Những ngày cuối năm, khi sương mù còn giăng nhẹ trên các triền núi, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai bước vào mùa quýt chín. Sắc vàng cam của những vườn quýt trải dài theo sườn đồi không chỉ mang đến vẻ đẹp no ấm cho vùng biên viễn, mà còn phản ánh rõ nét hiệu quả của việc triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách dân tộc, pháp luật về phát triển kinh tế – xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
![]() |
| Sắc vàng nở rộ theo sườn núi tại thôn Lao Chải |
Trong tiết trời se lạnh đặc trưng của vùng núi cao, hương quýt chín lan tỏa khắp không gian. Du khách đến Mường Khương dịp này như lạc vào những “rừng quýt” bạt ngàn, nơi từng gốc cây, từng quả quýt đều là kết tinh của sự cần cù lao động và sự đồng hành của các chính sách hỗ trợ đúng hướng. Không chỉ tham quan, chụp ảnh, nhiều du khách còn được trực tiếp trải nghiệm thu hái, thưởng thức quýt tươi ngay tại vườn – một hình thức du lịch nông nghiệp gắn với sản xuất an toàn, tuân thủ các quy định của pháp luật về chất lượng nông sản.
![]() |
| Từng chùm quýt chín mọng báo hiệu mùa màng bội thu. |
Những năm gần đây, cùng với công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai, sản xuất nông nghiệp, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, người trồng quýt ở Mường Khương đã nâng cao ý thức sản xuất theo hướng bền vững. Nhiều hộ dân chủ động mở cửa vườn đón khách tham quan, bán quýt tại chỗ, thực hiện niêm yết giá, bảo đảm nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Qua đó, không chỉ nâng cao giá trị sản phẩm mà còn góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, đúng quy định pháp luật.
Suốt nhiều năm qua, quýt Mường Khương đã khẳng định được chất lượng và uy tín trên thị trường. Hiện nay, toàn thị trấn có hơn 261,8 ha quýt, phân bố tại 10 thôn, với khoảng 350 hộ trồng, trong đó phần lớn là đồng bào các dân tộc thiểu số. Việc hình thành vùng sản xuất tập trung là kết quả của quá trình thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo đúng định hướng của Nhà nước.
![]() |
| Gian hàng giới thiệu sản phẩm của Mường Khương |
Từ cây quýt, nhiều hộ đồng bào đã từng bước thoát nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống. Trước đây, không ít hộ gặp khó khăn do thiếu vốn, thiếu kiến thức sản xuất, thu nhập bấp bênh. Nhờ được tiếp cận các chương trình tín dụng ưu đãi, hỗ trợ giống, kỹ thuật, tập huấn pháp luật về sản xuất nông nghiệp và bảo vệ tài nguyên đất đai, người dân đã mạnh dạn đầu tư mở rộng diện tích, nâng cao năng suất và chất lượng vườn quýt.
Cây quýt vì thế trở thành “đòn bẩy” quan trọng trong công tác xóa đói giảm nghèo bền vững ở Mường Khương. Nhiều gia đình đã vươn lên khá giả, xây dựng nhà cửa kiên cố, cho con em đến trường đầy đủ, chấp hành tốt các quy định của pháp luật và tích cực tham gia các phong trào ở địa phương. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của đồng bào các dân tộc vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Hiệu quả kinh tế từ cây quýt không chỉ thể hiện qua những con số thống kê mà còn hiện hữu sinh động trong đời sống hằng ngày của người dân. Tại thôn Lao Chải, chị Lù Sủi, một hộ trồng quýt lâu năm, chia sẻ niềm vui trong mùa thu hoạch năm nay. Chị cho biết, nhờ thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, sản xuất an toàn và mở cửa vườn đón khách tham quan, gia đình có thêm nguồn thu đáng kể.
“Vào vụ quýt chín, mỗi ngày gia đình tôi đón khách đến tham quan, hái quýt, thu nhập khoảng 1,2 triệu đồng/ngày. Riêng hai tháng cuối năm, nguồn thu từ khách du lịch giúp gia đình có thêm khoản trang trải ổn định. Vụ này, vườn quýt của gia đình thu hoạch gần 30 tấn, bán với giá từ 25.000 đến 30.000 đồng/kg”, chị Lù Sủi phấn khởi cho biết.
Theo chị Lù Sủi, để có được kết quả đó, gia đình luôn chấp hành tốt các quy định của pháp luật về sử dụng đất, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm; đồng thời tích cực tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật do địa phương tổ chức. Việc bán quýt tại vườn, niêm yết giá công khai, bảo đảm nguồn gốc sản phẩm không chỉ tạo uy tín với khách hàng mà còn giúp người dân nâng cao ý thức sản xuất, kinh doanh đúng pháp luật.
Câu chuyện của gia đình chị Lù Sủi là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của các chính sách dân tộc, chính sách giảm nghèo khi được triển khai sát thực tiễn. Từ chỗ sản xuất nhỏ lẻ, thu nhập bấp bênh, nay nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở Mường Khương đã có sinh kế ổn định, từng bước vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.
![]() |
| Bà Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng ban Thường trực - Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Lào Cai nói chuyện thân mật với người dân trồng quýt tại Mường Khương |
Không chỉ mang lại giá trị kinh tế, quýt Mường Khương còn góp phần quảng bá hình ảnh vùng biên giới Lào Cai giàu bản sắc. Những vườn quýt trĩu quả gắn với chợ phiên, bản làng dân tộc đã trở thành điểm nhấn du lịch, thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường sự hiểu biết, đoàn kết giữa các dân tộc. Đây cũng là minh chứng sinh động cho việc thực hiện hiệu quả pháp luật về bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển giữa các dân tộc.
Xác định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là địa bàn chiến lược, tỉnh Lào Cai đang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện các chính sách thu hút đầu tư vào khu vực biên giới. Hạ tầng giao thông, điện, nước, viễn thông từng bước được hoàn thiện; các quy định pháp luật về đầu tư, du lịch, nông nghiệp được triển khai đồng bộ, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân liên kết phát triển.
Đối với Mường Khương, cây quýt được xác định là sản phẩm nông nghiệp chủ lực, gắn với mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Việc kết hợp giữa phát triển kinh tế với tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức cho người dân đã và đang tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của địa phương.
Giữa sắc vàng rực rỡ của mùa quýt chín, Mường Khương hôm nay đang từng ngày đổi thay. Từ những vườn quýt nơi biên cương, tinh thần thượng tôn pháp luật, khối đại đoàn kết các dân tộc và khát vọng vươn lên xóa nghèo bền vững đang được bồi đắp, góp phần xây dựng vùng biên giới Lào Cai ngày càng ổn định, giàu đẹp và phát triển.