Thứ sáu 06/03/2026 08:34
Hotline: 024.355.63.010
Email: banbientap.dnhn@gmail.com
Bất động sản

Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gặp mặt doanh nhân tiêu biểu

12/10/2020 00:00
Nhân dịp kỷ niệm 14 năm Ngày doanh nhân Việt Nam (13/10/2004- 13/10/2018), chiều 12/10, đại biểu doanh nghiệp nhỏ và vừa tiêu biểu năm 2018 đã vinh dự được tiếp kiến Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tại Phủ Chủ tịch.

Quyền chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. Ảnh: Nguyễn Cường

Tại buổi gặp mặt, Quyền chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đáng giá cao những đóng góp của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do tác động của khủng hoảng kinh tế, tài chính thế giới, cùng những khó khăn của nền kinh tế trong nước, song với đặc thù năng động, linh hoạt, khả năng thích ứng nhanh với những biến đổi thị trường, các doanh nghiệp nhỏ và vừa đã trưởng thành lớn mạnh về mọi mặt, ngày càng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế quốc gia, hàng năm đóng góp tới 45% vào GDP, 31% vào tổng thu ngân sách nhà nước và tạo ra hơn 5 triệu việc làm cho xã hội.

Toàn cảnh buổi tiếp kiến. Ảnh: Nguyễn Cường

"Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và có nhiều chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển, phát huy vai trò của doanh nhân, doanh nghiệp trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước", Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi tiếp kiến, TS. Nguyễn Văn Thân – Chủ tịch Vinasme - Đại biểu quốc hội, cho biết: Hiện nay, Vinasme chiếm gần 98% trên tổng số 600.000 doanh nghiệp cả nước, giải quyết 60% lao động, đóng góp trên 40% GDP. Vinasme đã tham gia tích cực, năng động, thể hiện được vị trí, vai trò, sức hấp dẫn của một tổ chức đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp. Với vai trò là cầu nối, Vinasme đã kịp thời đề xuất kiến nghị với Chính phủ, Quốc hội và các bộ ngành hữu quan chỉnh sửa bổ sung các dự luật, kiện toàn một số chính sách liên quan mật thiết đến hoạt động doanh nghiệp, giải các nút thắt nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, mang lại những tác động tích cực trực tiếp đến cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

TS. Nguyễn Văn Thân – Chủ tịch Vinasme- Đại biểu quốc hội báo cáo kết quả hoạt động của Vinasme

Năm 2018, từ thỏa thuận hợp tác giữa Quỹ BTTEVN và Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đã kí trong 5 năm (2018-2022) cùng nhau thực hiện các hoạt động hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đã phát động phong trào “Doanh nghiệp, doanh nhân vì trẻ em Việt Nam năm 2018” và được các doanh nhân, doanh nghiệp tích cực tham gia ủng hộ. Vừa qua, Vinasime đã trao 1 tỷ 350 triệu đồng cho Quỹ học bổng Hội Khuyến học Việt Nam; 500.000.000 đồng cho Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam. Đây là số tiền do cộng đồng doanh nhân - doanh nghiệp đóng góp, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng

Quyền chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và các đại biểu doanh nghiệp nhỏ và vừa tiêu biểu năm 2018. Ảnh: Nguyễn Cường.

Với tinh thần hội nghị TƯ 8, năm đầu tiên thực hiện Luật Hỗ trợ DNNVV, trong đó có rất nhiều nội dung hỗ trợ cho DNNVV về các mặt tín dụng, cơ sở sản xuất kinh doanh, năng lực cạnh tranh, công nghệ, cải cách thủ tục hành chính mà Chính phủ đang quyết liệt điều hành, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cam kết cùng các Ngân hàng như BIDV, Bưu điện Liên Việt hợp tác chặt chẽ trong việc cung ứng các giải pháp hỗ trợ phát triển DNNVV bằng các thỏa thuận hợp tác toàn diện, nhằm mục đích hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ. BIDV triển khai gói tín dụng 10.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi dành cho các hội viên của Vinasme và các DNNVV do Hiệp hội giới thiệu đáp ứng đủ các điều kiện vay vốn theo quy định của pháp luật và BIDV. Gói tín dụng cũng hướng tới các thành viên của nhóm doanh nghiệp tương hỗ với mục đích khuyến khích phát triển mô hình liên kết, hợp tác của các DNNVV trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đại biểu doanh nghiệp nhỏ và vừa tiêu biểu năm 2018. Ảnh: Nguyễn Cường.

Sau khi nghe báo cáo của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, ý kiến phát biểu của một số đại biểu tại cuộc gặp mặt, Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh hoan nghênh, ghi nhận những tấm lòng nhân ái, những nghĩa cử cao đẹp của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân nhỏ và vừa đã tích cực hưởng ứng, hỗ trợ thiết thực đối với những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Một số ý kiến phát biểu của đại biểu doanh nghiệp nhỏ và vừa tiêu biểu năm 2018 tại buổi tiếp kiến:

Doanh nhân Phạm Phúc Ngân – Chủ tịch Công ty Cổ phần Socos:

Trong thương trường khắc nghiệt bởi sự cạnh tranh gay gắt, nhiều nữ doanh nhân vẫn thể hiện được bản lĩnh, trí tuệ và tài năng kinh doanh để chèo lái doanh nghiệp phát triển sản xuất, mở rộng đầu tư các lĩnh vực, giải quyết công ăn việc làm, làm giàu cho bản thân và xã hội. Đội ngũ nữ doanh nhân còn tích cực tham gia vào công tác xã hội, đảm đương tốt công việc gia đình, chăm sóc con cái...Tuy nhiên, thực tế doanh nhân nữ còn chịu nhiều thiệt thòi và gặp nhiều trở ngại trong quá trình khởi sự và điều hành doanh nghiệp. Rào cản lớn nhất đối với nhiều doanh nhân nữ đó là do đặc thù giới, tư tưởng "trọng nam, khinh nữ" vẫn tồn tại trong xã hội, bản thân nữ doanh nhân còn thiếu tự tin, chủ động trong hoạt động kinh doanh, cùng đó phải nỗ lực để cân bằng giữa công việc kinh doanh và vai trò của người vợ, người mẹ. Chính phủ cần ban hành các chính sách và chương trình cụ thể để tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng cho phụ nữ, khuyến khích phụ nữ khởi sự doanh nghiệp, tạo điều kiện để các tổ chức Hiệp hội Doanh nghiệp, Doanh nhân nữ phát huy hơn nữa vai trò tổ chức cầu nối xúc tiến thương mại và đầu tư, kinh doanh cho doanh nhân.

Doanh nhân Doãn Đình Chúc – GĐ Trung tâm DN Hội nhập và phát triển, đồng tác giả nghiên cứu đề tài khoa học “Quy trình xác thực chống hàng giả”:

Là một tổ chức hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, có chức năng nghiên cứu, ứng dụng nhằm phát triển bền vững doanh nghiệp nhỏ và vừa. Với sự lao động sáng tạo của mình, IDE đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam giao phó. 4 năm liên tiếp triển khai thành công Chương trình bảo vệ thương hiệu hàng hóa Việt Nam trên toàn quốc, bảo vệ thành công thương hiệu cho nhiều dòng sản phẩm của hàng ngàn doanh nghiệp Việt Nam. Sáng chế của IDE đã được 21 tỉnh thành hưởng ứng, sử dụng và tuyên truyền trên diện rộng. Thủ đô Hà Nội đã áp dụng xây dựng hệ thống thông tin truy xuất nguồn gốc, gắn với chính quyền điện tử để quản lý an toàn thực phẩm và lưu thông hàng hóa trên địa bàn với quyết tâm tới 2020, 100% sản phẩm trong chuỗi an toàn được minh bạch thông tin truy xuất nguồn gốc trên Hệ thống này. Trung tâm IDE – Hiệp hội DNNVV Việt Nam kính đề nghị Chính phủ tiếp thu thành tựu sáng chế xây dựng Hệ thống một cửa về truy xuất nguồn gốc hàng hóa gắn với Chính phủ điện tử để Chính phủ quản trị nền sản xuất nước nhà; địa phương quản trị sản xuất và an toàn thực phẩm của địa phương; doanh nghiệp quản trị sản xuất và dòng hàng của doanh nghiệp; người dân tương tác kiểm soát hoạt động của Chính phủ, chính quyền và doanh nghiệp bằng công nghệ 4.0 vừa minh bạch, hiệu quả, chính xác và vô cùng hiệu quả, tiện lợi, tiết kiệm. Hệ thống này cũng chính là một hệ thống thương mại điện tử duy nhất có bản quyền công nghệ, khắc phục được niềm tin trong thương mại điện tử khi có sự giám sát của các cơ quan quản lý và công nghệ bảo mật tuyệt đối của IDE.

Doanh nhân Trần Nhật Hoàng - Giám đốc Công ty CP Sản xuất cơ khí và xây dựng CNC:

Đảng, Nhà nước và Chính phủ cần xác định Xây dựng cũng là ngành mũi nhọn trong phát triển kinh tế đất nước, tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh để chiếm lĩnh thị trường trong nước, phát triển ra thị trường nước ngoài. Sự chủ động phát triển, hội nhập của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam rất cần sự hỗ trợ bằng các chủ trương, những nghị quyết cụ thể, thiết thực của Đảng, Chính phủ như giảm lãi suất trong năm tới và giải quyết nợ xấu, rút gọn các thủ tục hành chính. Đặc biệt, cần triển khai hiệu quả nghị quyết “về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020”.

Thu Giang

Tin bài khác
Thị trường bất động sản 2026: Bộ Xây dựng siết pháp lý, TP. Hồ Chí Minh dịch chuyển ra vùng ven

Thị trường bất động sản 2026: Bộ Xây dựng siết pháp lý, TP. Hồ Chí Minh dịch chuyển ra vùng ven

Năm 2026, thị trường bất động sản được dự báo bước vào giai đoạn tái cấu trúc theo hướng minh bạch và bền vững hơn. Trọng tâm điều hành của cơ quan quản lý nhà nước là hoàn thiện khung pháp lý, tăng nguồn cung và chuẩn hóa dữ liệu thị trường.
Trung Quốc: Thượng Hải nới lỏng mua nhà, kích hoạt làn sóng phục hồi bất động sản

Trung Quốc: Thượng Hải nới lỏng mua nhà, kích hoạt làn sóng phục hồi bất động sản

Thượng Hải nới lỏng quy định mua nhà, mở rộng đối tượng được phép sở hữu bất động sản nhằm kích thích nhu cầu và hỗ trợ thị trường địa ốc Trung Quốc phục hồi sau hơn 4 năm suy giảm.
Hà Nội phê duyệt đơn giá thuê ki-ốt, diện tích kinh doanh tại 33 tòa chung cư

Hà Nội phê duyệt đơn giá thuê ki-ốt, diện tích kinh doanh tại 33 tòa chung cư

Hà Nội phê duyệt đơn giá cho thuê diện tích kinh doanh dịch vụ tại 33 tòa chung cư tái định cư, thương mại thuộc tài sản công; mức giá dao động 107.000 – 442.000 đồng/m2/tháng, thực hiện đấu giá theo quy định.
Giá bất động sản và thu nhập người dân: Nhìn từ dữ liệu thay vì cảm xúc

Giá bất động sản và thu nhập người dân: Nhìn từ dữ liệu thay vì cảm xúc

Trong nhiều năm qua, nhận định “giá bất động sản Việt Nam quá cao so với thu nhập người dân” xuất hiện dày đặc trên truyền thông và mạng xã hội. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Hoàng – Phó Giám đốc Học viện Eagle Academy, phần lớn các tranh luận mới dừng ở cảm nhận hoặc so sánh định tính, trong khi đánh giá đúng mức độ “đắt – rẻ” của nhà ở cần dựa trên dữ liệu và mối tương quan vĩ mô.
Đà Nẵng công khai 36 doanh nghiệp và 3 sàn giao dịch bất động sản đủ điều kiện hoạt động theo luật mới

Đà Nẵng công khai 36 doanh nghiệp và 3 sàn giao dịch bất động sản đủ điều kiện hoạt động theo luật mới

Thị trường bất động sản Đà Nẵng bước vào giai đoạn “lọc chuẩn” khi cơ quan quản lý chính thức công khai danh sách các đơn vị đủ điều kiện pháp lý để hoạt động theo quy định mới. Động thái này được xem là bước siết kỷ cương quan trọng, hướng tới minh bạch hóa hoạt động môi giới, giao dịch, đồng thời bảo vệ quyền lợi người mua nhà và nhà đầu tư.
Hà Nội: Ngoại thành dẫn dắt nguồn cung bất động sản

Hà Nội: Ngoại thành dẫn dắt nguồn cung bất động sản

Thị trường nhà ở Hà Nội giai đoạn 2026–2028 dự kiến đón hơn 78.000 sản phẩm mới, nguồn cung dịch chuyển mạnh ra ngoại thành, cạnh tranh bằng tiện ích và chất lượng sống.
Hà Nội định hình 9 trục không gian, mở “xương sống” phát triển 100 năm

Hà Nội định hình 9 trục không gian, mở “xương sống” phát triển 100 năm

Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm xác lập 9 trục không gian – kinh tế – đô thị bám theo các tuyến giao thông huyết mạch, cùng 6 vành đai liên kết vùng, tạo khung cấu trúc mới để Hà Nội mở rộng phát triển đa trung tâm, giảm áp lực nội đô và tăng kết nối liên tỉnh.
Metro Hà Nội vận hành thúc đẩy mô hình TOD, tái cấu trúc đô thị bền vững dài hạn

Metro Hà Nội vận hành thúc đẩy mô hình TOD, tái cấu trúc đô thị bền vững dài hạn

Theo Quy hoạch Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, dân số thường trú dự kiến đạt khoảng 11 triệu người, với tỷ lệ đô thị hóa lên tới 70%, qua đó tạo ra áp lực rất lớn lên hệ thống hạ tầng giao thông và quỹ đất đô thị hiện hữu.
Đà Nẵng siết chiều cao xây dựng trong kiệt hẻm, điều chỉnh mạnh quy định nhà ở và khách sạn

Đà Nẵng siết chiều cao xây dựng trong kiệt hẻm, điều chỉnh mạnh quy định nhà ở và khách sạn

Từ ngày 25/1/2026, hàng loạt quy định mới về chiều cao, mật độ xây dựng và công năng công trình tại TP. Đà Nẵng chính thức có hiệu lực. Theo đó, nhà ở, khách sạn, văn phòng cho thuê trong kiệt hẻm và trên các tuyến đường nhỏ sẽ bị khống chế nghiêm ngặt về số tầng, đồng thời hạn chế các hoạt động thương mại – dịch vụ quy mô lớn nhằm bảo đảm trật tự kiến trúc và hạ tầng đô thị.
Dòng tiền bất động sản: Ưu tiên nhu cầu thực để cân bằng thị trường

Dòng tiền bất động sản: Ưu tiên nhu cầu thực để cân bằng thị trường

Trong bối cảnh quy mô thị trường ngày càng mở rộng, việc kiểm soát dòng vốn tín dụng bất động sản đang được các cơ quan quản lý tiếp cận theo hướng chủ động phòng ngừa rủi ro, thay vì phản ứng bị động sau các chu kỳ “nóng – lạnh” của thị trường.
Hai trụ cột dẫn dắt thị trường bất động sản năm 2026

Hai trụ cột dẫn dắt thị trường bất động sản năm 2026

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu dần ổn định và dòng vốn đầu tư quay trở lại, bất động sản công nghiệp và nhà ở được đánh giá là hai phân khúc giữ vai trò chủ lực, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho thị trường bất động sản Việt Nam trong năm 2026.
Động thổ cầu Cần Giờ: “Cú đấm thép” hạ tầng mở chu kỳ tăng trưởng mới cho bất động sản biển phía Nam TP.HCM

Động thổ cầu Cần Giờ: “Cú đấm thép” hạ tầng mở chu kỳ tăng trưởng mới cho bất động sản biển phía Nam TP.HCM

Sáng 15/1/2026, lễ động thổ cầu Cần Giờ đã diễn ra tại TP.HCM. Dự án được ví như một “cú đấm thép” phá tan điểm nghẽn tồn tại suốt nhiều chục năm của cửa ngõ phía Nam TP.HCM. Không chỉ mở ra trục kết nối chiến lược ra biển, công trình này còn kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới cho bất động sản biển Cần Giờ, với tâm điểm là Vinhomes Green Paradise, nơi được kỳ vọng sẽ đón 40 triệu lượt khách mỗi năm.
Thị trường BĐS TP. Hồ Chí Minh: Chiến lược giãn dân phát triển đô thị vệ tinh

Thị trường BĐS TP. Hồ Chí Minh: Chiến lược giãn dân phát triển đô thị vệ tinh

Thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn tái định vị mang tính bước ngoặt trong tầm nhìn đến năm 2030. Trước áp lực nén đô thị và sự khan hiếm quỹ đất sạch tại vùng lõi, dòng vốn đầu tư và nhu cầu ở thực đang dịch chuyển mạnh mẽ về các thủ phủ công nghiệp giáp ranh, hình thành nên vùng đô thị mở rộng với động lực dẫn dắt từ hạ tầng giao thông và quy hoạch vùng.
TP.HCM: TOD thúc đẩy đô thị mở rộng về phía đông

TP.HCM: TOD thúc đẩy đô thị mở rộng về phía đông

Các dự án bất động sản liền kề ga metro ghi nhận tốc độ tăng giá đáng kể sau khi các tuyến metro chính thức đi vào hoạt động.
Căn hộ hạng sang dẫn dắt thị trường, hé lộ nghịch lý cung cầu bất động sản

Căn hộ hạng sang dẫn dắt thị trường, hé lộ nghịch lý cung cầu bất động sản

Căn hộ hạng sang ngày càng áp đảo nguồn cung thị trường bất động sản, phản ánh sự thay đổi nhu cầu, chi phí đầu vào leo thang và những nút thắt pháp lý kéo dài, đặt ra thách thức lớn cho bài toán nhà ở bền vững.