ty cũng sẽ xem xét xuất khẩu từ Ấn Độ. Realme đứng thứ hai về tai nghe không dây ở Ấn Độ.
Theo Sheth, việc mở rộng sản xuất cũng liên quan đến sáng kiến “Make in India” của chính phủ nhằm tạo thuận lợi cho đầu tư nước ngoài và thúc đẩy sản xuất trong nước. Realme cũng có kế hoạch mở cửa hàng hàng đầu toàn cầu đầu tiên tại Ấn Độ trong năm nay.
Kế hoạch mở rộng của Realme được đưa ra khi Apple cũng đang nỗ lực biến Ấn Độ thành cơ sở sản xuất iPhone lớn nhất bên ngoài Trung Quốc. Nhiều nhà cung cấp của Apple đã bắt đầu đa dạng hóa sản xuất khỏi Trung Quốc trong bối cảnh chiến tranh thương mại giữa Washington và Bắc Kinh, trong khi sáng kiến Make In India khuyến khích những công ty mở chuỗi sản xuất ngay tại Ấn Độ.
Nhà lắp ráp iPhone chính Foxconn đã giúp Apple sản xuất iPhone ở Tamil Nadu. Các đối thủ nhỏ hơn là Pegatron và Luxshare đang xây dựng các cơ sở ở cùng bang của Ấn Độ, trong khi Wistron sản xuất iPhone ở bang Karnataka. Foxconn cũng có các nhà máy ở Andhra Pradesh để giúp các công ty như Xiaomi, nhà sản xuất điện thoại thông minh số 1 lâu năm tại Ấn Độ, sản xuất điện thoại thông minh Android và TV thông minh cho thị trường địa phương.
Trong khi nhiều nhà cung cấp của Apple đang vật lộn với sự gia tăng của các ca nhiễm COVID-19 ở Ấn Độ, Sheth cho biết, phần lớn nhân viên tuyến đầu của công ty ông đã được tiêm phòng thông qua nỗ lực kết hợp giữa RealMe và chính phủ. Công ty cũng đang thực hiện các biện pháp an toàn khác, ông nói: "Chắc chắn chúng tôi cũng đang phải gánh chịu tác động từ sự bùng phát dịch COVID-19 ... nhưng không có việc các nhà máy ngừng hoạt động."
Sean Kao, nhà phân tích chuỗi cung ứng của IDC, cho biết, các nhà sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc, bao gồm Oppo, Vivo và Trassion, đều sản xuất tại Ấn Độ vì họ hy vọng chiếm được thị phần lớn trong nước, đặc biệt khi thị trường nội địa của họ đang phát triển.
Realme, tự cho mình là "nhà cung cấp 5G", chuyên cung cấp các sản phẩm chất lượng với giá cả phải chăng, cho biết họ sẽ giới thiệu thiết bị cầm tay 5G có giá thấp nhất là 150 USD vào năm tới. Rẻ hơn 25% so với điện thoại thông minh 5G hiện tại.
Giám đốc điều hành Realme, Sky Li, nói với Nikkei Asia trong một cuộc phỏng vấn trước đó rằng công ty của ông có kế hoạch giới thiệu điện thoại thông minh 5G có giá dưới 300 euro (tương đương 363 USD) ở nước ngoài trong năm nay, bằng một nửa giá của iPhone 12 mini giá thấp nhất.
Được thành lập vào năm 2018, Realme đã trở thành nhà sản xuất điện thoại thông minh số 6 thế giới về số lượng xuất xưởng trong quý đầu tiên của năm, theo dữ liệu mới nhất có sẵn của Counterpoint Research. 4% thị phần của nó - tương đương với gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Huawei Technologies - đưa Realme lên trước Lenovo, Sony, Google và LG Electronics.
Bảo Bảo(Theo Nikkei Asia)
Bài liên quan
#thị trường Ấn Độ

Quy định đối tác công tư (PPP) tại Ấn Độ và cơ hội đối với doanh nghiệp Việt Nam
Ấn Độ mong muốn hợp tác phát triển đập thủy điện, đường hầm, dự án truyền tải điện, cung cấp nước sạch với doanh nghiệp Việt Nam như Tổng công ty Sông Đà, Tổng công ty hàng hải Việt Nam...

Cơ hội đầu tư và kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực vận tải và logistics tại thị trường Ấn Độ
Ấn Độ là thị trường logistics tiềm năng với giá trị 150 tỷ USD, đóng góp 14,4% GDP. Đối với vận tải quốc tế, vận tải đường biển tại Ấn Độ chiếm khoảng 95% về khối lượng và 70% về giá trị.

Người sáng lập Nykaa tiến tới trở thành nữ tỷ phủ tự thân giàu thứ hai Ấn Độ
Khi Đại dịch Covid-19 kìm hãm các doanh nghiệp từ hàng không đến du lịch thì Nykaa, một nhà bán lẻ trực tuyến chuyên về các sản phẩm làm đẹp lại không như vậy.

Xúc tiến xuất khẩu chè và cà phê sang thị trường Ấn Độ
Đứng trong top các nước sản xuất và xuất khẩu cà phê trên thế giới, Việt Nam đã tạo được uy tín lớn với quốc tế về sản phẩm cà phê của mình. Tuy nhiên hiện nay xuất khẩu cà phê sang Ấn Độ đang có xu hướng giảm.

Ford chi 2 tỷ USD để tái cơ cấu hoạt động và đóng cửa các nhà máy ở Ấn Độ
Các thay đổi này là động thái mới nhất dưới thời CEO Jim Farley nhằm tái cấu trúc hoạt động của nhà sản xuất ô tô.

Zomato tăng vọt khi ra mắt thị trường Ấn Độ với mức định giá 12 tỷ đô la
Zomato cung cấp dịch vụ giao đồ ăn tận nhà, cho phép khách hàng đặt bàn để dùng bữa và so sanh các đánh giá về nhà hàng.
Đọc thêm Hội nhập
Sự tăng trưởng của Alibaba đối mặt với những bất ổn cả trong và ngoài nước
Trong một cuộc họp với các nhà phân tích, Daniel Zhang, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Alibaba, cho biết các doanh nghiệp trong nước đã bị ảnh hưởng đáng kể bởi đợt bùng phát COVID-19 kể từ giữa tháng 3 và công ty cũng phải đối mặt với những rủi ro bên ngoài Trung Quốc
Đồng Nhân dân tệ giảm gây căng thẳng cho người tiêu dùng và các hãng hàng không Trung Quốc
Việc đồng Nhân dân tệ giảm nhanh bất thường so với đồng đô la trong những tuần gần đây đang làm tăng thêm căng thẳng cho túi tiền của người tiêu dùng Trung Quốc và tạo ra những lo lắng mới cho một số công ty của nước này.
Sự đoàn kết của phương Tây trong việc chống lại Nga có bị lung lay khi giá nhiên liệu và thực phẩm tăng?
Khi chi phí thực phẩm và nhiên liệu tăng vọt - làm gia tăng các cuộc biểu tình chính trị và sự bất bình của công chúng trên khắp thế giới, đồng thời làm tăng nguy cơ suy thoái thì việc duy trì một sự đồng thuận có thể ngày càng trở nên thách thức.
Samsung công bố khoản đầu tư lớn nhất lịch sử tập đoàn.
Tổng cộng 450 nghìn tỷ won (355,8 tỷ USD) sẽ được tập đoàn mang đi đầu tư và tạo ra khoảng 1 triệu việc làm tại Hàn Quốc trong vòng 5 năm.
Giám đốc điều hành Google Pichai: Bất ổn kinh tế sẽ ảnh hưởng đến lĩnh vực công nghệ
Ông lưu ý rằng ngành công nghệ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng phần nào bởi bất ổn chính trị và kinh tế. Khi điều kiện kinh doanh trở nên tồi tệ hơn, Netflix đã thông báo sa thải bớt nhân viên và Meta, công ty mẹ của Facebook tiết lộ kế hoạch hạn chế đầu tư.
Lịch trình phát triển iPhone của Apple bị ảnh hưởng bởi các đợt phong tỏa của Trung Quốc
Apple đã cảnh báo rằng việc đóng cửa ở Trung Quốc đã làm gián đoạn việc sản xuất các mẫu điện thoại hiện tại và có thể ảnh hưởng đến doanh thu của hãng lên tới 8 tỷ USD trong quý này.
Trung Quốc gia tăng hỗ trợ nền kinh tế đem lại hi vọng cho tăng trưởng cả khu vực châu Á
Sau đợt phong tỏa các thành phố lớn do số ca nhiễm đại dịch Covid-19 tăng cao, Trung Quốc đã và đang đứng trước các áp lực về giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế do gián đoạn chuỗi cung ứng cũng như ảnh hưởng sản xuất và tiêu dùng. Các nhà hoạch định chính sách mới đây đã đưa ra các cam kết hỗ trợ mạnh tay hơn để tránh khỏi viễn cảnh xấu khi nền kinh tế vừa mới vào đà hồi phục.
Sự hậu thuẫn lớn từ nhà nước mang lại lợi thế cạnh tranh cho nhà sản xuất pin Trung Quốc CALB
Trong khi hầu hết các nhà sản xuất pin Trung Quốc cũng đang chứng kiến sự tăng trưởng doanh số nhanh chóng, thì sự bứt phá của CALB đã đưa công ty này vượt lên trên các công ty tầm trung như SVOLT Energy Technology, Gotion High-tech và Farasis Energy để trở thành công ty đứng thứ 3 của đất nước sau CATL và BYD.
Triển vọng tăng trưởng GDP của Singapore bị thách thức bởi lạm phát và chiến tranh giữa Nga-Ukraine
Các quan chức thương mại cho biết, cuộc xung đột đã làm gián đoạn nguồn cung cấp năng lượng, lương thực và các mặt hàng khác trên toàn cầu, từ đó làm trầm trọng thêm áp lực lạm phát toàn cầu và ảnh hưởng xấu đến tăng trưởng kinh tế.
Liệu kỳ nghỉ mùa hè có giúp phục hồi ngành du lịch sau cú sốc COVID-19?
Mùa hè này từ lâu đã được dự báo là thời điểm bùng nổ tiềm năng cho ngành du lịch. Nhưng những lo lắng về lạm phát và sự bùng phát trong các ca nhiễm COVID-19 ở Trung Quốc đang bắt đầu gây tổn hại cho người tiêu dùng và cả các công ty trong ngành.